"Đánh phỏm" bất ngờ được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2018

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 06/09/2017

Ở Á vận hội diễn ra tại Indonesia vào năm sau, môn đánh bài có đến sáu nội dung thi đấu giành huy chương.

Môn thi đấu này có tên tiếng anh là Contract bridge, với cách chơi tương tự trò đánh tiến lên hay đánh phỏm ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đánh bài được đưa vào nội dung thi đấu chính thức của ASIAD (Á vận hội).

Đánh phỏm bất ngờ được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Indonesia đã thay Việt Nam đăng cái ASIAD 2018 và được phép đưa vào một số môn thi đấu truyền thống của quốc gia này, như đánh bài và pencak silat. Đánh bài từng được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 2011, cũng diễn ra ở Indonesia. Năm đó Việt Nam không tham dự môn đấu này.

Đánh bài được chơi khá nhiều ở Việt Nam nhưng không được xem là môn thể thao chính thức và không có giải thi đấu chuyên nghiệp. Hiện chưa rõ Việt Nam có cử VĐV tham gia tranh tài nội dung này vào năm sau hay không.

Indonesia đang sở hữu cặp VĐV từng vô địch thế giới môn đánh phỏm năm 2014 - Henky Lasut và Eddy Manoppo. Đó cũng là HC vàng duy nhất đến từ Đông Nam Á, trong lịch sử giải vô địch đánh phỏm thế giới. Tại các giải vô địch đánh phỏm châu Á - Thái Bình Dương, Indonesia cũng thường xuyên đạt thành tích cao.

Đánh phỏm bất ngờ được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Ngoài đánh bài, môn eSports (trò chơi điện tử) cũng được đưa vào chương trình thi đấu ở ASIAD 2018 nhưng không trao huy chương. Phải đến năm 2022 khi ASIAD diễn ra ở Trung Quốc, eSports mới được xem là môn thể thao thi đấu giống với các môn khác.

ASIAD 2018 diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 2/9 ở Indonesia.