Đem màn ái ân ra rạp dịp Lễ tình nhân, “Fifty Shades Freed” ẵm trọn gần 100 triệu đô toàn cầu

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 12/02/2018

Thu về 38,8 triệu đô, "Fifty Shades Freed" mở màn phòng vé Bắc Mỹ đầy ngọt ngào trong cuối tuần trước thềm Valentine năm nay.

"Fifty Shades Freed" đem ái ân tới cho phòng vé dịp Lễ tình nhân, thu về gần 100 triệu đô toàn cầu 9 – 11/2/2018

Fifty Shades Freed: 38,8 triệu USD ~ 880,8 tỉ VNĐ

Peter Rabbit: 25 triệu USD ~ 567,5 tỉ VNĐ

The 15: 17 to Paris: 12, 6 triệu USD ~ 286 tỉ VNĐ

Jumanji: Welcome to the Jungle: 9,825 triệu USD ~ 223 tỉ VNĐ

The Greatest Showman: 6,4 triệu USD ~ 145,3 tỉ VNĐ

Maze Runner: The Death Cure: 6 triệu USD ~ 136,2 tỉ VNĐ

Winchester: 5 triệu USD ~ 113,5 tỉ VNĐ

The Post: 3,5 triệu USD ~ 79,5 tỉ VNĐ

The Shape of Water: 3 triệu USD ~ 68 tỉ VNĐ

Den of Thieves: 2,87 triệu USD ~ 65 tỉ VNĐ

Trong khi rạp phim cả thế giới đang chờ đợi bom tấn Black Panther nã đạn vào tuần sau, thì đây là một cuối tuần Valentine mà Fifty Shades Freed lên ngôi. Với 38,8 triệu đô doanh thu ra mắt, phần ba của loạt phim tình ái hơi hướng bạo dâm dễ dàng có được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ. Tại các rạp quốc tế, phim thu về 98 triệu đô la.

Đem màn ái ân ra rạp dịp Lễ tình nhân, “Fifty Shades Freed” ẵm trọn gần 100 triệu đô toàn cầu - Ảnh 2.

Dựa trên bộ tiểu thuyết đình đám của nữ văn sĩ Anh quốc E.L. James, Fifty Shades Freed đóng lại bộ ba tác phẩm bằng đám cưới xa xỉ giữa Anna và Grey. Như thường lệ, phim nhận được ý kiến khen chê lẫn lộn từ khán giả. Trong khi CinemaScore cho điểm B+ thì trang bình phim gắt có tiếng Rotten Tomatoes thẳng tay chấm 11% tức "thối" cho 50 Sắc Thái Tự do.

Tổng doanh thu của hai phần Fifty Shades trước đó thu về tổng cộng 950 triệu đô la. Giống như hầu hết các phần cuối trong series điện ảnh (như Maze Runner hay Pitch Perfect), Freed có doanh thu thấp nhất trong cả loạt phim dù Universal tin rằng kể cả như vậy, phim vẫn sẽ ăn nên làm ra trong một tuần nhộn nhịp nhân Lễ tình yêu năm nay.

Đem màn ái ân ra rạp dịp Lễ tình nhân, “Fifty Shades Freed” ẵm trọn gần 100 triệu đô toàn cầu - Ảnh 3.

Vị trí thứ hai thuộc về Peter Rabbit với 25 triệu đô mở màn, vượt qua kỳ vọng ban đầu của Sony là 16 triệu. Bộ phim live – action với sự lồng tiếng của James Corden trong vai chú thỏ đối đầu với anh chàng hàng xóm xấu tính có kinh phí khoảng 50 triệu đô cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình lẫn khán giả.

Tân binh thứ ba trong tuần qua được ra mắt, The 15:17 to Paris thu về 12,16 triệu đô la tiếp tục là một tin vui sau chuỗi nhiều tuần ảm đạm tại phòng vé khi vượt qua kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Đem màn ái ân ra rạp dịp Lễ tình nhân, “Fifty Shades Freed” ẵm trọn gần 100 triệu đô toàn cầu - Ảnh 4.

Đây là nỗ lực tiếp theo của Clint Eastwood trong việc làm sống lại chất anh hùng trong điện ảnh, tuy vậy câu chuyện về ba người đàn ông Mỹ trong The 15:17 to Paris không tạo được nhiều dấu ấn cho chính khán giả Mỹ và thậm chí, phim còn bị vùi dập bởi review tiêu cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes.

Danh sách các phim còn lại trong top 10 chứng kiến sự hụt hơi của Maze Runner với 6 triệu đô trong tuần thứ ba được chiếu, thua cả doanh thu 6,4 triệu của The Greatest Showman ở tuần thứ tám ra mắt. Cũng cùng trong tuần thứ tám có mặt tại phòng vé, Jumanji: Welcome to the Jungle đã nhường lại ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng cho các tân binh để đứng ở vị trí thứ tư với 9,825 triệu đô la.