Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 22/08/2017

Những trang bị này rất khó để tìm ra trong thời đại ngày nay.

1. Bàn phím vật lý

Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên - Ảnh 1.

Trước thời iPhone xuất hiện, bàn phím vật lí là một tính năng đỉnh cao trên các dòng điện thoại đầu bảng, có thể kể đến các mẫu điện thoại nổi tiếng với bàn phím vật lí như T-Mobile Sidekick, Palm Pre và Blackberry. Thực sự mà nói bàn phím vật lí đã thống trị thị trường smartphone cách đây khoảng 10 năm. Nhưng rất tiếc giờ đây nó đã không còn được ưa chuộng nữa vì sự phổ biến của bàn phím ảo trên các smartphone có màn hình cảm ứng. Các hãng điện thoại ngày nay đã luôn cố gắng làm smarpthone mỏng hơn, cho nên bàn phím vật lí đã không còn được ưa chuộng nữa.

2. Trackball/trackpad

Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên - Ảnh 2.

Đi cùng với bàn phím vật lí là những viên bi lăn (trackball) hoặc phần nút điều hướng cảm ứng (trackpad). Đây là một trang bị rất phổ biến và được mọi người cực kì ưa chuộng trên dòng máy Blackberry. Nhưng vì độ bền không cao và khả năng điều hướng bị giới hạn, cùng sự phát triển của màn hình cảm ứng trên smartphone cho nên nó đã không còn được ưa chuộng nữa.

3. Loa ở mặt trước

Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên - Ảnh 3.

Hãng điện thoại tiên phong đặt loa ngoài ở mặt trước là HTC, với chiếc HTC One M7 giới thiệu vào năm 2013. HTC đã duy trì kiểu thiết kế này cho đến dòng HTC 10 và giờ đây chúng ta không còn được thấy kiểu loa ngoài này nữa. Các nhà sản xuất điện thoại thường trang bị loa ngoài ở phía cạnh dưới hoặc trên của điện thoại mà thôi, có lẽ là vì đặt loa ở cạnh dưới sẽ giúp điện thoại trở nên mỏng hơn.

4. Pin tháo rời

Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên - Ảnh 4.

Thật sự rất hiếm để tìm thấy một mẫu điện thoại có khối pin có thể tháo rời trong thời đại ngày nay. Các hãng điện thoại đều cố gắng trang bị tính năng chống nước cho smartphone của mình, cho nên họ phải hạn chế việc mở nắp lưng ra để giúp điện thoại có thể kín nước. Ngoài ra, viên pin không thể tháo rời cũng giúp điện thoại trở nên nguyên khối và đẹp hơn.

5. Jack tai nghe 3.5mm

Đây là 5 tính năng cực hot trên điện thoại một thời, nhưng giờ đang dần bị lãng quên - Ảnh 5.

Apple là người khởi đầu cho xu hướng này vì họ cho rằng jack tai nghe 3.5mm đã cũ kỹ và không còn hợp thời nữa. Thay vào đó các nhà sản xuất smartphone khuyên người dùng sử dụng các tai nghe có cổng kết nối USB-C hoặc Lighting để tăng cường chất lượng âm thanh, hoặc sử dụng tai nghe Bluetooth cho tiện lợi. Ngoài ra việc loại bỏ cổng 3.5mm cũng khiến máy trở nên mỏng hơn trước.

(Tổng hợp)