Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền?

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 19/04/2016

Các tập đoàn và công ty lớn về công nghệ không ngần ngại chi ra số tiền rất khủng để bảo vệ những người đứng đầu.

Ở thời điểm hiện nay, các CEO của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đều có nhiều quyền lực và rất giàu có. Thế nhưng, điều này luôn đi cùng vô vàn sự đe doạ về an toàn cá nhân. Những mối đe dọa đó không chỉ nguy hiểm với chính những người đứng đầu mà còn là thảm họa đối với tình hình tài chính của công ty. Do đó, chi tiền vệ sĩ cho các CEO là điều không thể không làm.

Hôm nay, bài viết này sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu xem những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã phải chi ra bao nhiêu tiền để bảo vệ an toàn cho lãnh đạo của mình.

1. CEO Yahoo Marissa Mayer: 26.891 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

  CEO Marissa Mayer của Yahoo.

Có thể nói Yahoo đã sa sút về danh tiếng lẫn tài chính trong những năm vừa qua. Điều này khiến cho họ không còn là chỗ làm việc thuộc hàng "đỉnh" trong giới công nghệ, đặc biệt nếu đặt lên bàn cân với Facebook hoặc Google. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực quên mệt mỏi của CEO Marissa Mayer nhằm vực dậy Yahoo thoát khỏi khủng hoảng.

Được biết, trong năm 2014, Yahoo đã chi ra 26.891 USD (khoảng 600 triệu đồng) để bảo vệ CEO của mình. Cụ thể, số tiền này bao gồm bảo vệ tại các sự kiện và những chuyến du lịch với mục đích kinh doanh.

2. Giám đốc điều hành của Intel: 51.600 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 2.

CEO Brian Krzanich của Intel.

Ở trong năm 2015, Intel đã chi ra 51.600 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng) để bảo vệ an toàn cho 2 người quan trọng là cựu chủ tịch và CEO hiện tại. Trong đó, 39.600 USD dành cho CEO Brian Krzanich và 12.000 USD dành cho cựu chủ tịch Reneé.

3. CEO Twitter Jack Dorsey và Dick Costolo: 111.930 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 3.

 CEO Jack Dorsey của Twitter.

Vào tháng 10/2015, Twitter chính thức bổ nhiệm Jack Dorsey vào vị trí CEO mới, thay thế cho Dick Costolo. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc Twitter trong năm vừa qua phải chia chi phí bảo vệ thành hai phần. Cụ thể, 43.424 USD (khoảng 1 tỉ đồng) dành cho Cựu CEO Dick Costolo và với Jack Dorsey là 68.506 USD (khoảng 1,5 tỉ đồng).

Ngoài ra, riêng trong năm 2014, Twitter đã chi trả phí bảo vệ an toàn cho các Giám đốc điều hành khác như Anthony Noto, Alex Roetter và Kevin Weil với số tiền lần lượt 22.560 USD, 25.897 USD và 14.497 USD.

4. CEO Apple Tim Cook: 209.151 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 4.

 CEO Tim Cook của Apple.

Vào năm 2014, Apple đã gây sốt khi chấp nhận móc hầu bao lên đến 700.000 USD (khoảng 15,5 tỉ đồng) để bảo vệ sự an toàn cho CEO Tim Cook. Tuy nhiên, trong năm 2015, con số này đã giảm xuống rất nhiều với chỉ 209.105 USD (khoảng 4,7 tỉ đồng).

5. Chủ tịch điều hành Alphabet Eric Schmidt: 303.142 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 5.

Chủ tịch điều hành Eric Schmidt của Google.

Eric Schmidt hiện đang là Chủ tịch điều hành của tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google. Trước đây, ông cũng từng là CEO của Google trong những năm đầu hoạt động. Được biết, trước khi đổi tên thành Alphabet vào tháng 8/2015, Google đã chi ra 303.142 USD (khoảng 6,7 tỉ đồng) để bảo vệ Eric Schmidt.

