Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 28/04/2016

Mặc dù bán chạy nhưng vẫn có kha khá lý do khiến nhiều người không thích đeo smartwatch của Apple.

Đã một năm kể từ khi Apple chính thức bán ra chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch. Mặc dù có doanh số bán khá ấn tượng, nhiều người dùng đã và đang sở hữu Apple Watch, nhưng phần lớn thời gian sản phẩm này hoạt động đó là trong ngăn kéo. Bởi lẽ, nó vẫn còn tồn tại khá nhiều điểm mà người dùng chưa thật sự hài lòng, điều này dẫn đến họ ít khi lựa chọn đeo nó hàng ngày.

1. Không có đủ các tính năng hữu ích

Theo chia sẻ của Brian Tong, người phụ trách chuyên mục Apple Byte của trang công nghệ CNET cho biết, Apple Watch không hề có vai trò gì to lớn trong việc nâng cao cuộc sống của anh hàng ngày. Cụ thể, nó không có nhiều tính năng hữu ích và đa phần những điều chiếc smartwatch này có thể làm thì iPhone hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch - Ảnh 1.

Smartwatch của Apple chưa có nhiều tính năng hữu ích.

Ngoài ra, nhiều ý kiến khác cũng cho rằng việc thiếu Apple Watch họ vẫn sống khoẻ và họ coi nó như là một vật dụng trang sức thi thoảng mới đeo hơn là một sản phẩm công nghệ cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

2. Giới hạn về lựa chọn dây đeo

Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch - Ảnh 2.

 Không có nhiều sự lựa chọn dây đeo cho người dùng.

Thực tế, dây đeo tay của Apple Watch không hề có nhiều sự lựa chọn cho người dùng, hay có thể nói là nhàm chán. Cũng chính vì lý do này mà nó không hề có được sức hút đối với những người ưa chuộng phong cách trời trang cá nhân, khi Apple Watch không thể giúp người đeo tăng thêm sự nổi bật hay cá tính.

3. Phần lớn chức năng được dùng chỉ là xem giờ

Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch - Ảnh 3.

 Phần lớn chức năng được dùng trên Apple Watch chỉ là xem giờ.

Đối với một số người, việc rút iPhone từ trong túi ra để đọc tin nhắn, kiểm tra thông báo hay xem giờ cũng nhanh như khi thao tác trên Apple Watch. Ngoài ra, theo một khảo sát của trang TechInsider có đến 53% những người đã từng dùng qua đều cảm thấy khó chịu với chiếc smartwatch này. Hầu hết họ đều cho rằng phần lớn chức năng được dùng với Apple Watch chỉ xoay quanh xem giờ. Trong khi đó, với những chiếc đồng hồ thông thường, họ cũng làm được điều này.

4. Giao diện không dễ sử dụng

Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch - Ảnh 4.

 Apple Watch không dễ sử dụng như iPhone.

Apple Watch có giao diện và thao tác sử dụng cơ bản khá phức tạp, nó không hề dễ dùng như iPhone. Thực tế, không chỉ với người dùng thông thường mà ngay cả những người cực kỳ am hiểu về công nghệ, để sử dụng chiếc smartwatch này một cách thành thạo đôi khi phải mất không ít thời gian.

5. Ứng dụng nhàm chán, hiệu năng thấp

Đây là những lý do khiến người ta thờ ơ với Apple Watch - Ảnh 5.

 Có quá ít ứng dụng hữu ích cho người dùng.

Hiện nay, vẫn không có nhiều ứng dụng thực sự hữu ích cho người dùng ở trên Apple Watch, hay có chăng cũng chỉ là những phiên bản đơn giản của ứng dụng tương tự có sẵn trên iPhone mà thôi. Ngoài ra, hiệu năng của nó chưa thực sự tương xứng với giá thành. Thật vậy, phần lớn người dùng đều khẳng định Apple Watch khá chậm chạp, nhiều lỗi vặt và thời lượng pin thấp.

6. Không phải nhu cầu của mọi người

Thực tế, Apple Watch chỉ thật sự tiện lợi lúc người dùng đang di chuyển trên đường và muốn xem tin nhắn hay thông báo ngay lập tức, khi mà chiếc iPhone đang nằm trong túi mà thôi. Ngoài ra, chiếc đồng hồ này không có tính năng gì đặc biệt đủ để khiến người dùng phải đeo nó. Nói cách khác, đây không phải là một sản phẩm được người dùng quan tâm, càng không phải một sản phẩm thiết yếu với cuộc sống con người.

(Tham khảo: CNET)