Đầu cầu Nghệ An hết mình chuẩn bị cho chung kết "Đường lên đỉnh Olympia", hứa hẹn mang vòng nguyệt quế về cho trường Phan

Phạm Hùng, Theo Helino 18:15 14/09/2019

Hiện tại không khí tại điểm cầu Nghệ An hết sức náo nhiệt, thầy cô bạn bè đều hy vọng có thể góp chút sức cổ vũ tinh thần cho Trần Thế Trung, hy vọng anh chàng sẽ bước vào cuộc đua thoải mái nhất để mang chiến thắng về cho quê hương.

Để chuẩn bị cho chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olypia năm 2019 diễn ra vào 8h30 sáng mai (15/09/2019), đông đảo bạn bè của thí sinh Trần Thế Trung đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) luyện tập cổ vũ cực kỳ sôi động.

Ngoài ra trên Fanpage chương trình đã đăng tải bối cảnh điểm cầu Nghệ An được thiết kế đẹp mắt khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt. Cụ thể một màn hình Led cỡ lớn được đặt giữa sân khấu chính, phía sau có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên sân khấu được trang trí hoa sen cùng khẩu hiệu cổ vũ cho "nhà leo núi" Trần Thế Trung. Ngày mai người dẫn chương trình tại điểm cầu Nghệ An là MC Hoàng Linh.

Bên cạnh thí sinh Trần Thế Trung, 3 nhà leo núi còn lại bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 là Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Các bạn học sinh trường Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đang hăng say chuẩn bị màn cổ vũ đặc biệt cho thí sinh Trần Thế Trung. (Clip: Đường lên đỉnh Olympia)

Hình ảnh điểm cầu Nghệ An được BTC hé lộ trên Fanpage cuộc thi. (Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Trước đó, Trần Thế Trung, học lớp 12A3 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc vượt qua cuộc thi tuần, tháng, quý với điểm số cách biệt để bước vào cuộc thi năm đầy thuyết phục, đem cầu truyền hình về cho tỉnh nhà Nghệ An lần thứ 3 sau bao năm chờ đợi. Được biết trước Thế Trung, Nghệ An đã từng có 2 đại diện vào tới chung kết Đường lên đỉnh Olympia là Trần Thị Thu Hà (THPT Nguyễn Xuân Ôn) năm 2007 và Nguyễn Văn Nam (THPT Phan Đăng Lưu) năm 2013.

Trong cuộc thi, Trần Thế Trung được mệnh danh là thí sinh có thể lật ngược thế cờ nhất, với những câu trả lời nhanh và chính xác tuyệt đối ở phần thi Về đích ở tất cả các vòng thi Tuần, Tháng và Quý. Điển hình là trong trận thi Quý, anh chàng thể hiện khả năng lật ngược thế cờ khi tới phần thi Về đích của mình, khoảng cách của em với người tạm dẫn đầu khi đó lên tới 90 điểm. Nhưng chứng tỏ bản lĩnh, nam sinh xứ Nghệ vẫn giành chiến thắng nghẹt thở vào phút chót của cuộc thi quý 1.

Không chỉ xuất sắc khi "leo núi", Thế Trung còn có thành tích học tập xuất sắc khi giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019. Mặc dù là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu, nhưng anh đã từ chối vào đội tuyển luyện thi quốc gia để dồn hết tấm huyết vào cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Đầu cầu Nghệ An hết mình chuẩn bị cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia, hứa hẹn mang vòng nguyệt quế về cho trường Phan - Ảnh 3.

Thí sinh Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu) chiến thắng Quý I với 240 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ được phát trực tiếp trên VTV3 vào lúc 8h ngày 15/9/2019. Cùng với diễn biến thi đấu tại trường quay, khán giả cũng được dõi theo không khí cổ vũ náo nhiệt tại 4 điểm cầu là các trường THPT mà 4 "nhà leo núi" đang theo học.

Thí sinh giành được giải Nhất của cuộc thi chung kết năm ngoài vòng nguyệt quế sẽ được nhận thêm phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỉ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba lần lượt giành được số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.