6. CEO Facebook Mark Zuckerberg: 610.454 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 6.

 CEO Mark Zuckerberg của Facebook.

CEO Mark Zuckerberg của Facebook được biết đến là tỉ phú trẻ giàu nhất thế giới với khối tài sản hiện nay đã lên đến 50 tỷ USD (tính đến tháng 2/2016). Ngoài ra, mạng xã hội này cũng đã được định giá thị trường vượt ngưỡng 250 tỷ USD. Có lẽ chính vì thế mà Facebook chấp nhận chi đậm số tiền lên đến 610.454 USD (khoảng 13,5 tỉ đồng) chỉ để bảo vệ an ninh cho ông chủ của họ.

7. CEO IBM Ginni Rometty: 617.794 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 7.

 CEO Ginni Rometty của IBM.

Thay vì gọi là chi phí an ninh, IBM lại liệt kê dưới dạng tiền bồi thường, bao gồm: chi phí đi lại, tổn hại thể chất, chi phí để gia đình CEO có mặt tại các sự kiện của IBM và các khoản cá nhân khác. Theo đó, trong năm 2015, số tiền bồi thường mà CEO Ginni Rometty đã nhận là 866.621 USD, trong đó 248.827 USD chi cho việc đi lại. Điều đó cho thấy chi phí an ninh mà IBM dành cho lãnh đạo của mình lên tới 617.794 USD (khoảng 13,7 tỉ đồng).

8. CEO Salesforce Marc Benioff: 1.449.882 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 8.

 CEO Marc Benioff của Salesforce.

Có thể rất nhiều người trong chúng ta sẽ không biết đến Salesforce, thế nhưng hãy hỏi bất kỳ ai có công việc liên quan đến bán sản phẩm, chắc chắn họ sẽ biết đến công ty này. Cụ thể, Salesforce là nền tảng hỗ trợ bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng số 1 trên thế giới hiện nay.

Trong năm 2015, Salesforce đã chi ra rất đậm với số tiền lên đến 1.449.882 USD (khoảng 33 tỉ đồng) để bảo vệ an ninh cho lãnh đạo cao nhất của họ, CEO Marc Benioff. Được biết, số tiền này đã bao gồm tất cả các chi phí.

9. Người sáng lập Oracle Larry Ellison: 1.530.601 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 9.

 Người sáng lập kiêm CEO Larry Ellison của Oracle.

Hãng phần mềm nổi tiếng Oracle cũng chi ra rất nhiều tiền để đảm bảo an ninh cho CEO đồng thời cũng là người sáng lập Larry Ellison, với kinh phí trong năm 2015 lên đến 1.530.601 USD (khoảng 33,7 tỉ đồng). Được biết, tại nhà riêng của vị lãnh đạo này, Oracle cũng trang bị hệ thống an ninh cao cấp đồng thời thuê rất nhiều vệ sĩ để bảo vệ 24/24.

10. CEO Amazon Jeff Bezos: 1.600.000 USD

Để bảo vệ người đứng đầu, các tập đoàn công nghệ phải chi bao nhiêu tiền? - Ảnh 10.

 CEO Jeff Bezos của Amazon.

Đứng đầu danh sách các công ty chi đậm nhất cho các dịch vụ bảo vệ an toàn cho "sếp" là Amazon. Hãng công nghệ này bỏ ra khoản kinh phí lên tới 1,6 triệu USD (35,3 tỉ đồng) để bảo vệ nhà sáng lập kiêm CEO Jeff Bezos, tỷ phú có tài sản cá nhân ước tính là 28 tỷ USD.

Ngoài những dịch vụ an ninh để bảo vệ CEO Jeff Bezos tại công ty và trong các chuyến công du, hãng Amazon còn bao cả chi phí an ninh tại tư gia của vị lãnh đạo này, tương tự như Oracle đã làm với CEO của họ.

(Tham khảo: BI)