Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới 'không có thời gian'

Bảo Hà, Theo Báo tin tức 09:56 19/06/2019

Một hòn đảo tại miền Bắc Na Uy đang thực hiện chiến dịch kiến nghị chính phủ công nhận là địa điểm không có thời gian đầu tiên trên thế giới.

Trên hòn đảo Sommarøy (cái tên mang ý nghĩa “hòn đảo mùa hè”) nằm ở phía bắc Vòng Bắc cực, Mặt Trời mọc xuyên suốt từ 18/5 đến hết 26/7, tròn 69 ngày.

Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới không có thời gian - Ảnh 1.

Hòn đảo Mặt Trời chiếu sáng toàn bộ 69 ngày. Ảnh: CNN

Kjell Ove Hveding, một cư dân trên đảo, cho biết: “Trời lúc nào cũng sáng. Thậm chí là vào nửa đêm, khoảng thời gian mà người thành phố gọi là ‘2h sáng’, các bạn có thể thấy trẻ em chơi đá bóng, mọi người sơn nhà hoặc dọn cỏ, thanh thiếu niên đi bơi. Chúng tôi làm mọi thứ chúng tôi thích. Trong suốt 70 ngày Mặt Trời không lặn, chúng tôi tận hưởng một cuộc sống mà không để ý đến thời gian”, nhấn mạnh người dân tại đây hoạt động không theo cách tính giờ truyền thống trong mùa hè.

Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới không có thời gian - Ảnh 2.

Hòn đảo 300 người dân họp tại hội trường thị trấn đề xuất được công nhận chính thức không dùng thời gian. Ảnh: CNN


Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới không có thời gian - Ảnh 3.

Người dân trên đảo không quan tâm tới đồng hồ vào thời điểm Mặt Trời mọc suốt 69 ngày. Ảnh: CNN

Hiện người dân trên đảo mong muốn điều đó được công nhận chính thức. Hôm 13/6, người dân trên đảo đã tập trung tại hội trường thị trấn tham gia buổi họp ký kiến nghị yêu cầu chính phủ công nhận Sommarøy thuộc khu vực không có thời gian. Buổi họp còn có sự tham gia của một thành viên quốc hội Na Uy để nhận chữ ký người dân, cũng như thảo luận về những thách thức pháp lý và thực tiễn với ý tưởng này.

“Đối với nhiều người chúng tôi, đưa việc này ra bằng văn bản đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa một tập tục mà tồn tại hàng thế hệ”, cư dân Hveding giải thích.

Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới không có thời gian - Ảnh 4.

Người dân trên đảo hoạt động không theo cách tính giờ thông thường trong mùa hè.

Đảo Na Uy muốn trở thành nơi đầu tiên trên thế giới không có thời gian - Ảnh 5.

Người dân hy vọng với sự công nhận này, các hoạt động trên đảo sẽ không tuân theo khung thời gian thông thường. Các cửa hàng, cơ quan không phải theo giờ mở cửa "truyền thống", cũng như giờ học và giờ làm việc được điều chỉnh cho linh hoạt hơn.

Theo hãng tin CNN, đánh bắt cá và du lịch là hai ngành công nghiệp chính trên hòn đảo với dân số ít hơn 300 người này. Ông Hveding cho biết người dân địa phương thường dành nhiều ngày trên đại dương để theo đuổi công việc đánh bắt, mà ít quan tâm đến thời gian biểu.