Đạo diễn của "Solo" đáp trả việc phim của mình "xịt sấp mặt" phòng vé

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 30/05/2018

Dù thừa nhận "Solo: A Star Wars Story" không được như ý tại phòng vé, đạo diễn Ron Howard vẫn kêu gọi fan đánh giá khách quan đứa con cưng của mình và ra rạp để thưởng thức.

Ra mắt trong dịp lễ Chiến sĩ Trận vong Memorial Day, thế nhưng Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Star Wars Ngoại Truyện) vẫn không thể làm nên chuyện tại phòng vé Bắc Mỹ khi chỉ thu về 101 triệu sau 4 ngày ra mắt.

Đạo diễn của Solo đáp trả việc phim của mình xịt sấp mặt phòng vé - Ảnh 1.

Con số này thua xa dự kiến của nhà sản xuất là 130-150 triệu đô. Ý thức được điều này, tuy nhiên đạo diễn Ron Howard vẫn khá lạc quan về đứa con cưng của mình và kêu gọi khán giả có đánh giá công bằng, khách quan hơn.

Đạo diễn của Solo đáp trả việc phim của mình xịt sấp mặt phòng vé - Ảnh 2.

Đáp lại câu hỏi của một fan nghe nói rằng bộ phim đang "xịt" tại phòng vé và băn khoăn có nên đi xem để "giải cứu phim" hay không, Ron Howard đã thừa nhận tác phẩm của mình không đáp ứng được kỳ vọng nhưng là thành quả tốt nhất của cá nhân ông. Sau đó vị đạo diễn nhắn nhủ người hâm mộ hãy đánh giá một cách khách quan và rồi thưởng thức phim tại rạp.

Đạo diễn của Solo đáp trả việc phim của mình xịt sấp mặt phòng vé - Ảnh 3.

Solo: A Star Wars Story đúng là tác phẩm thành công nhất của Ron tính đến thời điểm hiện tại. Doanh thu 84,8 triệu đô của Solo đã vượt qua bộ phim thành công trước đó của nhà làm phim là The Da Vinci Code với 77 triệu đô vào năm 2006. Cả Da Vinci Code và Solo đều có sự góp mặt của nam diễn viên Paul Bettany.

Đạo diễn của Solo đáp trả việc phim của mình xịt sấp mặt phòng vé - Ảnh 4.

Vị trí cầm trịch của Solo được trao cho Howard sau khi giám đốc của Lucasfilm Kathleen Kennedy cho "bay màu" cặp đạo diễn Philip Lord và Christopher Miller với lý do khác biệt về tư duy sáng tạo. Sau khi được chỉ định, Ron Howard đã thực hiện một loạt cảnh quay thêm, đội vốn của Solo lên hơn 250 triệu đô la. Để có thể có lãi bù đắp lại chi phí quảng cáo và phát hành, Solo cần phải thu về khoảng 500 triệu đô doanh thu toàn cầu - một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đạo diễn của Solo đáp trả việc phim của mình xịt sấp mặt phòng vé - Ảnh 5.

Với 70% điểm Rotten Tomatoes và A- trên CinemaScore, phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

(Nguồn: Business Insider)