Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 10/02/2018

Dù có nhiều tác phẩm truyền hình liên tục được phát sóng, nhưng màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ dịp đầu năm lại hết sức ảm đạm và không thu hút được sự chú ý của khán giả.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ không có nhiều tác phẩm truyền hình thực sự xuất sắc hay tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Nếu như đầu năm trước, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa của bộ đôi Dương Mịch – Triệu Hựu Đình gây sốt khắp Đại lục thì năm nay, số lượng những tác phẩm "xem được" chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trái lại, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ lại ngập tràn những cú "flop" đắng lòng. Trong số đó, đáng thất vọng nhất phải kể đến bộ phim Phượng Tù Hoàng của cặp đôi Quan Hiểu Đồng – Tống Uy Long, web drama Kiển Trấn Kỳ Duyên của Tống Thiến – Dương Dương. Dù sở hữu dàn diễn viên "hot" hay được đơn vị sản xuất truyền thông tích cực, nhưng 4 bộ phim dưới đây vẫn cứ bị khán giả ngó lơ, tỷ suất rating cùng lượt xem trực tuyến cũng không mấy ấn tượng.

1. Phượng Tù Hoàng

Số tập: 54

Thể loại: Cổ trang, tình cảm

Ngày phát sóng: 14/1/2018

Đơn vị phát sóng: Đài Hồ Nam (khung giờ kim cương), iQiyi

Diễn viên: Quan Hiểu Đồng, Tống Uy Long, Hồng Nghiêu, Trương Hinh Dư,...

Điểm trên Douban: 3,6/10

Tỷ suất rating trung bình: Chưa thống kê

Tỷ suất rating cao nhất đến thời điểm hiện tại: 0,827% trong tập 9 – 10

Bộ phim Phượng Tù Hoàng của "biên kịch vàng" Vu Chính là một trong những "bom xịt" đình đám nhất dịp đầu năm nay. Chưa phát sóng, tác phẩm đã liên tục gây xôn xao dư luận với nhiều sự kiện bên lề hấp dẫn như scandal Quan Hiểu Đồng "cướp" vai đàn chị Dương Dung hay mỹ nữ cổ trang Trương Hinh Dư đóng vai nam nhân Vương Ý Chi.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 2.

Nguyên tác của "Phượng Tù Hoàng" vốn dĩ rất nổi tiếng, cộng đồng fan tiểu thuyết cực kỳ đông đảo

Ấy thế mà ngay cả khi nữ chính Quan Hiểu Đồng công khai thân phận bạn gái Lộc Hàm hay đích thân Vu Chính đóng vai phụ trong phim thì cũng chẳng thể cứu vãn nổi sự thất bại thảm hại của Phượng Tù Hoàng. Càng xem, cư dân mạng càng "ném đá" kịch liệt dàn diễn viên cùng đội ngũ sản xuất phim. Diễn xuất yếu kém của dàn cast cùng tạo hình nhân vật lố lăng là những nguyên nhân dẫn đến làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của khán giả.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 3.

"Máy khâu di động" Quan Hiểu Đồng được cho là người đã phá hỏng cả tác phẩm. "Em gái quốc dân" trông quá non nớt so với hình tượng nữ chính Chu Tước/Sở Ngọc. Trong phim, nữ diễn viên họ Quan liên tục phải gồng mình để thể hiện cảm xúc của nhân vật

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 4.

Việc để cho một mỹ nữ như Trương Hinh Dư phải đóng vai nam giới cũng bị công chúng chỉ trích cực liệt. Rõ ràng, Trương Hinh Dư còn xứng đáng đóng vai chính hơn cả Quan Hiểu Đồng

2. Kiển Trấn Kỳ Duyên

Số tập: 40

Thể loại: Tình cảm, truyền kỳ, phá án

Ngày phát sóng: 1/1/2018

Đơn vị trình chiếu: Mango TV

Điểm trên Douban: Chưa thống kê

Lượt xem online: hơn 20 triệu lượt xem

Diễn viên: Tống Thiến, Tưởng Kình Phu, Dương Dương, Nam Sênh, Trương Chỉ Khê, Lý Hân Lượng, Chu Nghị, Tào Diễm Diễm,...

