Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh

Banana, Theo Helino 18:24 15/07/2019

Trước tình trạng thu phí khách tham quan trái phép trên đảo Hòn Sơn gây bức xúc lớn thời gian gần đây, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã ra yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này để bảo vệ hình ảnh du lịch của địa phương.

Nếu phải kể tên một vùng biển đẹp nhất ở phía Nam Việt Nam thì Kiên Giang phải nằm trong top đầu! Không chỉ sở hữu 2 cái tên Phú Quốc hay Nam Du nổi tiếng, tỉnh này còn có nhiều hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp thu hút khách du lịch. Một trong số đó phải kể đến Hòn Sơn.

Nằm trên vịnh Hà Tiên giữa quần đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, Hòn Sơn (hay còn được gọi bằng cái tên Hòn Rái) là một hòn đảo hoang sơ thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây nổi bật với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng quần thể núi rừng nguyên sinh đa dạng trải dài trên diện tích lên đến 11 km vuông.

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 1.

Không kém cạnh Phú Quốc hay Nam Du, Hòn Sơn cũng là tọa độ rất được du khách yêu thích khi du lịch Kiên Giang. (Ảnh: @trieuan93)

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 2.

Đây là hòn đảo hoang sơ thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: @tiin1504)

Trước vẻ đẹp "trời phú" được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Hòn Sơn dần chiếm vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch tỉnh Kiên Giang. Hòn đảo xinh đẹp này thu hút lượng khách du lịch to lớn hàng năm. Tuy nhiên theo Tuổi Trẻ đưa tin, trong tháng 6/2019 Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang liên tục nhận được phản ánh của du khách về việc bị các cơ sở kinh doanh tại bãi tắm Cây Dừa nằm trên đảo Hòn Sơn thu phí tham quan 10.000-20.000 đồng/người mà không hề có quy định, biên lai hay phiếu thu.

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 3.

Hòn đảo xinh đẹp này luôn thu hút lượng lớn khách du lịch ghé đến hàng năm. (Ảnh: @caothienbao)

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 4.

Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều du khách gần đây, một số bãi tắm trên đảo Hòn Sơn thu phí với mức giá 10k-20k/người một cách tùy tiện. (Ảnh: @iamldat)

Cũng theo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị UBND huyện Kiên Hải có biện pháp tạm dừng việc thu phí không đúng quy định tại các điểm du lịch trên địa bàn, gây bất bình cho du khách khi đến tham quan tại xã đảo. Cơ quan này cũng cho biết tình trạng tùy tiện thu phí khách tham quan nếu không chấn chỉnh kịp thời sẽ gây ấn tượng xấu với du khách, ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của địa phương và của cả tỉnh Kiên Giang.

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 5.

Ngay sau khi nhận được thông tin thu phí trái phép trên đảo Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang đã có yêu cầu chấn chỉnh lại tình trạng này, tránh gây mất hình ảnh đẹp của du lịch tỉnh nhà đối với du khách. (Ảnh: @tiin1504)

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng vì đang vào mùa nghỉ hè nên lượng du khách ghé thăm quần đảo Nam Du và xã đảo Lại Sơn của huyện Kiên Hải tăng cao đột biến. Chính vì điều này, gần đây liên tục xuất hiện việc các cơ sở kinh doanh du lịch tùy tiện thu phí khách đến tắm tại các bãi biển trên đảo. Sở Du lịch Kiên Giang cũng đề nghị, những trường hợp tổ chức hay cá nhân có nhu cầu thu phí tham quan đối với du khách có thể làm hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của UBND huyện để thực hiện đúng quy định.

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 6.

Tỉnh Kiên Giang cho rằng vì đang vào mùa nghỉ hè nên lượng du khách ghé thăm đảo Hòn Sơn tăng cao đột biến. (Ảnh: @binh2403)

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 7.

Lượng du khách tăng cao sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề khó kiểm soát, đặc biệt là tình trạng thu phí du khách tràn lan, trái phép. (Ảnh: @halie_finley)

Theo nhiều lời review thì thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đảo Hòn Sơn là từ khoảng tháng 5 đến tháng 12, bởi đây là mùa nắng, biển êm, có nhiều hải sản. Với đường bờ biển kéo dài hơn 1 km uốn cong thành hình lưỡi liềm, đảo Hòn Sơn có nhiều bãi biển nhỏ tuyệt đẹp mà bạn không nên bỏ qua như: Bãi Bàng, bãi Nhà, bãi Giếng, bãi Bấc, bãi Thiên Tuế,… Trong đó, bãi Bàng được xem là đẹp nhất với bãi cát trắng dài, nước biển xanh trong cùng nhiều bãi đá, thích hợp để tắm biển và chụp hình.

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 8.

@quynh.trang1811

@halie_finley

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 10.

@@quynh.trang1811

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 11.

@yeu_gan

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 12.

@nick269

Đến Hòn Sơn, ngoài các hoạt động thường thấy như tắm biển, du khách có thể trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, câu cá tại các bãi tắm, thử qua hoạt động leo núi hay đi bộ xuyên rừng leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh ngắm nhìn toàn cảnh Hòn Sơn, đặc biệt là khoảnh khắc đón bình minh và hoàng hôn trên biển. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm một số các di tích lịch sử nổi tiếng trên đảo như: Miễu Bà Cố Chủ, Đình Thần Lại Sơn, chùa Hải Sơn, Thánh Thất Cao Đài trên Bãi Nhà,…

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 13.

@hanhhtm

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 14.

@iamldat

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 15.

@thanhtu3008

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 16.

@_tyuong

@iamldat

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 18.

@tiin1504

Từ Sài Gòn, bạn có thể di chuyển đến Rạch Giá - Kiên Giang bằng xe khách giường nằm với thời gian đi tầm 6-7 tiếng. Từ Rạch Giá, mọi người di chuyển ra đảo Hòn Sơn bằng tàu cao tốc với thời gian chạy khoảng 1 giờ 30 phút. Vì một ngày chỉ có 2 chuyến tàu từ Rạch Giá đi Hòn Sơn xuất phát vào buổi sáng, nên hãy đi xe từ 12h đêm hôm trước để kịp thời gian check-in Hòn Sơn, bạn nhé!

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 19.

@rubydiemngoc

Đảo Hòn Sơn tùy tiện thu phí du khách gây bức xúc, Kiên Giang ngay lập tức yêu cầu chấn chỉnh - Ảnh 20.

@scubidudududu

Nguồn: Tuổi Trẻ