Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 09:27 13/08/2016

Yoona, Suzy, Seolhyun... đều xuất hiện trong danh sách này. Nhưng đặc biệt, việc giọng ca vàng của Kpop - Hyorin - cũng được nêu tên khiến fan vô cùng phẫn nộ.

Vấn đề về việc một nghệ sĩ nổi lên nhờ nhan sắc hay chưa đủ thực lực nhưng lại được truyền thông o bế, người người ca tụng được đề cập không ít lần trên các mặt báo, nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây tranh cãi. Một danh sách mới đây của trang tin Allkpop về các nghệ sĩ nữ Hàn Quốc bị đánh giá quá cao so với sự chú ý mà họ nhận được từ công chúng đã gây ra một cuộc đối đầu giữa fan và bộ phận khán giả có ý kiến trái chiều.

Yoona (SNSD), Seolhyun (AOA), Jung Chae Yeon, Dara (2NE1)... đều là những mỹ nhân được ngày ngày ca tụng trên báo đài nhờ nhan sắc vượt trội, nhưng đi kèm với đó là không ít lời nhận xét chê bai họ chưa đủ thực lực. Bên cạnh đó, bất ngờ giọng ca vàng Hyorin cũng bị trang tin này đưa vào danh sách. Điều này khiến fan của cô nàng nói riêng và fan Kpop nói chung vô cùng phẫn nộ. Fan của các nghệ sĩ còn lại cũng để lại vô số bình luận phản đối bài đăng này và để bảo vệ thần tượng của mình.

Danh sách cụ thể như sau:

Dara (2NE1)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Không thể phủ nhận rằng, nhan sắc không tuổi và tính cách vui tươi, trong sáng như đứa trẻ của Dara khiến người hâm mộ không thể cưỡng lại. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, tài năng của người đẹp 33 tuổi này vẫn còn quá hạn chế. So với Minzy, CLPark Bom, Dara quá yếu về kỹ năng. Cả khả năng diễn xuất của Dara cũng không được công nhận mặc dù cô tham gia vào không ít dự án điện ảnh.

Theo Allkpop, ngoài việc trở thành một MC thì Dara chưa gây được dấu ấn ở bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào. Tài năng hạn hẹp của Dara không phải là yếu tố giúp cô có được danh tiếng như ngày hôm nay.

Ga In (Brown Eyed Girls)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Cô nàng Gain được đánh giá là thành viên nổi bật và đem lại danh tiếng cho Brown Eyed Girls, nhưng theo trang này, nữ ca sĩ không thật sự tài năng đến vậy. Giọng hát quá mờ nhạt, khả năng vũ đạo không có gì đặc biệt, những gì Gain có chỉ là thần thái quyến rũ khó cưỡng, ngoại hình đặc trưng và cá tính nổi bật. Một câu hỏi được đặt ra là, để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng có thật là chỉ cần những yếu tố này?

Hyeri (Girl's Day)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Hyeri vốn là một thành viên mờ nhạt trong nhóm nhạc nữ Girl's Day. Khi Minah, Sojin, và Yura được chú ý nhờ sức hút riêng thì Hyeri lại ngụp lặn bởi chưa đủ tài năng. Nhưng cô nàng thật sự đã lột xác hoàn toàn khi tham gia bộ phim "Reply 1988" và nhận được sự yêu mến của đám đông khán giả. Nhưng dường như sau thành công của "Reply 1988", Hyeri lại thất bại với vai diễn mới trong phim truyền hình "Ddanddara". Chưa nói đến kỹ năng ca hát và vũ đạo mờ nhạt của cô nàng khi hoạt động trong đội hình 4 thành viên của Girl's Day.

Hyorin (SISTAR)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 4.

Theo nhận định của bài đăng, Hyorin bị đánh giá quá cao so với cái danh giọng ca vàng của Kpop. Họ chỉ ra rằng, nữ ca sĩ còn hạn chế về cao độ, chính vì vậy nốt cao của cô không được hoàn hảo và tròn trịa mà thay vào đó là tiếng rít khá khó nghe. Trang này cũng cho rằng, Hyorin phải tập luyện nhiều hơn, nhưng có vẻ cô ca sĩ này quá tự tin và thoải mái với giọng hát của mình.

"Cô ấy chắc chắn là một trong những ca sĩ Kpop được đánh giá quá cao. Và cô ấy chắc chắn không phải là một rapper (ý nói về việc Hyorin tham gia "Unpretty Rapstar"). Nên là hãy dừng lại đi..." - trích nhận định của Allkpop. Chính nhận định có phần chủ quan và khá khó nghe của tác giả đã khiến fan của Hyorin và fan Kpop nói chung vô cùng tức giận.