Kiển Trấn Kỳ Duyên của bộ ba Tống Thiến (Victoria), Dương Dương, Tưởng Kình Phu hẳn phải được trao danh hiệu bộ phim thầm lặng và kín tiếng nhất năm 2018. Nhắc đến web drama trình chiếu không ai hay mà kết thúc cũng chẳng ai biết, thì chỉ có thể nghĩ ngay đến Kiển Trấn Kỳ Duyên mà thôi.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 6.

Cư dân mạng ngạc nhiên khi "Kiển Trấn Kỳ Duyên" đã được trình chiếu từ lúc nào chẳng hay. Bộ phim đang lăm le đánh bật "Truyền Kỳ Về Ông Trùm" của Trương Hàn ra khỏi bảng xếp hạng "flop phẩm" của thập kỷ

Thực tế, sự thất bại của Kiển Trấn Kỳ Duyên là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước được. Có ba nguyên nhân chính dẫn đến sự thảm bại của bộ phim này. Thứ nhất, do dính "dớp" của nữ diễn viên Tống Thiến – người còn được biết đến với biệt danh "thuốc độc phim truyền hình". Thứ hai, vì phim bị "đắp chiếu" quá lâu nên đã lỡ mất thời điểm phát sóng hoàn hảo. Từ phục trang, màu phim, nội dung kịch bản cho đến lời thoại, kỹ xảo đều đã lỗi thời và không còn hợp với thị hiếu của khán giả. Cuối cùng, do đơn vị sản xuất và phát sóng chẳng còn mặn mà với công tác quảng bá cho Kiển Trấn Kỳ Duyên. Một bộ phim mà đến "mẹ đẻ" còn bỏ rơi thì làm sao người xem có thể đón nhận được?

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 7.

Tống Thiến với tuyệt chiêu "trợn mắt thần chưởng" trong "Kiển Trấn Kỳ Duyên"

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 8.

Dương Dương cũng chỉ thủ vai nam thứ nên fan của anh không quá chú trọng công tác quảng bá, truyền thông cho phim

3. Tầm Tần Ký 2018

Số tập: 40

Thể loại: Cổ trang, xuyên không, truyền kỳ

Ngày phát sóng: 18/1/2018

Đơn vị phát sóng: Youku

Diễn viên: Trần Tường, Quách Hiểu Đình,...

Điểm trên Douban: 3,2/10

Lượt xem online: Tính đến ngày 25/1 vượt 300 triệu lượt

Tác phẩm remake Tầm Tần Ký 2018 do Ngô Kỳ Long chỉ đạo sản xuất cũng rơi vào tình trạng bị khán giả Đại lục chỉ trích không ngớt. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngay trong thời điểm Tầm Tần Ký lên sóng thì scandal ngoại tình của Trần Tường bất ngờ bị truyền thông khui ra. Thực hư sự việc tuy chưa ngã ngũ, nhưng nam chính phần nào đã gián tiếp quảng bá cho bộ phim của mình. Nhưng dựa vào chiêu trò để truyền thông mà bản thân tác phẩm không chất lượng thì mức độ nổi tiếng, phổ biến của bộ phim với khán giả cũng chẳng thể kéo dài.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 10.

"Tầm Tần Ký" phiên bản 2018 vấp phải chỉ trích vì cải biên quá đà

Vì vậy, Tầm Tần Ký vẫn nối dài chuỗi ngày "flop" của mình kể từ khi được trang Youku trình chiếu vào ngày 18/1. Màu mè, phi logic và cường điệu là những từ mà người xem miêu tả về web drama này của nhà sản xuất Ngô Kỳ Long. Cộng thêm với lùm xùm ngoại tình của nam chính Trần Tường, khán giả Đại lục càng có lý do để tẩy chay, chê bai phiên bản remake này.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 11.

Trần Tường có thể rất thành công khi anh đóng vai phụ, nhưng lúc lên hàng vai chính thì thật khó đoán được

4. Lầu Nhỏ Có Gió Đông

Số tập: 46

Thể loại: Gián điệp, tình yêu

Ngày phát sóng: 3/1/2018

Đơn vị phát sóng: Đài An Huy, iQiyi

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Tống Dật, Chu Tử Kiêu,...

Điểm trên Douban: 5,2/10

Tỷ suất rating trung bình: 0,477%

Tỷ suất rating cao nhất: 0,651 % trong tập 17 - 18

"Mỹ nam cổ trang" Nghiêm Khoan cũng là một diễn viên chẳng may bị dính lời nguyền phim "flop". Dù sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm cùng khả năng diễn xuất tốt nhưng những năm trở lại đây, Nghiêm Khoan không hề có một tác phẩm đại diện nào nổi bật hay thành công vang dội. Lầu Nhỏ Có Gió Đông là một ví dụ điển hình.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 13.

