Để con gái 6 tháng tuổi bị chó dữ cắn chết tại nhà, mẹ và bà ngoại đi tù 2 năm

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 16/09/2016

Sau khi để bé gái Molly Mae Wotherspoon bị chó cắn chết, mới đây, mẹ và bà ngoại của cô bé đã phải chịu mức án mỗi người 2 năm tù.

Ngày 3/10/2014, vụ việc bé Molly Mae Wotherspoon tử vong sau khi bị một chú chó pitbull giống Mỹ có tên "Bruiser" tấn công tại Daventry, Northamptonshire, Anh đã khiến nhiều người bức xúc. Gần 2 năm sau khi vụ việc xảy ra, mẹ và bà ngoại của bé gái 6 tháng tuổi đã phải chịu mức án 2 năm tù cho mỗi người.

Ngoài việc phải ngồi tù, người mẹ Claire Riley và bà ngoại Susan Aucott cũng bị cấm nuôi chó trong vòng 10 năm, theo tòa án Northampton Crown.

Để con gái 6 tháng tuổi bị chó dữ cắn chết tại nhà, mẹ và bà ngoại đi tù 2 năm - Ảnh 1.

Chân dung mẹ và bà ngoại bé gái Molly.

Sau bản án, James Allen, người đứng đầu đơn vị quản lý các vấn đề gia đình thành phố cho biết cái chết của Molly là một thảm kịch và một cú shock với nhiều người. 

"Molly sẽ không bị thiệt mạng nếu hai người thân của em hành động kịp thời. Đáng nhẽ ra, họ không được để một chú chó nguy hiểm và hung bạo như vậy trong nhà với một đứa trẻ mới 6 tháng tuổi".

Riley đã khóc khi tòa tuyên án trong khi Aucott gần như không có biểu cảm gì khi được giải đi. Trong phiên tòa xử án sáng qua, rất đông những người thân của họ đã có mặt. 

Để con gái 6 tháng tuổi bị chó dữ cắn chết tại nhà, mẹ và bà ngoại đi tù 2 năm - Ảnh 2.

Molly và Aucott được giải đi sau phiên tòa.

Theo các điều khoản về chó hung dữ của Anh, Bruiser là một giống chó nguy hiểm và không nên nuôi nhốt trong nhà. Molly bị tấn công trong khi bà của em đang trông, còn mẹ cô bé ra ngoài với bạn. Trên người em là nhiều vết chó cắn và các vết thương nghiêm trọng. Molly đã thiệt mạng vì mất quá nhiều máu. 

Trả lời trước tòa, bà Susan Aucott cho biết mình không có khả năng khống chế chú chó hung dữ hay giải cứu Molly khỏi tình huống nguy hiểm đó. Một bác sĩ thú y có mặt tại phiên tòa cũng cho biết đây là một chú chó hung dữ nhất mà ông từng gặp. 

Để con gái 6 tháng tuổi bị chó dữ cắn chết tại nhà, mẹ và bà ngoại đi tù 2 năm - Ảnh 3.

Khung cảnh ngôi nhà sau khi Molly bị chú chó tấn công.

Cả hai người lúc đầu đã phủ nhận cáo trạng. Tuy nhiên sau đó, họ đã chấp nhận bản án 2 năm tù của tòa án. Những người thân có mặt tại tòa án đã phải dùng ô che cho hai người để tránh bị tấn công bởi những người tham gia xét xử.

Đây được coi là một bài học cho các bậc phụ huynh và những người nuôi chó khi để con cái nhỏ trong nhà như vậy.

Để con gái 6 tháng tuổi bị chó dữ cắn chết tại nhà, mẹ và bà ngoại đi tù 2 năm - Ảnh 4.