Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 29/01/2017

"Đập mặt" để có hình trái tim, kéo dài đầu để thông thái... là những cách làm đẹp có phần kì lạ, đau đớn của không ít chị em phụ nữ.

Có một sự thật hiển nhiên đó là phụ nữ nào cũng thích làm đẹp. Tuỳ thuộc vào từng quốc gia, phái đẹp lại có cách để biến mình trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác... Đó có thể là những bộ trang phục có phần rườm rà, hay bạo dạn hơn là phương pháp phẫu thuật tạo răng khểnh hoặc "khắc thân thể"...

Cùng lượn 1 vòng để tìm hiểu chuẩn mực cái đẹp có phần "độc, dị" của phái yếu trên thế giới.

1. Nhật Bản - phẫu thuật để có hàm răng khểnh

Người phương Tây cho rằng, một hàm răng đều, trắng sẽ đem đến cho bạn nụ cười hoàn hảo. Nhưng nữ giới và các em gái Nhật Bản lại "liều mình" đến viện phẫu thuật để có chiếc răng khểnh.

Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước - Ảnh 1.

Theo đó, các bác sĩ sẽ làm thủ thuật để ép chiếc răng nanh sao cho chúng vểnh ra phía ngoài. Phái yếu Nhật Bản cho rằng, một chiếc răng khểnh khiến họ nâng cao độ duyên của mình lên gấp bội phần. 

Và để phù hợp với xu thế, nhiều phòng khám răng còn tạo ra những phiên bản răng khểnh "tạm thời" dành cho người muốn thay đổi ý định sau đó.

2. Hàn Quốc - đập xương hàm để có mặt trái tim

Ở Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ phổ biến mà nó được coi là chuyện hoàn toàn bình thường. Để thu hút hơn, nữ giới Hàn không ngại phá vỡ cấu trúc mặt vốn có để sở hữu khuôn mặt trái tim.

Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước - Ảnh 2.

Mặt trái tim được xác định tương tự khi bạn nhìn một quả trứng được đặt ngược với độ dài lớn hơn chiều rộng, trán sẽ lớn hơn một chút so với hàm và cằm thon gọn.

Vì thế, các bác sĩ sẽ "đập" xương hàm thành 3 mảnh, loại bỏ phần thừa và dùng thủ thuật để chiếc cằm thon gọn hơn. Chiếc cằm mới sẽ được tỉa tót cho đẹp lại và thời gian đầu, chủ nhân của chúng sẽ phải kiêng thực phẩm rắn, cứng... 

3. Mauritania - càng béo phì càng đẹp

Không như phần còn lại của thế giới, người Mauritania xem béo là tiêu chuẩn của cái đẹp. Cùng với đó, kích thước cơ thể người phụ nữ tỷ lệ thuận với vị trí của họ trong trái tim chồng.

Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước - Ảnh 3.

Do đó, để đảm bảo được chồng yêu thương, các cô gái đều phải cố gắng ăn thật nhiều để càng béo càng tốt. 

Tính ra, mỗi ngày họ sẽ phải tiêu thụ khoảng 16.000 calo, gấp gần 10 lần lượng ăn trung bình 1 người trưởng thành hay gấp 4 lần khẩu phần tiêu chuẩn dành cho một người đàn ông lực lưỡng. Vì truyền thống này mà không ít cô gái đã bị mắc chứng bệnh về dạ dày.

4. Iran - muốn lấy chồng phải nâng mũi 

Cũng bởi truyền thống mà phụ nữ Iran không thể diện những bộ trang phục gợi cảm, phô diễn vẻ đẹp thân thể trước mặt nhiều người nên đã tìm đến hình thức làm đẹp "hợp pháp" hơn - nâng mũi. 

Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước - Ảnh 4.

Mặc dù chi phí phẫu thuật tương đối cao, gấp khoảng 5 - 6 lần mức lương bình quân hàng tháng nhưng số người "sửa mũi" ở Iran lên tới 200.000 người - cao gấp 7 lần ở Mỹ. 

Những cô gái Iran tin rằng, với chiếc mũi cao, thanh thoát, trông họ sẽ xinh hơn, từ đó dễ dàng kiếm được anh chồng tốt hơn.

5. Cộng hòa Congo - đầu dài thì mới thông minh, cao quý

Trong quan niệm về cái đẹp của bộ tộc Mangtebu (CH Congo), đầu ai càng dài thì càng đẹp, chứng tỏ họ cao quý và thông minh hơn người khác. 

Bởi thế, họ chấp nhận đau đớn để kéo đầu nghiêng về phía sau và tạo 1 góc khoảng 45 độ với mặt đất.

Đập xương hàm thành 3 ở Hàn Quốc và những chuẩn mực làm đẹp khác người của các nước - Ảnh 5.

Để "làm đẹp", các bà mẹ sẽ dùng vải mềm quấn chặt nhiều vòng từ trán đến hết phần đỉnh đầu của em bé từ 1 tháng tuổi. Do phần xương sọ còn mềm nên những chiếc đầu có thể dài ra gấp 1,5 - 2 lần so với kích thước trước khi được kéo dài. 

Khi phần xương sọ đã dài ra và cứng lại thành hình dạng cố định, dây quấn trên đầu sẽ được gỡ bỏ. Bé gái, phụ nữ bộ tộc Mangtebu sẽ tô điểm để mình trông hấp dẫn hơn.

Nguồn: Brightside