Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 20/04/2017

Ở Triều Tiên, người dùng chỉ có thể dùng một hệ điều hành duy nhất mang tên Red Star (Sao Đỏ) và nó trông rất giống sản phẩm của Apple.

Khi Will Scott, một cựu nhân viên Google, có dịp tới thăm Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, ông đã kịp mua một phiên bản hệ điều hành Red Star 3 của Triều Tiên trước khi quay trở lại Mỹ. Thời điểm đó thế giới vẫn chưa có nhiều thông tin về hệ điều hành "độc quyền" Triều Tiên này.

Được biết, trước khi có Red Star 3, Windows XP là hệ điều hành được Triều Tiên chọn sử dụng trên máy tính.

Đây là màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy khi khởi động Red Star 3.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 1.


Khi cài đặt Red Star 3, người dùng cần chọn một thành phố để xác định múi giờ.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 3.


Còn đây là màn hình đăng nhập.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 5.


Bạn có thể sẽ nhận ra Red Star 3 khá giống Mac OS X, tuy nhiên các phiên bản trước của hệ điều hành này lại được cho là giống Windows XP hơn. Một số người cho rằng vì ông Kim Jong Un rất thích dòng iMac của Apple nên ông muốn Red Star giống Mac OS X.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 7.


Đây là phần mềm xử lý văn bản.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 9.



Còn đây là cách bạn có thể check và gửi email bên trong hệ điều hành này.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 11.


Để truy vấn các tài liệu đã lưu, bạn sẽ sử dụng trình quản lý tệp tin của Red Star. Nó khá giống Finder trên máy tính Apple.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 13.


Trình duyệt web của Red Star là Naenara và có thể bạn cũng đã nhận ra đây là một phiên bản được "tinh chỉnh" lại từ Mozilla Firefox.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 15.


Đây là cách bạn "cá nhân hóa" giao diện của Red Star.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 17.


Mời bạn đọc xem một số hình nền có sẵn trong hệ điều hành Red Star 3.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 19.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 20.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 21.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 22.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 23.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 24.

Đây là cách bạn dùng một chiếc máy tính ở Triều Tiên - Ảnh 25.

(Tổng hợp)