Jeon So Mi (I.O.I)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Jeon So Mi được bầu là thành viên trung tâm của nhóm nhạc I.O.I, vượt qua 100 đối thủ khác để giành chiến thắng nhưng lại bị đánh giá là không phải quá tài năng như báo chí ca tụng. Có cá tính đáng yêu và tiềm năng, nhưng tác giả không thể hiểu có gì đặc biệt ở So Mi bởi giọng hát và vũ đạo của cô nàng chỉ ở mức trung bình.

Jung Chae Yeon (I.O.I/DIA)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 6.

Là thành viên của I.O.I và DIA, Jung Chae Yeon tham gia vào chương trình tuyển chọn khốc liệt "Produce 101" và nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc của mình. Tuy nhiên theo nhận định của tác giả, Jung Chae Yeon không hề tài năng, lại khá ít nói. Cô chỉ là một mỹ nhân mới sở hữu nụ cười đáng yêu và vẻ ngoài đáng mến.

Krystal f(x)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 7.

Krystal cũng xuất hiện trong danh sách này. Sở hữu giọng hát mỏng và khá là dễ nghe, nhưng Krystal chưa phải là thành viên xuất sắc nhất nhóm f(x). Nhưng nhờ nhan sắc nổi bật và sự kết hợp hoàn hảo cùng người chị nổi tiếng Jessica Jung, Krystal trở thành một trong những gương mặt được truyền thông ưu ái. Khả năng diễn xuất của cô nàng cũng bị cho là không có điểm nhấn.

Seolhyun (AOA)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 8.

Được ưu ái trao cho danh hiệu "cô gái xu hướng quốc dân", nhưng Seolhyun luôn khiến khán giả băn khoăn, liệu cô đã đủ tài năng và xinh đẹp để được nổi tiếng như ngày hôm nay. Được công ty quản lý quảng bá lộ liễu, diễn xuất mờ nhạt nhưng luôn được truyền thông chú ý, Seolhyun thường xuyên bị netizen Hàn "ném đá". Bỏ mặc tất cả ý kiến trái chiều, Seolhyun vẫn là khuôn mặt quen thuộc trên truyền hình, con cưng của các nhãn hàng quảng cáo.

Suzy (miss A)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 9.

Suzy giành được thành công có thể nói là đáng ngưỡng mộ so với các nghệ sĩ cùng tầm tuổi, tuy nhiên, cô lại thường xuyên bị chỉ trích rằng chưa đủ tài năng để được tung hô đến vậy. Tác giả bài đăng cho rằng, nhan sắc của Suzy chỉ như cô bé dễ thương nhà bên và không có gì quá đặc biệt. Về kỹ năng ca hát, có thể Suzy là thành viên hát tốt nhất miss A, song không đủ để vượt qua hàng chục ca sĩ có năng lực khác của Kpop. Kỹ năng diễn xuất của Suzy từ trước đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Những nhận định này của tác giả bài đăng khiến cộng đồng fan đông đảo của cô nàng vô cùng phẫn nộ. Không những vậy, ý kiến "tình đầu quốc dân" Suzy vốn được công chúng yêu quý nhờ vẻ ngoài lộng lẫy bị nhận xét là "nhan sắc bình thường" cũng bị phản đối mạnh mẽ.

Yoona (SNSD)

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 10.

Được ca tụng là nữ thần sắc đẹp của Kpop, nhiều người mong chờ Yoona sẽ là một nữ nghệ sĩ hoàn hảo từ ngoại hình đến tài năng. Nhưng trang này đã thẳng thắn nhận xét rằng, Yoona có kỹ năng ca hát bình thường, kỹ năng diễn xuất thì liên tục nhận phải "gạch đá". Về nhan sắc, cô nàng không phải là người có nhan sắc vượt trội hơn hẳn so với các nghệ sĩ khác của Hàn Quốc, nhưng ít ra sở hữu tính cách tuyệt vời.

Cũng như Suzy, Yoona có lượng fan "khủng" tại Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới, chính vì vậy những nhận xét thẳng thừng của trang này về điểm yếu của cô nàng đã nhận được vô số ý kiến bất bình.

Bài đăng được trang này chia sẻ trên Facebook đã nhận được vô số "gạch đá". Các ý kiến hầu hết đều phản đối các nhận xét chủ quan của người viết. Trong đó, ý kiến phẫn nộ vì giọng ca vàng Hyorin bị chê bai xuất hiện nhiều nhất. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ có nhiều fan như Yoona, Suzy cũng được các fan trung thành bênh vực:

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 11.

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 12.

Danh sách nữ nghệ sĩ Hàn được đánh giá quá cao so với thực lực gây phẫn nộ - Ảnh 13.

Ý kiến của cư dân mạng đa phần nghiêng về hướng phẫn nộ, phản đối nhận xét chủ quan của người viết

Nguồn: Allkpop