Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ

Hero, Theo Helino 18:03 29/05/2019

Theo đánh giá của các học sinh, đề thi năm nay vào trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội khá dễ so với những đề thi năm trước.

So với đề thi hệ Chuyên trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018, đề thi năm nay của các môn Hóa học và Sinh học của Sở GDĐT Hà Nội có nội dung nhẹ nhàng hơn, thậm chí nhiều thí sinh còn cho rằng đề thi này không quá đánh đố và không gây bất ngờ.

Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 1.
Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh cho rằng môn Sinh nhìn chung không có gì mới lạ so với chương trình ôn tập.

Còn đối với đề thi môn Hóa học, thí sinh Phạm Nhật Minh (THCS Lê Quý Đôn) cho biết: "Đề Hóa năm nay không quá dài, độ khó ở cả 2 phần hóa vô cơ và hữu cơ là đồng đều nhau, nếu ôn tập tốt thì sẽ được khoảng 7-8 điểm".

Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 3.
Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 4.

Đề thi Hóa không quá dài.

Riêng đối với môn Vật Lý, theo TS. Nguyễn Thành Nam – GV môn Vật lí – Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết: Đề thi dài, rất khó, tập trung đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức mới và giải quyết các vấn đề hoàn toàn mới do bài toán đặt ra. Đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận liên quan tới tất cả các lĩnh vực Cơ học, Quang học, Nhiệt học, và Điện học.

Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 5.
Đề thi vào lớp 10 hệ Chuyên Sư Phạm: Lý phân loại được học sinh giỏi, Hóa - Sinh dễ hơn so với các năm và không có gì mới lạ - Ảnh 6.

Đề thi Vật Lý được nhận định là rất khó, phù hợp với việc phân loại học sinh.

"Đề thi là rất khó với phần lớn học sinh, phù hợp với việc phân loại học sinh từ giỏi đến xuất sắc. Cách thức ra câu hỏi vào kiến thức THPT rồi bổ sung thông tin vào đề đã xuất hiện ở đề thinăm trước (2018) nhưng năm nay được đẩy mạnh và sử dụng trong 4 câu hỏi trên tổng số 5 câu hỏi,chiếm 80% đề thi. Nhìn chung, với cách ra đề thi "khác lạ" này, rất khó có thể xảy ra tình trạng trúng tủ, nội dung thi trải rộng từ chương trình lớp 8 đến chương trình lớp 11.

Năm 2019, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 em hệ cận chuyên. Với tổng số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, tỷ lệ chọi vào trường là 1/9,6. Nếu tính riêng hệ chuyên, tỷ lệ này lên tới 1/14,5, tức là một thí sinh phải cạnh tranh với 14 em - cao nhất trong các trường chuyên THPT ở Hà Nội", thầy Nam chia sẻ.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển nếu dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Năm ngoái, lớp chuyên Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất - 28. Lớp chuyên Tin học có điểm đầu vào thấp nhất - 24,25.