Bộ đôi Nghiêm Khoan – Tống Dật trong "Lầu Nhỏ Có Gió Đông"

Rõ ràng, Lầu Nhỏ Có Gió Đông không phải là một bộ phim dở. Nội dung tác phẩm hay diễn xuất của dàn diễn viên chính đều ở mức ổn và chấp nhận được. Nhưng vì chẳng có gì khác biệt và độc đáo so với những bộ phim cùng đề tài nên Lầu Nhỏ Có Gió Đông cứ thế chìm nghỉm.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 14.

Phim chiếu vào khung giờ khuya, lại không có gương mặt nào thật sự nổi bật hay tạo chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nên không đạt tỷ suất rating cao

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng do đề tài của Lầu Nhỏ Có Gió Đông không mới, khá kén người xem, phim lại thiếu những gương mặt hút fan, hút truyền thông nên mới rơi vào tình trạng thảm bại như vậy. Nghiêm Khoan nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí nhưng vẫn chưa thực sự bật lên thành ngôi sao hạng A. Nữ chính Tống Dật kể từ sau Kẻ Ngụy Trang thì phong độ diễn xuất "trồi sụt", không ổn định, lượng fan cũng không còn đông đảo như trước nữa.

5. Sự Sắp Xếp Tốt Nhất

Số tập: 40

Thể loại: Đô thị, tình cảm

Ngày phát sóng: 3/1/2018

Đơn vị phát sóng: Đài Sơn Đông, iQiyi

Diễn viên: Dĩnh Nhi, Phó Tân Bác, Vương Diệu Khánh,...

Điểm trên Douban: Chưa thống kê

Tỷ suất rating trung bình: 0,743%

Tỷ suất rating cao nhất: 0,904% trong tập 23 – 24

Một bộ phim cũng im hơi lặng tiếng chẳng kém gì Kiển Trấn Kỳ Duyên chính là Sự Sắp Xếp Tốt Nhất của bộ đôi "phim giả tình thật" Dĩnh Nhi – Phó Tân Bác. Độ "hot" của cặp đôi diễn viên chính chẳng thể nào vớt vát được thành tích rating chỉ có thể dừng ở mức trung bình của Sự Sắp Xếp Tốt Nhất.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 16.

Poster của "Sự Sắp Xếp Tốt Nhất" bị cho là quá lỗi thời và thiếu sự chỉn chu

Tương tự như Kiển Trấn Kỳ Duyên, Sự Sắp Xếp Tốt Nhất cũng là một tác phẩm "nằm kho" mãi mới được thấy ánh sáng mặt trời. Phim vốn dĩ đã hoàn thành mọi quá trình hậu kỳ từ năm 2016 nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà đến tận đầu năm nay mới được chiếu trên một đài truyền hình chính thống là Sơn Đông. Lúc này, cặp đôi Dĩnh Nhi – Phó Tân Bác đã chẳng còn có mức độ phủ sóng truyền thông rộng rãi như thời điểm công khai tình cảm trước đó. Hơn nữa, nội dung của Sự Sắp Xếp Tốt Nhất cũng bị cho là "cẩu huyết" quá mức cần thiết. Chính vì thế, bộ phim đành ngậm ngùi khép lại với tỷ suất rating trung bình 0,743%.

Đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ tràn ngập những cú “flop” đắng lòng!   - Ảnh 17.

Dĩnh Nhi và Phó Tân Bác đã chứng minh một điều, ngoài chuyện "phim giả tình thật" ra, thì họ hoàn toàn không phải là thỏi nam châm hút khán giả

Kết

Hiện tại, người hâm mộ phim truyền hình Hoa Ngữ vẫn đang chờ đợi một tác phẩm thực sự xuất sắc để theo dõi trong dịp Tết Nguyên Đán. Liệu những tập tiếp theo của bộ phim Người Đàm Phán do Dương Mịch thủ vai chính hay Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa của Chung Hán Lương - Giang Sơ Ảnh có thể khuấy đảo màn ảnh nhỏ xứ Trung trong tuần Tết Nguyên Đán sắp tới?