Đạo diễn "chuyên trị" phim thiếu nhi - Lê Bảo Trung: "Tôi phải hoàn thành lời hứa năm xưa với một đứa bé"

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 29/05/2017

Chọn hướng đi riêng biệt để phục vụ các khán giả nhí, Lê Bảo Trung có không ít trăn trở khi rất nhiều người đang xem nhẹ anh cũng như các bộ phim của anh.

Có thể dễ dàng nhận ra trong mặt bằng chung của phim Việt những năm gần đây rất khan hiếm những tác phẩm dành riêng cho thiếu nhi. Phim hoạt hình nước mình còn chưa mạnh, hầu như chẳng ai quan tâm nhưng phim điện ảnh cho thiếu nhi thì hoàn toàn có thể, nhưng cung vẫn thiếu cầu.

Đối tượng các em nhỏ, phụ huynh cần đến rạp phim vào cuối tuần hay các dịp lễ cực kì lớn nhưng họ chỉ có thể chọn xem phim hoạt hình ngoại quốc, vì nội dung lẫn trở ngại từ các nhãn mác. Vì thế mà sự xuất hiện của những phim hướng đến các em thiếu nhi của Lê Bảo Trung luôn trở thành lựa chọn hàng đầu của đối tượng khán giả nhỏ tuổi.

Hai năm liên tiếp tạo dấu ấn nhất định với người xem nhỏ tuổi nhờ hai phần phim Bảo mẫu siêu quậy, năm nay đạo diễn Lê Bảo Trung tiếp tục trở lại cùng thể loại phim thiếu nhi cho khán giả nhí vào dịp lễ 1/6: Anh em siêu quậy.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Bảo Trung

Không ít người khi chứng kiến vị đạo diễn Đẻ mướn "trẻ hóa" dần các phim mình làm, đều đặn ra mắt phim mới mỗi dịp hè hướng đến các đối tượng khán giả trẻ, đã thầm nghĩ rằng phải chăng thể loại phim này quá dễ làm nên anh mới không ngần ngại thực hiện điều độ trong 3 năm gần đây? Để giải đáp vấn đề còn băn khoăn đó, chúng tôi đã tìm đến Lê Bảo Trung để có câu trả lời.

Lần thứ ba liên tiếp tấn công màn ảnh rộng dịp lễ Quốc tế thiếu nhi, năm nay là phim Anh em siêu quậy. Anh có thể nói qua một chút về bộ phim lần này?

Như các bạn đã biết, đây là một bộ phim dành cho gia đình trong dịp tết thiếu nhi 1/6. Có thể nói Anh em siêu quậy là món quà mà đám người lớn chúng tôi muốn dành tặng cho trẻ con. Bộ phim xoay quanh một câu chuyện về cuộc hành trình hoà hợp của hai anh em Ku Tin và Ku Ton khi không muốn cha mẹ san sẻ tình thương cho bé khác.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 2.

Hai diễn viên nhí trong phim là Ku Tin và bé Duy Anh là những "gương mặt điện ảnh" đã được khẳng định trong Bảo mẫu siêu quậy 1 & 2 và với sự kết hợp ăn ý trong Anh em siêu quậy lần này chắc chắn sẽ đem đến cho các khán giả nhí những tràng cười sảng khoái, cũng như những giây phút cảm động và những bài học nhân văn sâu sắc.

Tính ra thì anh là người luôn đi tiên phong trong các thể loại phim, từ phim 3D đầu tiên (Bóng ma học đường) đến phim gia đình thiếu nhi. Với sự đổi mới không ngừng như thế thì nguồn cảm hứng kịch bản của bộ phim thiếu nhi này bắt nguồn từ đâu?

Tôi thích khám phá những cái mới nên hay tìm tòi những điều lạ để đem nó đến cho khán giả. Trước đây, tôi đã làm một phim thiếu nhi cũng về đề tài này từ năm 2004 có tên là Một chuyến phiêu lưu rất được người xem nhỏ tuổi yêu thích vào lúc bấy giờ.

Trong một lần giao lưu với các em sau khi phim chiếu, đã có bé yêu cầu tôi mỗi năm nên làm một phim cho các em xem. Lúc đó tôi có hứa là sẽ cố gắng làm những chuyến phiêu lưu khác nữa cho các bé. Em bé ngày đó chắc cũng đã quên không còn nhớ đến buổi giao lưu năm nào, nhưng tôi thì vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa nên luôn canh cánh ý định thực hiện nó.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 3.

