Đạo diễn "Em là bà nội của anh" và đạo diễn "Gái già lắm chiêu" tranh cãi trên mạng xã hội

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 07/11/2016

Đạo diễn "Gái già lắm chiêu" - Trần Nguyễn Bảo Nhân bất bình, cho rằng Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn "Em là bà nội của anh" cố tình xuyên tạc lời nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng để đá xéo mình.

Trên trang cá nhân, Trần Nguyễn Bảo Nhân - đạo diễn phim "Gái già lắm chiêu" vừa đăng dòng trạng thái dài bày tỏ thái độ bất bình đến Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn phim "Em là bà nội của anh". Bởi anh cho rằng đàn anh của mình đã xuyên tạc lời nói của đạo diễn Lê Hoàng, gây ảnh hưởng đến danh dự của mình.

Đạo diễn Em là bà nội của anh và đạo diễn Gái già lắm chiêu tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Dòng trạng thái của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được chụp lại có một đoạn với nội dung đạo diễn Lê Hoàng nói về hai đạo diễn trẻ (được giấu tên) rằng, hai người này làm phim cũng được nhưng sau này phát hiện ra đó là phim ăn cắp ý tưởng từ phim Mỹ.

Mở đầu, Bảo Nhân viết: "Gửi anh Phan Tễu (Phan Gia Nhật Linh), đạo diễn phim "Em là bà nội của anh". Nếu có đàn bà thì cũng xin anh đừng là tiểu nhân. Ban đầu em tính gọi điện thoại trực tiếp cho anh để hỏi anh động cơ đâm chọt của anh là gì? Em cũng tính chat Facebook với anh nhưng chẳng hiểu sao anh đã remove em từ bao giờ nên em xin nói ở đây. Em biết kiểu gì anh cũng sẽ đọc được vì tính anh cũng nhiều chuyện mà".

Đạo diễn "Gái già lắm chiêu" cho biết sau khi đọc dòng trạng thái của Phan Gia Nhật Linh, anh đã liên hệ trực tiếp với đạo diễn Lê Hoàng để hỏi về sự việc và đánh giá sự chân thật trong phát ngôn của đàn anh. Bảo Nhân nói tiếp: "Đạo diễn Lê Hoàng xác nhận có gặp anh và nói chuyện về em và Nam Cito nhưng hoàn toàn không có ý như anh đã biên tập, thêu dệt thành status trên Facebook anh".

Về sản phẩm điện ảnh của mình bị cho là ăn cắp phim Mỹ, Bảo Nhân tin rằng khán giả và giới làm phim sẽ có câu trả lời. "Bởi, không cần đến tận 1 năm sau mà chỉ sau khi phim chiếu đã bị phanh phui. Bởi em tin rằng, các nhà bình luận phim lớn và uy tín như anh Lê Hồng Lâm hay chị Cát Khuê họ đủ trình độ, đủ tâm và sự thẳng thắn để ít nhất là họ sẽ liên lạc với em để phản ánh hoặc sẽ viết bài lên báo chí. Hơn nữa, chẳng lẽ các liên hoan phim quốc tế và Cục Điện ảnh họ không xem phim và không thẩm định phim khi mời phim "Gái già lắm chiêu" đi tham dự?", anh đặt câu hỏi.

Anh nhắn nhủ đến Phan Gia Nhật Linh: "Em xin nói lại là: Anh đã không còn là một thằng múa mép trên mạng như ngày xưa. Điều này chắc anh đã rõ. Anh giờ đã là một đạo diễn triệu đô. Anh càng phải hiểu tầm quan trọng của lời nói, của phát ngôn từ trên mạng hay từ mồm mình. Anh có thể đang là nguồn cảm hứng của hàng triệu bạn trẻ có đam mê làm phim. Và quan trọng hơn hết, anh là đàn ông, là người có học. Cho nên anh có thể trích dẫn và kể lại những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng xin anh hãy nói đúng sự thật và đừng có cố tình lái câu chuyện sai lệch hoàn toàn so với người đã kể để dìm một kẻ khác. Điều đó chỉ thể hiện anh chỉ là một con người nhỏ bé và tiểu nhân".

Đạo diễn Em là bà nội của anh và đạo diễn Gái già lắm chiêu tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân (trái) và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Bên dưới phần bình luận, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng đáp trả thẳng thắn đến đạo diễn Bảo Nhân. Anh cho biết mình không nhắc tên ai cụ thể trong dòng trạng thái nên người trong cuộc có tự nhận là ai thì anh không muốn tranh cãi. 

"Chuyện anh Hoàng nói, mình thì không liên quan trực tiếp nên mình chỉ kể phần anh Hoàng nói về mình và không nói đến tên các bạn và mình cũng từ chối nói chuyện với những ai tò mò để biết (Nam có thể đọc được comment ở dưới). Mình cũng chỉnh trong chế độ "friend only" (chỉ bạn bè) vì mình rất ngại đụng chạm, mình rất tiếc là chuyện này nhạy cảm làm các bạn buồn. Nếu các bạn, như Nam Cito thật ra vẫn là bạn trong danh sách bạn bè của mình, trao đổi trực tiếp với mình thì tốt hơn. Mình cũng đã nói chuyện với Nam lý do vì sao, nên tuỳ các bạn thôi", anh chốt lại vấn đề.