Đêm nay, Man Utd sẽ mở màn cho mùa giải Premier League 2018/19 đầy khốc liệt

Thiên An, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 10/08/2018

Vào lúc 02h00 rạng sáng 11/8 (giờ Việt Nam), Man Utd sẽ tiếp đón Leicester, trận đấu mở màn cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/19 được chờ đợi sẽ vô cùng hấp dẫn và thú vị.

Mùa hè giông bão của Quỷ đỏ

Trước thềm ngày khai mạc Premier League 2018/19, HLV Jose Mourinho cũng phải thừa nhận về tình hình khó khăn của Man Utd khi được các phóng viên đề cập.

Chuỗi trận giao hữu ở ICC 2018 có thể xem là thảm họa và nếu xem kết quả của những trận đấu này để làm cú hích về tâm lý cho Man Utd thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem như đã thất bại.

Có rất, rất nhiều vấn đề đang tồn tại với Man Utd. Sau kỳ World Cup 2018, các ngôi sao trong đội hình của Quỷ hoặc gặp vấn đề với chấn thương hoặc chưa hồi phục thể lực. Ở tour du đấu Mỹ, có thời điểm HLV Mourinho thiếu vắng tới 17 cầu thủ.

Đêm nay, Man Utd sẽ mở màn cho mùa giải Premier League 2018/19 đầy khốc liệt - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, ngày thị trường chuyển nhượng hè khép lại, Man Utd cũng không bổ sung được bản hợp đồng chất lượng nào, trong khi Man City, Chelsea hay Liverpool liên tục phát nổ những quả "bom tấn".

Nhưng đó không phải là điều mà người hâm mộ Man Utd lo lắng nhất. Nội tình ở sân Old Trafford mới thực sự ẩn chứa đầy giông bão. Mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba xấu đi rất nhiều. Có tin Pogba nằng nặc đòi rời Man Utd để đến Barca và việc phải ở lại cũng chỉ theo kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng.

Trận Man Utd gặp Leicester diễn ra lúc 02h00 ngày 11/8. Trực tiếp trên Kenh14.vn.

"Người đặc biệt" cũng không còn nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Phó chủ tịch Ed Woodward. Những khó khăn chồng chất khiến cổ động viên Man Utd đặt dấu hỏi vào một mùa giải thảm bại tiếp theo, mà ngay trước mắt là trận mở màn Premier League 2018/19 với Leicester.

Nhưng hãy tin vào "Người đặc biệt" Mourinho

Với những bất ổn hiện tại, người ta đang nói tới "hội chứng mùa thứ 3" của Mourinho. Trong suốt sự nghiệp cầm quân, Mourinho không bao giờ gắn bó với một đội bóng nào quá lâu và thường gặp vấn đề ở mùa giải thứ 3 dẫn dắt.

Nhưng còn quá sớm để nói về thất bại của Man Utd và còn sớm hơn nữa nếu nghĩ rằng Mourinho sẽ sụp đổ ngay trận mở màn Premier League 2018/19. Ở thời điểm khó khăn, "Người đặc biệt" vẫn luôn chứng minh được bản lĩnh của một chiến lược gia tài ba.

Nhìn lại ngay mùa trước, Man Utd từng lép vế hoàn toàn trước trận derby với Man City ở lượt về. Nhưng như một chiếc lò xo bị nén, Quỷ đỏ đã chơi một trận đấu cực hay để lội ngược dòng thắng lại 3-2 ngay tại sân Etihad.

Cần biết rằng, cả hai mùa giải trước Mourinho đều giành chiến thắng trong ngày mở màn giải Ngoại hạng Anh cùng với Man Utd. Đó là các chiến thắng 3-1 trước Bournemouth mùa 2016/17 và mùa trước Quỷ đỏ đánh bại West Ham tới 4-0.

Đêm nay, Man Utd sẽ mở màn cho mùa giải Premier League 2018/19 đầy khốc liệt - Ảnh 3.

Chính Man Utd cũng luôn có khởi đầu mùa giải mới rất ấn tượng. Tính trong các đội có ít nhất 10 mùa giải tại Premier League, Quỷ đỏ giành nhiều trận thắng nhất tại các vòng đấu đầu tiên (17/26 trận). Điểm số trung bình mà Man Mutd kiếm được ở các trận mở màn là 2,12 điểm/trận, xếp trên Chelsea (2,08), Liverpool (1,92), Arsenal (1,85) và Man City (1,71).

Man Utd gặp vấn đề, nhưng đối thủ Leicester cũng có sự chuẩn bị không tốt. Trong phiên chợ chuyển nhượng hè 2018, nhà cựu vô địch Premier League đã để ngôi sao sáng nhất là Riyad Mahrez gia nhập Man City. 

Leicester cũng khởi đầu mùa giải mới khá tệ, với chỉ 1 chiến thắng ở 9 vòng đấu khai màn Premier League gần nhất. Quá khứ đối đầu cũng chỉ ra rằng, Leicester chỉ thắng được 1 trong 44 lần làm khách của Man Utd. Đó là chiến thắng 1-0 diễn ra vào năm 1998.

Trước đối thủ như thế, HLV Mourinho hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm. Còn các cổ động viên Quỷ đỏ cũng chờ đợi một trận đấu bùng nổ của những Lukaku, Mata, Alexis Sanchez.