Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu?

September, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/11/2018

Jennie và CL sở hữu nhiều điểm tương đồng nhưng cũng lắm khác biệt, và được thể hiện rõ nhất là qua MV đầu tay của cả hai – “SOLO” và “The Baddest Female”.

Với MV "SOLO" được phát hành vào ngày 12/11 vừa qua, Jennie đã chính thức trở thành thành viên đầu tiên được ra mắt solo của Black Pink. Màn debut của cô gái được mệnh danh là "công chúa" của bố Yang nhanh chóng nhận được chú ý lớn. Đặc biệt, cô còn nhận được không ít sự so sánh với đàn chị CL (2NE1).

Có thể nói Jennie và CL có không ít điểm tương đồng khi cả hai đều là rapper chính hay là thành viên được công chúng quan tâm nhiều nhất nhì trong nhóm vì cá tính mạnh. Do đó, 2 nữ rapper thuộc 2 thế hệ này thường được đặt lên bàn cân so kè với nhau. Mới đây nhất, "SOLO" của Jennie đã được đem lên bàn luận chung với "The Baddest Female" – Single đầu tay của CL.

"The Baddest Female" MV - CL

MV "SOLO" - Jennie

Về giai điệu, "SOLO" và "The Baddest Female" có cùng một "cha đẻ" là Teddy. Bài hát của CL mang đúng hơi hướng của Hip Hop Kpop thế hệ thứ 2, còn của Jennie lại theo phong cách hiện đại, đoạn điệp khúc chủ yếu chỉ cần giai điệu gây nghiện và không cần lời bài hát.

Không bàn về kết quả trên BXH của 2 ca khúc vì cơ cấu của thị trường nhạc số thời đó và bây giờ đã có thay đổi ít nhiều, thế nhưng về giai điệu, "SOLO" mà Teddy sản xuất cho Jennie lại đang gây tranh cãi không ít. Đầu tiên là về sự lộn xộn trong việc sắp xếp các đoạn với nhau, sau đó là giai điệu bị đánh giá khá nhàm chán, nhất là khi so với các bản hit mà anh viết cho Sunmi trước đó như "Gashina" và "Heroine". Còn với "The Baddest Female", CL đã chứng minh được đẳng cấp "chị đại" ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên với khả năng rap trên nền tiết tấu Hip Hop đậm chất nữ quyền mà Teddy tạo cho mình. 

Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu? - Ảnh 3.
Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu? - Ảnh 4.

Về MV, người hâm mộ đã có thể thấy rõ được phong cách khác biệt giữa Jennie và CL. Trong "SOLO", thành viên Black Pink như nàng công chúa với hàng chục bộ trang phục hàng hiệu thay đổi xoành xoạch trong nhiều phân cảnh khác nhau. Ngược lại, ngay từ MV đầu tiên với tư cách nghệ sĩ solo, CL đã lên ngôi nữ hoàng của YG với rất nhiều phân cảnh đắt giá. Jennie có thể khiến người khác nhớ đến bằng gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp cùng sự hào nhoáng của mình, thì CL lại gây ấn tượng bằng cá tính "chị đại" mạnh mẽ, thần thái "cool ngầu" và bất cần đúng chất của một nghệ sỹ nhà YG.

Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu? - Ảnh 5.

Một trong những phân cảnh ấn tượng trong MV "The Baddest Female".

Bên cạnh đó, khi Jennie đúng nghĩa là "solo" trong MV của mình thì cựu thủ lĩnh CL của 2NE1 lại có những khách mời xuất hiện trong "The Baddest Female", mà đây lại còn là những tai to mặt lớn của nhà YG như G-Dragon và Taeyang (Big Bang), "phù thủy" Teddy và Lydia Paek. Đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt trong MV của CL.

Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu? - Ảnh 6.
Đặt MV debut solo của Jennie và CL lên bàn cân: Sự khác biệt ở đâu? - Ảnh 7.

Thành phần khách mời góp mặt trong MV của CL: G-Dragon và Taeyang (Big Bang), Teddy.

Vì Black Pink là thế hệ girlgroup thứ 2 của YG sau 7 năm kể từ ngày công ty này cho ra mắt 2NE1. Do đó, nhóm không thể nào thoát khỏi tình trạng suốt ngày được netizen đem ra so sánh, dù là chung cả nhóm hay từng thành viên. Có thể YG định hình một phong cách nhẹ nhàng hơn hẳn cho Jennie so với đàn chị nổi tiếng của cô nàng, nhưng MV "SOLO" được khán giả nhận xét là vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của "ông trùm" Kpop này. Còn về MV "The Baddest Female", đây được cho là phát súng mở màn hoàn hảo nhất cho sự nghiệp solo của một nữ rapper cá tính mạnh như CL.