Ngoài ra, thêm những chuyện không hay đối với trẻ em liên tục xảy ra ngoài đời đã thôi thúc tôi thực hiện lời hứa của mình. Và Anh em siêu quậy là chuyến phiêu lưu thứ ba dành cho các bé và trong tương lai sẽ còn tiếp tục những chuyến phiêu lưu hấp dẫn nữa.

Giới truyền thông đánh giá anh là một đạo diễn có tâm hồn trẻ thơ và mát tay với thể loại này. Đó có phải lý do mà tại sao trong ba năm gần đây anh chọn đi theo thể loại phim thiếu nhi - gia đình?

Nếu bạn để ý, các phim của tôi làm đều mang tính thời sự. Những gì diễn ra hàng ngày tác động đến cảm xúc của tôi sẽ mang lại cảm hứng sáng tác cho tôi. Nên chắc chắn tôi vẫn sẽ làm những đề tài khác nữa. Tuy nhiên, từ ba năm nay cảm xúc của tôi dành nhiều cho các bé. Và tôi sẽ tiếp tục thể loại này, vì tôi muốn là một người bạn của các em, là đạo diễn của trẻ thơ.

Làm phim thiếu nhi rất khó, đặc biệt là khi phần lớn dàn diễn viên trong phim đều khá nhỏ tuổi. Vậy trong quá trình quay phim anh cũng như đoàn làm phim hay diễn viên có gặp khó khăn gì không?

Anh em trong nghề ai cũng biết làm phim trẻ em rất khó. Bạn cũng thấy là ngay cả phim Mỹ cũng rất ít có phim dành cho các bé mà diễn viên chính từ 3 đến 6 tuổi. Vì để điều khiển các bé diễn theo đúng tâm lý nhân vật và diễn biến của kịch bản không dễ dàng chút nào. Cho nên phần lớn họ chuyển qua làm hoạt hình hết trơn rồi.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 4.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 5.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 6.

Trẻ con tuy đơn giản nhưng có trí tưởng tượng rất phong phú, để đáp ứng được điều này thì phải có những cảnh quay đòi hỏi kỹ thuật cao. Đây cũng là một trong những khó khăn của người làm phim trong nước.

Riêng với chúng tôi, khi quay Anh em siêu quậy, diễn viên người lớn và cả đoàn làm phim phải chiều theo nhịp độ sinh học của các bé. Đôi khi đang quay mà một số bé mệt là mọi người dừng lại nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp.

Điều đặc biệt nữa là hầu hết diễn viên nhí đều chưa biết đọc chữ nên có đọc kịch bản bao giờ đâu. Tôi và dàn diễn viên người lớn phải tự hướng dẫn, "mớm" tình tiết để các bé thể hiện trước ống kính. Vì thế, những gì mà các bé cho thấy trên phim đều là cảm xúc chân thật cả đấy, không có gì gọi là diễn cả.

Giữa rất nhiều sao nhí hiện nay, vì sao anh quyết định tiếp tục mời Kutin và bé Duy Anh đảm nhận vai quan trọng trong tác phẩm của mình?

Khẳng định khả năng của mình từ Bảo mẫu siêu quậy 1 & 2 nên Ku Tin và Duy Anh đã cho tôi ý tưởng là kết hợp 2 cậu bé trong tác phẩm mới. Và hai anh em đã làm tốt hơn những gì tôi nghĩ. Những pha hành động rượt đuổi hay dầm mưa để nhập vai đều do chính các em thực hiện, tôi thích những cảm xúc chân thực và xúc động từ hai bé.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 7.

Bé Duy Anh (trái)

Có một điều thú vị là Duy Anh lúc đầu không muốn đóng vai Ku Ton vì sợ bạn bè hay gia đình ghét bỏ. Trong phim, nhân vật người anh cả này khá ích kỷ nhưng đó là bản tính bình thường của trẻ con khi bất ngờ mất đi sự chiều chuộng mà thôi. Tôi đã giải thích và khuyên nhủ bé khá nhiều rằng tất cả chỉ là trên phim. Cuối cùng, Duy Anh cũng hạ quyết tâm nhận thử thách và làm rất tốt. Tôi rất tự hào về cậu bé.

