Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để "kết duyên" với smartphone

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/04/2016

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể soán ngôi được máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng chất lượng camera trên smartphone đang được cải thiện tốt hơn từng ngày.

Smartphone là người bạn đồng hành cùng bạn hàng ngày, và cũng là thiết bị chính để bạn có thể nhanh chóng ghi lại các khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Cũng vì thế, mảng camera trên smartphone luôn là phần được các nhà sản xuất chú trọng và không ngừng phát triển để ngày càng làm hài lòng người dùng hơn.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể soán ngôi được máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng chất lượng camera trên smartphone đang được cải thiện tốt hơn từng ngày, thậm chí nhiều người đã sẵn sàng bỏ máy ảnh cồng kềnh ở nhà, chỉ mang theo smartphone vì nó nhỏ gọn và tiện dụng.

Dưới đây là một số lý do vì sao nhiều người đang dần chuộng camera trên smartphone hơn và những tay hay chụp bằng máy ảnh "to" cần phải dè chừng:

1. Cảm biến ảnh ngày càng lớn

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 1.

Điểm thua kém đầu tiên của smartphone so với máy ảnh chính là phần kích thước cảm biến. Mặc dù vậy, những năm gần đây các nhà sản xuất điện thoại vẫn luôn ưu tiên tăng kích thước cảm biến ảnh lên, nhờ đó chất lượng ảnh chụp ngày một tốt hơn, giúp chụp trong môi trường thiếu sáng tốt hơn cũng như có dải tương phản rộng hơn.

Một số smartphone có cảm biến ảnh kích thước lớn hiện nay có thể kể đến như Nokia Pureview 808 (1/1,2 inch), Sony Xperia Z5 Premium (1/2,3 inch), Samsung Galaxy S7 (1/2,6 inch)...

2. Chất lượng thấu kính ngày càng "xịn" hơn

Trong cuộc chạy đua camera phone những năm qua, chúng ta cũng thấy rõ các nhà sản xuất từ Apple, Samsung, LG, Nokia đều đẩy mạnh cải thiện chất lượng thấu kính trong camera của smartphone. Đây là yếu tố không kém phần quan trọng, giúp cho ảnh có độ nét tốt hơn và khử quang sai tốt hơn.

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 2.

Chắc hẳn ai cũng biết rằng yếu điểm của camera trên smartphone chính là chụp trong tối, chính việc cải thiện chất lượng thấu kính cũng phần nào giúp cho lượng ánh sáng vào cảm biến được nhiều hơn, từ đó ảnh chụp trong tối sẽ đẹp hơn và ít bị nhiễu hạt.

3. Cho phép chụp RAW để hậu kỳ

Những năm gần đây, các điện thoại dòng cao cấp của Samsung hay LG đều cho phép chụp ảnh dưới định dạng RAW. Theo đó, những bức ảnh có định dạng này sẽ thu được thông tin vào nhiều hơn so với chuẩn JPEG bình thường. Nhờ đó, người dùng có thể tận dụng tối đa để hậu kỳ bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, cho ra thành phẩm tốt hơn.

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 3.

4. Bức ảnh đẹp quan trọng ở nội dung chứ không phải ở "xóa phông mù tịt"

Không thể phủ nhận máy ảnh chuyên nghiệp sẽ cho ra độ nét tốt hơn, đặc biệt nó có thể tách phần hậu cảnh rõ ràng hơn so với smartphone. Tuy nhiên, nếu chỉ so về độ "xóa phông" thì có phần hơi khập khiễng. Nếu một người dùng máy ảnh chỉ tập trung vào xóa phông mà không để ý đến nội dung hoặc bố cục thì ảnh của họ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 4.

Càng bị giới hạn, con người chúng ta càng tìm tòi - sáng tạo để phá vỡ chúng, và những người sử dụng smartphone cũng thế. Nếu thực sự là người đam mê chụp ảnh, dù là thiết bị nhỏ hay lớn, họ vẫn có thể tận dụng tối đa để cho ra được những bức ảnh hoàn hảo nhất, cố gắng tìm những góc chụp đặc biệt hoặc những bố cục chặt chẽ để tạo ra những câu chuyện hay truyền tải đến người xem.

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 5.

Hãy nhớ lấy: đừng quan trọng bạn chụp bằng thiết bị gì, thành phẩm cuối cùng mới là quan trọng nhất.

5. Nhỏ gọn, nhiều phụ kiện

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 6.

Ưu điểm hàng đầu của smartphone chính là nhỏ gọn và có thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Bạn không cần phải quan tâm đến việc phải dùng ống kính gì, đem thêm ống kính gì để thay đổi. Bên cạnh đó, smartphone cũng cho phép người dùng trực tiếp chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội một cách nhanh chóng, trong khi với máy ảnh lại phải tốn nhiều công đoạn rườm rà hơn.

Đây là lý do tôi từ bỏ máy ảnh để kết duyên với smartphone - Ảnh 7.