Đây là lý do Nguyên Mạnh phải nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt "báo hại" đội nhà

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 21:58 07/12/2016

Nguyên Mạnh đã có tình huống đánh nguội cầu thủ đối phương, khiến anh bị trọng tài Fu Ming đuổi khỏi sân.

 Tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh.

Tình huống diễn ra ở phút 76 trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 7/12. 

Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành Nguyên Mạnh, trọng tài Fu Ming bất ngờ rút thẻ đỏ đuổi thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam khỏi sân. Quyết định của trọng tài người Trung Quốc khiến không ít người cảm thấy khó hiểu bởi ngay cả những pha quay chậm sau đó cũng không cho thấy rõ Nguyên Mạnh phạm lỗi gì.

Đây là lý do Nguyên Mạnh phải nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt báo hại đội nhà - Ảnh 2.

Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh là bước ngoặt của trận đấu.

Nhiều người cho rằng Nguyên Mạnh đã phản ứng thái quá với trọng tài Fu Ming. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì có vẻ như thủ môn gốc Nghệ An đã đạp vào cầu thủ Indonesia sau khi bị cầu thủ này đẩy ngã. Sau khi hội ý với trợ lý, ông Fu Ming đã quyết định đuổi Nguyên Mạnh ra khỏi sân. 

Đây là lý do Nguyên Mạnh phải nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt báo hại đội nhà - Ảnh 3.

Dường như thủ môn của SLNA đã có tình huống đánh nguội đối thủ.

Đây là lý do Nguyên Mạnh phải nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt báo hại đội nhà - Ảnh 4.

Thủ thành này chỉ biết tự trách mình bởi pha nổi nóng không đáng có này đã khiến tuyển Việt Nam chơi thiếu người, qua đó không thể hoàn tất cú ngược dòng trước Indonesia.