Decode những loại chocolate được tặng trong ngày Valentine của Nhật Bản, có loại còn mang ý nghĩa "friendzone"

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 10/02/2019

Chocolate ngày Valentine của Nhật không chỉ có yêu đương mà còn tràn ngập những lời nhắn "friendzone", "không có tình cảm" nữa đấy.

Nhật Bản là một trong số những quốc gia có cách ăn mừng lễ tình nhân độc đáo nhất, khi mà phần còn lại của thế giới đơn giản xem ngày này như ngày tình yêu thì Valentine Nhật Bản dành riêng cho phái nữ đặc quyền tỏ tình bằng chocolate mà không sợ ngại. Vào ngày này, phần lớn chỉ có các cô gái mới tặng chocolate cho đấng mày râu. Tuy nhiên chocolate Nhật Bản vào ngày này không chỉ mang ý nghĩa tỏ tình mà còn nhiều ý nghĩa khác mà nếu không cẩn thận, sẽ hay nhận nhầm "tín hiệu" đấy. Chocolate ngày Valentine ở Nhật Bản có thể có nghĩa bày tỏ tình yêu, cũng có thể có ý nghĩa... "friendzone" đấy!

Hãy cùng chúng mình điểm qua một số ý nghĩa của những viên kẹo chocolate ngọt ngào trong văn hoá Valentine Nhật Bản nhé.

Honmei choco (本命チョコ)

Trong đó "Honmei" có nghĩa là tình yêu đích thực. Vậy nên nếu được nhận loại chocolate này thì có nghĩa là người tặng đang có ý ngỏ lời với bạn. Chocolate honmei có thể là chocolate sữa ngọt ngào, thường mang hình dáng trái tim lãng mạn và được tặng trong các hộp hoặc gói được trang trí xinh xắn kèm theo giấy note hoặc thiệp.

Cho-giri choco (超義理チョコ)

Dịch ra là "chocolate nghĩa vụ". Khi nhìn thấy chữ "nghĩa vụ" này thì hẳn bạn cũng biết rằng trong này chẳng có tí tình cảm lãng mạn gì hết. Đây là loại chocolate được các cô gái "phát hàng loạt" cho những bạn trai không mấy thân, nhưng vẫn phải tặng như một nghĩa cử lịch sự. Những người nhận thường là đồng nghiệp, bạn cùng lớp, cùng trường. Để làm rõ ý nghĩa phía sau và tránh hiểu nhầm, chocolate nghĩa vụ thường rất đơn giản, có khối hình vuông hoặc tròn, được đặt trong hộp không có nhiều hoa văn. Thậm chí có người còn mua chocolate đóng gói ngoài siêu thị để "phát như phát tờ rơi" hoặc mua cả hộp to rồi cho các chàng tự chuyền tay nhau.

Tomo Choco (友チョコ)

"Tomo" nghĩa là bạn bè. Loại chocolate này thường được tặng cho những anh chàng mà cô gái xem như bạn tốt. Đôi khi đây cũng được xem như một lời nhắn đầy ý nhị rằng: "Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi!"

Chocolate Tomo khá giống với chocolate nghĩa vụ, có điều nếu như chocolate nghĩa vụ được tặng theo cách khá máy móc thì chocolate tomo mang nhiều hơn ý nghĩa quý trọng, yêu mến như một người bạn. Thường thì chocolate sẽ được tặng kèm một tấm thiệp với lời nhắn nhủ rõ ràng kiểu như "tặng bạn tôi" hoặc ghi thẳng chữ "Tomo choco" lên viên chocolate. Ngoài ra thì các bạn gái thân thiết cũng hay tặng nhau loại chocolate này.

Jiko Choco (自己チョコ)

Decode những loại chocolate được tặng trong ngày Valentine của Nhật Bản, có loại còn mang ý nghĩa friendzone - Ảnh 4.

Jiko Choco là món chocolate dành cho những ai... FA. Dịch ra là "chocolate của tôi", nghĩa là các chàng trai vào ngày này nếu không nhận được chocolate từ các bạn gái thì sẽ thường tự thưởng bản thân coi như niềm an ủi.

Gyaku Choco (逆チョコ)

Gyaku Choco có nghĩa là choco "đảo chiều", nghĩa là thay vì nữ tặng chocolate cho nam thì các bạn trai cũng có thể tặng chocolate này cho các bạn nữ. Gọi là đảo chiều bởi vì theo truyền thống thì vào ngày Valentine Nhật chỉ có nữ mới tặng quà cho nam.