Để điện thoại sạc đầu giường, người đàn ông suýt mất mạng vì bị giật điện

Skye, Theo Thời Đại 21:01 04/04/2017

Vì sơ suất để chiếc vòng cổ rơi vào phần nối giữa đầu sạc điện thoại và ổ điện, người đàn ông 32 tuổi từ bang Alabama, Mỹ đã suýt mất mạng vì bị điện giật.

"Không ngờ người ta có thể thiệt mạng vì cái cách như vậy", Wiley Day nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng đó trước khi anh lim dim và nghe rõ tiếng nhịp đập của tim. Anh không nhớ nhiều sau đó, chỉ biết mình bị giật bởi dòng điện 110 volts chạy qua cơ thể chỉ vì để điện thoại sạc ở đầu giường.

Cũng như mọi tối, người đàn ông 32 tuổi tới từ Huntsville, Alabama, Mỹ cắm sạc chiếc điện thoại iPhone 7 vào một ổ điện nối dài thêm để anh có thể vừa ngủ, vừa lướt mạng xã hội. Tuy nhiên, trong khi đang ngủ, chiếc vòng cổ của anh trượt rơi vào giữa đầu sạc điện thoại và ổ cắm. Wiley bị điện giật rồi ngã xuống sàn.

Để điện thoại sạc đầu giường, người đàn ông suýt mất mạng vì bị giật điện - Ảnh 1.

Vết bỏng do điện giật khi đang sạc điện thoại trên cổ Wiley.

"Chiếc vòng cổ của tôi trở thành một dây dẫn điện", Wiley cho biết. "Có lẽ đấy là quả "chuông báo thức" tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua trong đời".

Ngay sau đó, cơ thể Wiley gần như trở nên tê liệt. Anh cố sức gọi người nhà tới giúp đỡ, trong khi cố gắng gỡ chiếc vòng cổ ra khỏi. 

Người nhà của Wiley cho biết khi phát hiện anh trong phòng, họ thấy khói bốc lên từ ga giường. Một vài phần da trên cổ cũng bị cháy sém và bong tróc. Wiley sau đó đã được đưa tới bệnh viện địa phương và chuyển tới đơn vị chăm sóc đặc biệt tổn thương bỏng tại Birmingham, bang Alabama. Anh bị bỏng nặng cấp độ 2 và 3 ở phần cổ, ngực và tay. Nhiều mảng thịt ở trên vai cũng bị hoại tử và phải cắt bỏ. 

Bác sĩ Benjamin Fail cho biết dòng điện 100 volts có thể giết chết một người. Rất may là Wiley đã may mắn sống sót.

Theo Hiệp hội bỏng của Mỹ, những ổ điện nối là nguyên nhân dẫn đến 4,700 vụ hỏa hoạn mỗi năm, cướp đi sinh mạng của 50 người và làm bị thương 280 người. Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp khi bị bỏng do sạc điện thoại. Năm ngoái, một cô gái trẻ cũng bị bỏng cấp độ 2 sau khi sạc chiếc điện thoại LG của mình ngay đầu giường.