Đây là nguyên nhân khiến 59.000 nông dân Ấn Độ tự sát chỉ trong 30 năm qua

Gya Rados Spiderum, Theo Thời Đại 17:06 05/08/2017

Do hứng chịu thiệt hại lớn từ đợt hạn hán nặng nề nhất trong thế kỷ qua, nhóm nông dân từ bang Tamil Nadu (miền Nam Ấn Độ) đã tham gia biểu tình ở thành phố New Delhi suốt nhiều tuần qua.

Trong bộ quần áo màu xanh, họ cố hết sức bình sinh để xin chính phủ Ấn Độ một gói cứu trợ. Ông P Ayyakkannu, người đứng đầu cuộc biểu tình chia sẻ: "Tình trạng thiếu nước trầm trọng ở bang đã khiến người nông dân phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ. Chúng tôi gần như đã kiệt quệ."

Tại vùng nội địa Ấn Độ, thời tiết thất thường trong các mùa vụ chính đã đẩy hàng ngàn người dân Ấn Độ rơi vào cảnh tuyệt vọng và tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Theo nghiên cứu mới đây của Tamma A Carleton - một nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), chỉ trong ba thập kỉ vừa qua, nhiệt độ tăng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng và là nguyên nhân khiến 59.000 người nông dân tự tử.

Đây là nguyên nhân khiến 59.000 nông dân Ấn Độ tự sát chỉ trong 30 năm qua - Ảnh 1.

Nhiệt độ tăng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng và là nguyên nhân khiến 59.000 người nông dân tự tử.

Nhà nghiên cứu Carleton, làm việc ở Cục lý lịch tư pháp hình sự Ấn Độ cho hay, nhiệt độ tăng cao bất thường khiến số vụ tự tử tăng cao. Điển hình như, nhiệt độ cứ tăng thêm 1°C vào những ngày nóng hơn 20°C thì điều này sẽ gây ra khoảng 67 vụ tự sát trên toàn quốc. Nhưng ngược lại, nhiệt độ tăng cao vào những ngày không trong thời gian mùa vụ lại chẳng hề liên quan gì đến tỉ lệ tự tử. Đó là những điều Carleton viết trong một bài phân tích gần đây trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ấn Độ.

Nhìn chung, những giải thích của Carleton xoay quanh ba vấn đề chủ chốt: nhiệt độ tăng đột biến tác động xấu đến cây trồng, gây áp lực tài chính cho các hộ dân và đáng sợ hơn cả có thể dẫn đến việc người nông dân tự kết liễu đời mình. Dữ liệu điều tra dân số năm 2013 cho thấy, 52% hộ gia đình có thu nhập chính từ nông nghiệp đều đang mắc nợ với khoản vay trung bình khoảng 47.000 Rs (tương đương 16 triệu đồng). Ngoài ra, hơn 60% tổng diện tích đất canh tác với khoảng 48% cây lương thực và 68% cây công nghiệp không được các công trình thuỷ lợi cung cấp nước đầy đủ và chủ yếu phải dựa vào các cơn mưa.

Đây là nguyên nhân khiến 59.000 nông dân Ấn Độ tự sát chỉ trong 30 năm qua - Ảnh 2.

Nhiệt độ cứ tăng thêm 1°C vào những ngày nóng hơn 20°C thì điều này sẽ gây ra khoảng 67 vụ tự sát trên toàn quốc.

Dù Ấn Độ đã đề ra nhiều biện pháp khôi phục ngành nông nghiệp nhưng nước này vẫn chưa có cách xử lý hữu hiệu nào để ngăn chặn mối quan hệ giữa sự tăng cao đột biến của nhiệt độ với các vụ tự sát trong 47 năm qua. Carleton cho rằng: "Tuy nền kinh tế của Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ và ngành nông nghiệp nước này cũng đã có nhiều khởi sắc nhưng số lượng các vụ nông dân tự sát vì nhiệt độ tăng cao vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm."