Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của "trùm cuối" Disney ở tương lai gần

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 19:00 05/04/2019

Vụ sáp nhập với Fox biến Disney thành "trùm cuối" của giới điện ảnh nhưng theo những gì diễn ra tại CinemaCon vùa qua, họ vẫn chưa phải "vô đối" đâu.

CinemaCon là "hội chợ" thường niên do National Association of Theatre Owners (NATO - Hiệp hội Chủ sở hữu Rạp phim Quốc gia) tổ chức nhằm giúp các hãng phim giới thiệu những dự án sắp ra mắt với hệ thống rạp chiếu. Sự kiện diễn ra từ ngày 01 - 04/04 tại Las Vegas vừa chứng kiến vị thế "ông lớn" của Disney sau thương vụ với Fox và nhiều thay đổi quan trọng.

1. Disney chính là "ông vua dát vàng" của nền điện ảnh

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 1.

Tài sản của Disney đã lớn thế này đây!

Ngay cả Disney cũng bất ngờ trước quy mô của mình sau khi bỏ ra 71,3 tỉ USD mua lại toàn bộ tài sản thuộc mảng phim và truyền hình của 21st Century Fox. Giám đốc mảng phim Alan Horn của "nhà Chuột" còn phải thốt lên rằng: "Tôi vẫn đang suy nghĩ và cố gắng tiếp nhận tất cả những điều này." Nhiều tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ khán phòng khi Disney công bố bảng dự án hậu sáp nhập.

Với một loạt công ty con 20th Century Fox, Blue Sky, Fox Searchlight đứng cùng chiến tuyến với Pixar, MarvelLucasfilm, "Vương quốc phép thuật" của Disney càng trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Họ đang thống trị gần một nửa doanh thu phòng vé và hàng loạt thương hiệu "tỉ đô" đình đám.

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 2.

Số dự án của Disney đã bao trọn luôn của Fox.

Điều này có nghĩa là các đối thủ dễ dàng bị đè bẹp bởi "hỏa lực" của hãng. Tin vui là những bộ phim của Disney nhiều đến mức đủ để hệ thống rạp "bận rộn" trong cả năm tới nhưng họ cũng có thể dễ dàng "cạch mặt" một ai đó nếu không vừa ý. Làm "vua" thật là thích!

2. Sony đứng ngoài cuộc chơi

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 3.

Sony không tham gia CinemaCon dù có nhiều dự án tiềm năng.

Năm nay, Sony quyết định đứng ngoài cuộc chơi một cách khó hiểu dù đang sở hữu nhiều bộ phim hứa hẹn như Once Upon a Time in Hollywood, hậu truyện của Jumanji, Men in Black: International hay Spider-Man: Far From Home. Đây chẳng phải là lúc hãng nên lấy lòng các ông chủ rạp chiếu để được ưu ái hơn về số suất sao? Việc các ngôi sao tên tuổi như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio xuất hiện cũng giúp tác phẩm được fan chú ý tới.

3. "Hoàng thượng" sắp thống trị màn ảnh rộng

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 4.

Sau Goose trong Captain Marvel, các "hoàng thượng" tiếp tục công phá màn ảnh rộng với The Lion King của Disney và bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Cats. Không những thế, loài mèo cũng hứa hẹn sẽ khuấy động dịp hè năm nay với Secret Life of Pets 2. Thực tế, các loài thú nuôi được yêu thích đến mức các nhà làm phim phải tạo ra một công nghệ kỹ thuật số riêng chỉ để thể hiện bộ lông của chúng.

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 5.

Ê kíp Cats không chia sẻ bất kì đoạn clip nào nhưng khẳng định quá trình hậu kì biến Idris ElbaTaylor Swift cực kì thuyết phục. Trong khi đó, những ai được xem đoạn clip ngắn đều phải gọi The Lion King là một "kỳ quan". Mufasa hay Simba đều như bước ra từ thảo nguyên một cách sống động và chân thật nhất.

4. Sự đa dạng sắc tộc và giới tính lên ngôi

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 6.

"Crazy Rich Asians" cho thấy vị thế của châu Á ở Hollywood đã khác xưa.

Thành công phòng vé của Black Panther, Wonder Woman, Us, Captain Marvel và Crazy Rich Asians đã chứng tỏ rằng khán giả muốn được thấy chính mình trên màn ảnh rộng. Làm phim với người da màu và phụ nữ đóng vai chính không còn là sự bình đẳng hay đạo đức nữa mà thật sự sinh lợi "khủng".

Sau một thời gian dài ngó lơ những hình mẫu không-phải-đàn-ông-da-trắng thì Hollywood cuối cùng cũng học được một bài học đắt giá. Trên sân khấu, giám đốc Warner Bros. Toby Emmerich và người đứng đầu hãng Universal Donna Langley đã nói lên tầm quan trọng của các dự án đa dạng sắc tộc sắp tới.

Từ những bom tấn như Wonder Woman 1984 cho tới phim tội phạm như Queen and Slim, nền điện ảnh vốn đề cao nam giới da trắng lớn nhất hành tinh đã bắt đầu trở nên đa dạng và phản ánh được mọi thể loại khán giả.

5. Netflix chính là thế lực mới mà ai cũng phải sợ

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 7.

Netflix đã quá mạnh với kho phim khổng lồ.

Không ai muốn trực tiếp nhắc tới Netflix cho đến khi Helen Mirren phát biểu trên sân khấu trong lúc quảng bá cho bộ phim The Good Liar: "Tôi yêu Netflix nhưng mà đ** ** Netflix (F*** Netflix)." Câu nói của nữ diễn viên gạo cội cho thấy các chủ rạp phim đang lo lắng ra sao trước sức mạnh ngày một tăng của gã khổng lồ trực tuyến.

Xem phim trực tuyến là chủ để thảo luận sôi nổi của các đại diện hãng phim và nhà phát hành suốt 4 ngày diễn ra CinemaCon. Nếu được nhận 1 USD cho mỗi lần họ nhắc tới "ma thuật" của màn ảnh rộng với những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi và chỉ trích phim trực tuyến thì chúng ta đã đủ tiền mua cả Fox.

Đây là thế lực đáng sợ có khả năng phế ngôi của trùm cuối Disney ở tương lai gần - Ảnh 8.

Hãng cho ra mắt hàng chục bộ phim xuất sắc mỗi năm.

Đến cuối sự kiện, chủ tịch John Fithian của NATO đã bày tỏ sự thất vọng khi các bên quá quan tâm và bàn luận về Netflix mà chẳng thèm nói tới những kỉ lục doanh thu phòng vé. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, sự lo lắng của họ là có cơ sở. Các chủ rạp phim cần phải tin rằng họ cung cấp cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt và hấp dẫn đến mức những thay đổi trong ngành công nghiệp điện ảnh sẽ không tạo ra sự thay đổi nào đáng kể.

Dù doanh thu phòng vé tiếp tục tăng cao trong năm 2018, tương lai của các rạp chiếu truyền thống vẫn khá vô định. Netflix vẫn tiếp tục mạnh lên với hàng loạt phim mới mỗi tháng. Các hãng phim đang lên kế hoạch ra mắt phim trên các nền tảng giải trí gia đình trước khi công chiếu tại rạp. Các công ty truyền thông nối gót Netflix xây dựng hệ thống chiếu phim trực tuyến. Ngay cả Helen Mirren cũng phải thừa nhận rằng, cuộc chiến đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Theo bạn thì Netflix có đủ sức đánh đổ hệ thống rạp chiếu phim truyền thống?