Đấu Trường Chân Lý: Gợi ý những đội hình giúp bạn chiến thắng thay vì liên tục chơi Hyper Roll

Vũ Phong, Theo GameK 04:58 06/12/2019

Những đội hình Hyper Roll có lẽ đang khiến meta Đấu Trường Chân Lý trở nên quá nhàm chán khi xuất hiện với tần suất quá nhiều mỗi trận đấu.

Những đội hình Hyper Roll đang quá mạnh và chúng ta có thể thông cảm với những người chơi "đam mê" với chiến thuật roll liên tục này vì một phần đây là chiến thuật dễ chơi dễ trúng thưởng mà không cần quá nhiều "não" để xoay chuyển đội hình – một trong những kỹ năng khó nhất của tựa game này.

Ngoài ra, còn một lí do khác khiến người chơi phải chơi hyper roll vì hiện nay có quá ít đội hình mạnh ở cấp 8 xuất hiện khiến nhiều cờ thủ ngoài hyper roll ra thì không có đội hình "tủ" nào khác để khắc chế meta hiện tại. Vì thế, chúng tôi muốn giới thiệu một số đội hình mạnh mẽ ở cuối trận mà không ngán những đội hình Hyper Roll.

1, Đội hình 9 Ánh Sáng

Đấu Trường Chân Lý: Gợi ý những đội hình giúp bạn chiến thắng thay vì liên tục chơi Hyper Roll - Ảnh 1.

Đây có lẽ là một đội hình hơi hơi cần nhân phẩm tối thượng khi việc tìm kiếm Lux Ánh Sáng không hề dễ dàng cho lắm. Ngoài ra, chúng ta cũng cần áp dụng một chút Hyper Roll ở đầu trận sau round Người Đá để tiến gần đến Vayne 3* cũng như Nasus hơn để có thể gánh team đầu trận.

Sử dụng Kindred ở giai đoạn đầu trận sẽ rất mạnh và có thể cùng Vayne gánh được đội hình kéo về giai đoạn cuối trận. Nếu như không tìm dược Lux, đội hình có thể dừng lại với 6 Ánh Sáng cùng 2 Bóng Tối là Kindred và Master Yi .

2, Băng/Độc

Đấu Trường Chân Lý: Gợi ý những đội hình giúp bạn chiến thắng thay vì liên tục chơi Hyper Roll - Ảnh 2.

Đội hình này có thể nói là "lấy độc trị độc" theo cả 2 nghĩa. Bạn có thể phát triển đội hình này bằng việc chơi Mãnh Thú ở đầu trận đấu, cũng sẽ là một nỗ lực tốt giúp bạn ngăn chặn được các đội hình Hyper Roll Mãnh Thú có thể roll được 3* sớm, mặt khác bạn cũng sẽ tận dụng được sức mạnh của tộc Độc.

Nếu như có đủ may mắn, 6 Băng Quốc cùng Độc sẽ vô cùng mạnh và Olaf vẫn đang là một trong những vị tướng rất mạnh khi đủ trang bị và được kích hoạt Băng Quốc kèm Cuồng Chiến.

3, Sét/Triệu Hồi/Sát Thủ

Đấu Trường Chân Lý: Gợi ý những đội hình giúp bạn chiến thắng thay vì liên tục chơi Hyper Roll - Ảnh 3.

Đội hình Sét vẫn rất được yêu thích với gã sát thủ mạnh mẽ nhất hiện tại đó là Zed. Tuy nhiên, xây dựng đội hình này không dễ dàng vì Zed là một trong những Unit rất hiếm vì rất nhiều đội hình cùng muốn có sự xuất hiện của Zed trong đội hình.

Đội hình này có thể tận dụng rất tốt lợi thế Nguyên Tố đến từ Qiyana để tùy cơ ứng biến theo từng trận đấu. Và nếu như đủ may mắn để kích hoạt (4) Sét sẽ áp đảo rất nhiều đội hình hiện tại.

4, Nước/Triệu Hồi/Pháp Sư

Đấu Trường Chân Lý: Gợi ý những đội hình giúp bạn chiến thắng thay vì liên tục chơi Hyper Roll - Ảnh 4.

Là một trong những đội hình thống trị đầu phiên bản 9.23 cho đến khi các đội hình Hyper Roll phát triển rầm rộ, đây là đội hình vẫn có thể giành top 1 nếu như người chơi có thể giữ máu cho đến cuối trận. Khó khăn của đội hình là sẽ rất khó để lên 2* 2 tướng quan trọng nhất đó là Zed và Brand vì cũng rất nhiều người chơi khác muốn 2 vị tướng này.

Ngoài ra, Malzahar và Zyra sẽ kết hợp với đội hình này tốt hơn nếu như lên được 3* thay vì Annie 2*(trừ khi Annie với Mũ Pháp Sư) vì Malzahar và Zyra có thể sử dụng kỹ năng liên tục với lượng mana từ tộc Nước mà Annie thì phải đợi Tibber chết mới có thể tích năng lượng lại được.