Dao kéo 150 lần chưa đủ, búp bê Ken tiếp tục phẫu thuật thay đổi màu mắt

Chi Mai, Theo Thời Đại 14:44 06/05/2017

Ca cấy ghép nhãn cầu lần này của Rodrigo Alves chỉ là một trong số hơn 150 ca phẫu thuật lớn nhỏ anh từng làm.

Bất chấp sự nguy hiểm tới sức khỏe, anh chàng Rodrigo Alves, người được mệnh danh búp bê Ken của Brazil lại tiếp tục bay tới Ấn Độ để phẫu thuật con ngươi. Được biết, để đổi lấy màu mắt như ý muốn, Rodrigo có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mù.

Dao kéo 150 lần chưa đủ, búp bê Ken tiếp tục phẫu thuật thay đổi màu mắt - Ảnh 1.

Rodrigo đã đổi màu mắt từ nâu sang ghi đá.

Rodrigo vốn có nhãn cầu màu nâu. Vì thế, để hiện thực hóa giấc mơ trở thành búp bê Ken đời thực, anh đã bay tới thành phố New Delhi để phẫu thuật chuyển màu nhãn cầu mắt thành ghi đá.

Tại đây, các bác sĩ sẽ rạch một đường dài 2,8mm trên nhãn cầu của Rodrigo rồi đặt nhãn cầu nhân tạo lên trên. Dù ca phẫu thuật có giá thành lên tới 8.000 bảng (khoảng 230 triệu VNĐ) nhưng anh chàng nghiện phẫu thuật này vẫn không ngần ngại chi mạnh tay, thậm chí lặn lội từ thành phố London, Anh Quốc xa xôi để bay sang.

Do khả năng di chứng sau phẫu thuật cao nên các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân không nên tự ý phẫu thuật nhãn cầu. Tuy nhiên, Rodrigo vẫn quyết tâm làm, bởi gần 20 năm nay, anh đều phải dùng kính áp tròng để thay đổi màu mắt. Hơn thế, chi phí cho mỗi đôi kính áp tròng cũng vào khoảng 500 bảng (gần 15 triệu VNĐ) nên dù sao phương án phẫu thuật vẫn là tối ưu hơn cả.

Dao kéo 150 lần chưa đủ, búp bê Ken tiếp tục phẫu thuật thay đổi màu mắt - Ảnh 2.

Đôi mắt nâu trước kia của Rodrigo.

Dao kéo 150 lần chưa đủ, búp bê Ken tiếp tục phẫu thuật thay đổi màu mắt - Ảnh 3.

Anh đã trải qua hơn 150 ca phẫu thuật lớn nhỏ để có được vẻ đẹp tượng sáp ngày nay.

Dao kéo 150 lần chưa đủ, búp bê Ken tiếp tục phẫu thuật thay đổi màu mắt - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Rodrigo vẫn chưa nguôi ngoai ý định phẫu thuật thẩm mỹ.

(Nguồn: Mirror)