Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng

Gà, Theo Helino 23:46 14/03/2019

Nhập viện trong tình trạng nôn mửa, bụng đau dữ dội nhưng khi biết mình mắc phải căn bệnh này thì cô gái người Anh đã chết sững vì bàng hoàng.

Buồng trứng là cơ quan vô cùng quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phái nữ. Tuy nhiên, có một căn bệnh nguy hiểm thường xảy ra ở bộ phận này mà không phải ai cũng nắm rõ, đó là u nang buồng trứng xoắn. Những người mắc bệnh sẽ gặp phải tình trạng xoắn buồng trứng, nếu không tìm cách chữa bệnh từ sớm thì hậu quả là sức khỏe sẽ bị suy giảm một cách nghiêm trọng.

Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng - Ảnh 1.

Điển hình như cô gái 18 tuổi sống ở Anh phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và cảm thấy không khỏe suốt 3 ngày liền. Theo chia sẻ thì cứ khoảng 15 phút là cơn đau này lại nhói lên một lần và mức độ ngày càng trầm trọng.

Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tại bệnh viện Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, bác sĩ thấy nhịp tim của cô gái này giảm thấp, nhiệt độ trong cơ thể tăng cao hơn bình thường. Qua hình ảnh siêu âm, họ thấy cô gái này bị sưng ở buồng trứng bên phải, chẩn đoán rằng đó là một khối u nang. Đặc biệt, khối u nang này đang bị chảy máu, có hiện tượng ứ dịch, tắc ống dẫn trứng (hydrosalpinx).

Các bác sĩ chuyển cô gái này sang khoa Phụ khoa của bệnh viện và tiếp tục điều trị bằng thuốc giảm đau trong vài ngày. Vậy nhưng, tình trạng bệnh của cô gái này ngày càng tồi tệ hơn. Điều này buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để thăm dò và xác định nguyên nhân gây ra cơn đau của cô.

Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng - Ảnh 3.

Trong quá trình phẫu thuật, họ nhận ra cô gái này bị xoắn buồng trứng. Bất ngờ hơn, ống dẫn trứng của cô gái này đã bị hoại tử, có mùi khó ngửi và buồng trứng bên phải sưng khá to. Ngay lúc đó, các bác sĩ đã phẫu thuật gỡ xoắn và cứu toàn bộ buồng trứng của cô gái này. Sau 3 tháng, tình trạng bệnh của cô gái này đã có những chuyển biến tích cực, sức khỏe cũng dần hồi phục, ổn định trở lại.

Bác sĩ Tjitske R Zaat, người điều trị bệnh cho cô gái này chia sẻ: "Xoắn buồng trứng do bị tắc ống dẫn trứng là tình trạng rất hiếm gặp. Có khoảng 60% bệnh nhân có triệu chứng đau bụng cấp tính ở góc phần tư dưới, còn khoảng 30% nữa là đi kèm với các dấu hiệu như chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, sốt cao, chảy máu âm đạo bất thường...".

Một vài triệu chứng giúp bạn nhận biết tình trạng xoắn buồng trứng:

- Xuất hiện cơn đau quặn bụng vùng hạ vị, triệu chứng đau không giảm kể cả khi đã dùng thuốc giảm đau.

Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng - Ảnh 4.

- Giai đoạn sau khi bị đau thường xuyên có hiện tượng sốt, buồn nôn...

- Táo bón, đại tiện ra máu.

- Tiểu rắt, phù 2 chi dưới.

Cần làm gì để phòng ngừa nguy cơ bị xoắn buồng trứng?

Nữ giới khi đã trải qua độ tuổi dậy thì và bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành nên dành thời gian đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần. Qua việc siêu âm mỗi kỳ, người bệnh có thể phát hiện ra tình trạng xoắn buồng trứng từ sớm để có phương pháp chữa trị hiệu quả.

Đau bụng dữ dội suốt 3 ngày, cô gái trẻ đi khám mới biết mình bị xoắn buồng trứng - Ảnh 5.

Ngoài ra, bạn cũng không nên chủ quan với những cơn đau bụng dưới, vì nó có thể là dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh và nhiều khả năng còn là do mang thai ngoài tử cung, xoắn buồng trứng, xuất huyết nang buồng trứng... Vì vậy, chỉ có chủ động đi tầm soát bệnh định kỳ thì mới có thể phòng ngừa tình trạng này và không làm tăng cao nguy cơ vô sinh do phải cắt bỏ buồng trứng.

Nguồn: The Sun