Đạt IELTS 8.0 khi chỉ mới học lớp 8 – Đó có phải là chuyện khó?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 17/09/2018

Sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 là thành tích không phải ai từng học tiếng Anh cũng đạt được. Cậu học sinh Thái Nguyễn Đăng Khoa đã làm được điều đó khi chỉ mới học lớp 8. Cùng trò chuyện với Đăng Khoa xem bạn ấy có những bí quyết gì nhé.

Chào Đăng Khoa, đầu tiên em hãy tự giới thiệu đôi chút về mình?

Chào mọi người, em là Thái Nguyễn Đăng Khoa, hiện tại em đang học lớp 9 tại trường THCS Lê Minh Xuân. Trong kì thi chứng chỉ quốc tế IELTS tháng 2/2018 vừa qua, em đã may mắn đạt điểm IELTS 8.0. Rất vui được trò chuyện cùng mọi người hôm nay.

Để đạt được thành tích này, Đăng Khoa đã bắt đầu hành trình học Anh ngữ của mình như thế nào?

Em đã bắt đầu theo học tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS từ năm 2013 ở các chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi và thiếu niên. Vừa qua, sau khi hoàn thành chương trình luyện thi chứng chỉ IELTS, em đã có thể tự tin đăng kí dự thi và đạt điểm 8.0 ngay từ lần đầu tiên.

Đạt IELTS 8.0 khi chỉ mới học lớp 8 – Đó có phải là chuyện khó? - Ảnh 1.

Thái Nguyễn Đăng Khoa – cậu học sinh lớp 8 đạt điểm IELTS 8.0

Đạt điểm IELTS 8.0 ngay từ lần thi đầu tiên, vậy chắc hẳn em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Em hãy chia sẻ về quá trình này của mình nhé?

Em cảm thấy may mắn vì được mẹ cho học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Được tiếp xúc với tiếng Anh sớm giúp em có nền tảng Anh ngữ vững chắc và ít gặp bỡ ngỡ trong các kì thi.

Thầy cô nhiều kinh nghiệm, tận tâm, phương pháp học hiệu quả, tư liệu học tập hữu ích và các công cụ hỗ trợ khác sẽ giúp việc luyện thi trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Môi trường học ở VUS sở hữu tất cả những yếu tố đó nên sau thời gian học ở đây, em đã tiến bộ nhiều. Từ vựng của em phong phú hơn, em đã có thể sử dụng thành thạo các cấu trúc tiếng Anh và điều đó làm cho em rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài.

Đạt IELTS 8.0 khi chỉ mới học lớp 8 – Đó có phải là chuyện khó? - Ảnh 2.

Đăng Khoa và mẹ vui mừng báo tin với giáo viên VUS sau khi nhận được kết quả thi IELTS

Điểm IELTS ở mức 5.0, 6.0 thì rất nhiều người đạt được, nhưng 8.0 quả là một mức khó, em có những bí quyết nào đặc biệt để đạt điểm cao như vậy?

Mục tiêu học và luyện thi IELTS của em là mở rộng vốn kiến thức và củng cố 4 kỹ năng tiếng Anh của mình. Để đạt được thành tích cao, em nghĩ mình cần biết đâu là ưu và nhược điểm, sau đó tập trung phát triển ưu điểm và cải thiện nhược điểm.

Điểm IELTS là trung bình cộng của điểm thi 4 kỹ năng. Do đó, em luôn cố gắng phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng Anh ngữ. Bài thi kĩ năng Nghe khá dễ sai. Em tranh thủ thời gian rảnh để xem chương trình TV bằng tiếng Anh như Master Chef, TED Talks... để tập phản xạ với cách nói chuyện của người nước ngoài. Kĩ năng Đọc và Viết có thể luyện tập song song vì nó giúp bổ sung từ vựng và ngữ pháp cho nhau. Ngoài ra, em tận dụng thời gian học ở lớp để luyện nói với giáo viên nước ngoài của VUS.

Theo em, mức điểm IELTS 8.0 này chứng minh điều gì về khả năng của mình?

Với mức điểm này, em cảm thấy mình đủ khả năng sử dụng tiếng Anh để ứng dụng cho việc học tập và tìm kiếm thông tin. Nhưng điều này không có nghĩa là em sẽ ngừng cố gắng, vì còn nhiều mục tiêu xa hơn trong học tập mà em muốn vươn tới.

Đạt IELTS 8.0 khi chỉ mới học lớp 8 – Đó có phải là chuyện khó? - Ảnh 3.

Đăng Khoa tại Lễ trao chứng chỉ IELTS của VUS tháng 7/2018 vừa qua cùng mẹ và chị gái

Ngoài chứng chỉ IELTS với số điểm cao, em có thành tích nổi trội nào khác không?

Ngoài kết quả IELTS vừa qua, em còn giành được giải nhất cấp huyện trong kì thi IOE, Violympics và cuộc thi Văn hay chữ tốt. Em cũng đạt được giải nhất trong kì thi Kể chuyện bằng tiếng Anh và thuyết trình tiếng Anh cấp huyện. Bên cạnh đó, em cũng đã lọt vào top 5 khu vực miền Nam trong kì thi English Champion. Điểm trung bình cả năm trong các năm học vừa qua của em là 9.9.

Em có muốn nhắn nhủ gì đến đọc giả để động viên các bạn học tiếng Anh không?

Câu châm ngôn mà em yêu thích nhất là “Practice makes perfect" vì câu nói này chính là nguồn động lực cho em vượt qua những khó khăn trong học tập. Lời khuyên của em dành cho các bạn luyện thi IELTS là các bạn hãy cố gắng rèn luyện cả 4 kĩ năng và làm các đề thi thử mỗi ngày.

Thật ra việc luyện thi chứng chỉ IELTS khá thú vị và hữu ích. Do đó, các bạn không cần quá căng thẳng mà hãy xem đây như một hành trình chinh phục mục tiêu. Việc luyện tập cũng giống như mỗi ngày bạn đang bước gần hơn đến mục tiêu đó vậy. Cố lên nhé!

Cảm ơn chia sẻ của Đăng Khoa. Chúc em luôn giữ vững phong độ học tập của mình nhé!

Đăng ký học từ nay đến hết 30/9/2018, học viên được tham gia ngay chương trình “Tựu trường tự tin, rinh ngay quà khủng”. Cụ thể, học viên được nhận ngay ưu đãi kép với: cơ hội bốc thăm trúng thưởng (quà tặng bất ngờ, phần thưởng cực lớn) và cào trúng ngay quà tặng VUS độc đáo. Truy cập ngay https://vus.edu.vn/ hoặc gọi ngay (028) 7308 3333 để nhận tư vấn chi tiết!