Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch sảng khoái và thư giãn sau một năm học tập, làm việc mệt mỏi. Dẫu vậy, ác mộng sẽ thực sự đến nếu như bạn rơi vào trường hợp lên xe đi xa rồi mới nhận ra... quên mang sạc iPhone của mình, nhất là khi cổng nối của nó lại chẳng giống để dùng chung được với hãng khác. Thôi không sao, du lịch thì tiếc rẻ gì việc rẽ vào tiệm phụ kiện bên đường mua tạm một bộ sạc mới chứ nhỉ!
Đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người trong trường hợp này, nhưng thực sự đó là một cách xử lý hoàn toàn sai lầm, thậm chí có thể kéo theo tiền mất tật mang, khiến cả chiếc iPhone cũng gặp vấn đề và bị hỏng theo luôn. Ừ thì chúng rẻ và dễ tìm, lại cùng chân cắm với iPhone để cứu nguy cho vạch pin đang dần tụt xuống đáy. Thế nhưng tiền nào của nấy mà thôi!
Sạc hỏng hay sạc trôi nổi bên ngoài, hãy luôn cảnh giác tránh xa.
Có một sự thật rất rõ ràng liên quan đến những chiếc smartphone trên thế giới, nhưng người dùng lại không coi nhẹ và không để tâm quá nhiều: Hỏng hóc và thiệt hại đến từ dây sạc kém chất lượng. Dĩ nhiên, phương pháp duy nhất để giải quyết điều này là dùng một bộ sạc chuẩn, được chứng nhận đủ tốt và đảm bảo chất lượng sử dụng. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta nhận biết ra đâu là nơi bán phụ kiện sạc tốt, nhất là trong trường hợp đã lên xe đi du lịch xa đến một nơi hoàn toàn mới, không thân thuộc như ở nhà?
Chìa khóa là đây: Hãy tìm những phụ kiện được in kèm chứng nhận MFi trên vỏ hoặc giấy đựng. MFi nghĩa là "Made For iPhone/iPod/iPad", là một tiêu chuẩn được Apple lập ra dành cho thiết bị của mình. Kể cả là phụ kiện do hãng khác sản xuất, chỉ khi chúng có dấu in tiêu chuẩn này trên bao bì mới thực sự an toàn để dùng cho các thiết bị Apple, thay vì gặp sự cố vì các mặt hàng trôi nổi không rõ xác nhận.
Vậy vì sao những phụ kiện sạc bên ngoài dễ gây nguy hiểm cho iPhone của bạn? Nhìn chung, các bộ sạc khác không có chứng nhận MFi thường truyền tải điện năng và công suất lớn hơn phụ kiện thật đi kèm từ lúc mua iPhone, hoặc so với tiêu chuẩn của Apple. Có thể tốc độ sạc sẽ nhanh hơn, nhưng nó sẽ làm con chip U2 - phụ trách chức năng sạc trong mạch điện của iPhone bị cháy và không thể hoạt động đúng cách như trước được nữa.
Một hộp phụ kiện sạc của hãng khác nhưng đã có tiêu chuẩn MFi.
Nếu chip U2 trong mạch iPhone bị hỏng, những dấu hiệu sau có thể xuất hiện:
- Không thể sạc, hoặc điện sạc ảo (vẫn có ký hiệu báo đang sạc, nhưng không tăng dung lượng pin lên chút nào).
- Không thể kết nối iTunes của cổng USB-Lightning vì đầu mạch đã hỏng.
- Chỉ số pin tụt bất thường từ cao xuống cực thấp, hoặc chỉ dừng cố định ở một mức rồi sập nguồn.
Một khi đã mắc phải, thay pin cũng không giải quyết được vấn đề vì đây là lỗi trên mạch điện bên trong iPhone.
Hiện tại, một củ sạc chính hãng đi liền với iPhone sẽ xấp xỉ 500.000 đồng, và dây sạc tính riêng cũng tương tự. Như vậy, nguyên một bộ phụ kiện sạc pin do Apple làm ra đã có giá lên tới gần 1 triệu đồng - nghe khá đắt đỏ, nhưng bạn sẽ thực sự cần đến nó nếu không muốn cả chiếc iPhone vài chục triệu của mình cũng "ra đi" sớm.
Jessa Jones - chuyên gia sửa chữa từ iPad Rehab lý giải: "Các cáp sạc đạt tiêu chuẩn MFi khác với số còn lại vì chúng có một chip riêng ở trong bộ sạc, giúp chủ động hạn chế các sự cố điện áp bất thường trong khi sạc pin."
Con chip riêng ở đây có tên gọi E75, làm nhiệm vụ rà quét điện năng từ bên ngoài, kiểm soát xong rồi mới cho phép đi qua dây nối, truyền tải vào trong mạch iPhone. Tại đó, chip U2 như đã đề cập sẽ tiếp nhận thông tin sạc. Kể từ khi quá trình này được thực hiện xong xuôi, iPhone sẽ ghi nhận như một tiêu chuẩn chung mà chỉ có những bộ sạc MFi được trang bị chip E75 riêng mới thỏa mãn được. Đó là lý do vì sao những lần sạc tới, nếu bạn cố tình dùng cáp sạc không có chip E75, một thông báo "Phụ kiện không hỗ trợ" (Accessory not supported) sẽ hiện lên ngay lập tức, đồng thời ngăn chặn không cho sạc hay kết nối tới máy dù đã cắm vào.