Đây được cho là sở thích "quái gở" ai cũng làm trong nhà tắm - biến thành ca sĩ bất đắc dĩ, bạn tin không?

Vân Ngọc, Theo Helino 13:30 11/02/2018

Vấn đề sở thích này tưởng chừng như quá giản đơn nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu.

Mọi người dường như đều trở thành ngôi sao ca nhạc trong phòng tắm cho dù giọng hát của họ có hay, hát đúng giai điệu hay không. 

Điều gì làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn hài lòng và vui vẻ khi hát trong phòng tắm đến vậy?

Trước hết, hãy tìm hiểu lý do vì sao phòng tắm làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái để cất tiếng hát.

Đây được cho là sở thích quái gở ai cũng làm trong nhà tắm - biến thành ca sĩ bất đắc dĩ, bạn tin không? - Ảnh 1.

Đối với nhiều người, trong một ngày, tắm là thời gian duy nhất họ được ở một mình trong không gian ấm áp, nhỏ nhắn và an toàn, mọi stress đều bị cuốn trôi hết. Khi bạn thư giãn, não sẽ sản sinh ra dopamine - chất hóa học giúp tăng tính sáng tạo.

Dòng nước ấm dội vào người sẽ giúp bạn thoải mái và việc ca hát cũng giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều. 

Vì cần cột hơi dài khi hát nên máu nhận nhiều oxy và lưu thông tốt hơn, từ đó cải thiện tâm trạng, sức khỏe. 

Thêm vào đó, bạn sẽ không thể nghĩ về vấn đề rắc rối của bản thân khi đang hát, điều này giúp làm giảm căng thẳng.

Hơn nữa, âm thanh trong phòng tắm có độ vang tốt hơn nên khiến cho giọng hát của bạn cảm tưởng như hay và chuyên nghiệp hơn. 

Hãy coi hiện tượng này giống như là autotune (kỹ thuật chỉnh tiếng) - làm cho giọng hát của bạn hay và bạn sẽ tự tin hơn.

Như vậy, chúng ta hát trong phòng tắm là vì nhiều lý do: giảm stress, hạnh phúc, âm thanh tuyệt vời hoặc chỉ vì chúng ta muốn nghe thấy tiếng hát của mình. 

Dù bất kể là vì lý do gì, hãy cứ tiếp tục hát trong phòng tắm vì điều đó tốt cho bạn. Nếu bạn chưa bao giờ thử điều này, hãy chọn một bài hát, bật vòi hoa sen và bạn sẽ có buổi ca nhạc cho riêng mình.

Nguồn: Howstuffworks