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 8.

Bé Tin (trái)

Còn Ku Tin vẫn phát huy lối diễn lém lỉnh từ Bảo mẫu siêu quậy và tự nhiên biến hóa hơn nữa để tạo nên chút mới mẻ. Hai bé phối hợp rất tốt với nhau. Ngoài đời, Duy Anh và Ku Tin cũng rất thân thiết. Hai anh em cùng ăn cùng ngủ chung và luôn kè kè bên nhau trên trường quay.

Không riêng Kutin và bé Duy Anh, mà phần lớn dàn diễn viên trong Anh em siêu quậy đều từng tham gia Bảo mẫu siêu quậy 1 và 2 như Hà Việt Dũng, Hiếu Hiền, Tuấn Voi…phải chăng đây là sự lựa chọn an toàn của anh?

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 9.

Đạo diễn Lê Bảo Trung và Puka ở buổi công chiếu phim

Không phải là lựa chọn an toàn đâu, vì nếu khán giả đã xem Bảo mẫu siêu quậy 1 và 2 sẽ nhận thấy Anh em siêu quậy chính là câu chuyện tiếp theo của hai nhân vật chính. Tôi tin là khán giả đã xem 2 phần của Bảo mẫu siêu quậy và thích chúng thì sẽ không bỏ qua Anh em siêu quậy lần này.

Bên cạnh đó thì những diễn viên người lớn rất hào hứng với bộ phim dành cho thiếu nhi. Họ tự chủ động tham gia với tâm trạng vui vẻ và lòng nhiệt huyết cao. Tất cả đều mong mỏi có thể cống hiến cho người xem nhỏ tuổi một tác phẩm hài hước nhưng ý nghĩa.

Công chiếu trong tháng 6 – mùa phim hè toàn bom tấn từ nước ngoài anh có lo rằng sản phẩm của mình sẽ phải cạnh tranh gay gắt?

Lo chứ (cười). Vì phim Việt mình thật sự mà nói thì không thể so sánh với phim bom tấn về chất lượng hình ảnh cũng như thương hiệu. Thêm nữa là khán giả của tôi thì không thể tự mua vé xem phim được, cái này thì khá khó đấy!

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 10.

Thế nhưng tôi vẫn tự tin bộ phim sẽ được đón nhận, đặc biệt là các bậc phụ huynh, những ngưới lớn yêu thương con cái của mình, muốn dành tặng món quà tinh thần trong dịp tết thiếu nhi,vì đây là bộ phim Việt duy nhất dành cho các bé và gia đình. Cả nhà cùng xem, cả nhà cùng vui, cả nhà cùng cười và sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

Sau Anh em siêu quậy, dự án tiếp theo của anh là gì?

Chắc chắn vẫn sẽ là một bộ phim dành cho thiếu nhi và gia đình vào dịp hè 2018. Tôi muốn trở thành gương mặt thân quen mỗi khi đến dịp lễ thiếu nhi tại Việt Nam.

Cảm ơn anh và chúc bộ phim Anh em siêu quậy thành công tốt đẹp!

Cùng xem thêm những hình ảnh tại buổi công chiếu Anh em siêu quậy hôm qua:

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 11.

Vân Trang - Ngọc Lan

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 12.

Thanh Thúy cũng đến chúc mừng Lê Bảo Trung

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 13.

MC Quyền Linh (phải)

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 14.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 15.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 16.

Gia đình Ốc Thanh Vân

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 17.

Thịnh Vinh

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 18.

Puka và NSƯT Trịnh Kim Chi, hai diễn viên nữ của phim

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 19.

Văn Phượng - Xuân Phúc

Đạo diễn Lê Bảo Trung trải lòng về lời hứa năm xưa dành cho thiếu nhi - Ảnh 20.

Xuân Nghi đảm nhận vai trò hát nhạc phim cho Anh em siêu quậy

Anh em siêu quậy với sự tham gia của Ku Tin, Duy Anh, Trịnh Kim Chi, Hà Việt Dũng, Hiếu Hiền, Tuấn Voi, Puka, Nguyên Lộc… dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 31/5/2017.