Đánh mất chìa khóa phòng, du khách bỏ mạng tại khách sạn vì hành động liều lĩnh

VŨ UYÊN, Theo Trí Thức Trẻ 21:45 02/12/2017

Trèo về phòng khách sạn sau buổi liên hoan muộn tại Thái Lan, một du khách gốc Nga đã bị trượt chân khỏi ban công, ngã thẳng xuống tấm rào chắn bằng sắt bên dưới và tử vong ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1/12 vừa qua tại một khách sạn nằm trên địa bàn quận Bang Lamung, thành phố Pattaya, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, nạn nhân là một du khách người Nga.

Theo đó, sau khi phát hiện mình đã làm mất chùm chìa khóa sau buổi tiệc tưng bừng, ông này bèn gõ cửa căn buồng kế bên nhằm yêu cầu vị "hàng xóm" tốt bụng hãy cho mình trèo nhờ sang phòng riêng từ khu vực ban công.

Đánh mất chìa khóa phòng, du khách bỏ mạng tại khách sạn vì hành động liều lĩnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại một khách sạn ở Thái Lan.

Nhưng vì quá hấp tấp, vị du khách ngoại quốc đã không may trượt chân và ngã thẳng xuống tấm rào chắn có nhiều cọc sắt nhọn nằm ở tầng dưới khiến cơ thể bị mắc kẹt lại trong nỗi đau đớn tột cùng.

Nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra ngay giữa đêm, nhiều người thuê phòng khác liền chạy ra bên ngoài để xem xét tình hình. Họ lập tức thông báo với quản lý khách sạn về sự việc kinh hoàng mà mình vừa chứng kiến.

Đánh mất chìa khóa phòng, du khách bỏ mạng tại khách sạn vì hành động liều lĩnh - Ảnh 2.

Vị du khách xấu số bị rào sắt đâm phải nhiều chỗ trên cơ thể.

Tới khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ tại quận Bang Lamung đã có mặt ở hiện trường nhằm ứng cứu nạn nhân.

"Họ giữ cố định vị du khách bằng dây thừng, sau đó dùng máy cắt chuyên dụng và gỡ bỏ dần những thanh cọc sắt ra khỏi cơ thể của ông này. Tuy nhiên, cũng phải mất gần một giờ nạn nhân mới được đưa xuống mặt đất.

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ! Đáng lẽ, người đàn ông gốc Nga nên đợi tới buổi sáng rồi yêu cầu lễ tân đưa cho mình một bộ chìa khóa mới thay vì hành động liều lĩnh như vậy", nhân chứng Tivakorn Kitameene nói.

Đánh mất chìa khóa phòng, du khách bỏ mạng tại khách sạn vì hành động liều lĩnh - Ảnh 3.

Dù được đội cứu hộ nỗ lực giải cứu nhưng vị du khách xấu số vẫn không thể qua khỏi.

Trong quá trình giải cứu, các nhân viên y tế phải tìm đủ mọi cách để giúp vị du khách gốc Nga cầm máu. Tuy được đội cứu hộ đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Pattaya City Memorial Hospital trong thời gian sớm nhất nhưng ông này vẫn không qua khỏi.

"Vị du khách bị thương quá nghiêm trọng, dẫn tới mất máu nặng nên đã qua đời chỉ sau đó khoảng vài tiếng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc!", đại diện đơn vị giải cứu Sawang Boromtham chia sẻ trước báo giới.

Hiện cơ quan cảnh sát địa phương không tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời cũng lên tiếng xác nhận đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc do yếu tố chủ quan từ phía nạn nhân.