Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP

BÌNH MINH, Theo TRÍ THỨC TRẺ 00:04 22/01/2019

Redmi Note 7 là chiếc máy đang được nhiều người săn đón ở tầm giá trên 4 triệu nhờ sở hữu thiết kế vỏ kính, cấu hình mạnh, camera 48MP, khả năng kháng nước và nhiều tính năng khác.

Trước đây khi nói đến dòng máy Redmi Note của Xiaomi, người ta vẫn luôn nghĩ rằng công thức của hãng này khi tạo ra sản phẩm mới là tích hợp cấu hình mạnh, màn hình lớn, pin "trâu" với một mức giá thật rẻ.

Công thức này đã giúp Xiaomi thành công trong một thời gian dài, tuy nhiên trong thời gian gần đây, nó không còn "hiệu nghiệm" như xưa. Người dùng bắt đầu để mắt đến những yếu tố khác như thiết kế, camera hay các tính năng phụ trợ như chống nước, sạc nhanh... Đây cũng chính là những điểm mà Redmi Note series tỏ ra thất thế, từ đó khiến cho người dùng bắt đầu để mắt đến những dòng máy khác.

Xiaomi quyết tâm thay đổi điều này với Redmi Note 7. Cũng như những dòng máy Redmi Note trước đây, Redmi Note 7 tiếp tục phát huy thế mạnh về cấu hình và giá bán, nhưng nay kèm theo đó là những nâng cấp về thiết kế, camera và hàng loạt tính năng phụ trợ khác. Chiếc máy này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 1.

Xiaomi Redmi Note 7

Cấu hình Xiaomi Redmi Note 7:

- CPU: Qualcomm Snapdragon 660

- RAM: 3/4/6GB

- Bộ nhớ trong: 32/64GB

- Màn hình: 6.3 inch, độ phân giải 1080 x 2340, công nghệ IPS LCD

- Camera chính: 48 MP f/1.8 + 5MP, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông

- Camera phụ: 13MP

- Pin: 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0

- Giá bán tham khảo dành cho hàng xách tay: 4 triệu đồng (bản RAM 3GB, ROM 32GB), 5 triệu đồng (4GB/64GB), 6 triệu đồng (6/64GB)

Thiết kế: Vẻ ngoài đẹp hơn, nhưng cầm trên tay vẫn cảm thấy rẻ tiền

Vào thời điểm Redmi Note 3 ra mắt hồi cuối năm 2015, chiếc máy này từng được đánh giá cao bởi thiết kế vỏ nhôm, khi đa phần smartphone giá rẻ thời đó đều được làm bằng nhựa. Tuy nhiên, smartphone giá rẻ đã có những bước tiến nhanh chóng trong một vài năm trở lại đây - không khó để người dùng tìm thấy những chiếc máy giá rẻ với vỏ kính. Chính vì vậy, những chiếc Redmi Note gần đây như Redmi Note 5 hay Redmi Note 6 Pro không còn tạo được ấn tượng về thiết kế nữa.

Redmi Note 7 chứng kiến sự lột xác hoàn toàn khi nó sở hữu mặt lưng được làm bằng kính, tạo sự bóng bẩy, sang trọng và hợp mốt hơn. Đặc biệt, chiếc máy này còn có phiên bản màu gradient khá bắt mắt (tiếc rằng phiên bản chúng tôi thử nghiệm lại có màu đen).

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 3.

Redmi Note 7 là chiếc máy đầu tiên thuộc dòng Redmi Note có mặt lưng kính...

Mặc dù bề ngoài có thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng khi cầm trên tay thì người dùng vẫn có thể thấy rõ Redmi Note 7 là một thiết bị giá rẻ. Viền máy được làm bằng nhựa, bao quanh màn hình cũng là một lớp nhựa nhô cao hẳn lên, còn mặt lưng kính của máy cũng có vẻ khá mỏng manh. Cảm giác cầm Redmi Note 7 trên tay mặc dù thoải mái nhưng không cho thấy sự cao cấp. Dù sao, đây cũng là điều có thể đoán trước với một chiếc smartphone giá thấp.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 4.

... nhưng viền bao quanh màn hình và bốn cạnh lại được làm bằng nhựa

Một điểm khác mà người dùng cần lưu ý là camera của Redmi Note 7 lồi lên so với mặt lưng khá rõ, tuy nhiên chiếc ốp lưng đi kèm máy lại không đủ dày để "che chắn" cho cụm camera này. Chính vì vậy, trong thời gian đầu khi phụ kiện cho Redmi Note 7 còn hiếm, người dùng cần chú ý để cụm camera này tránh bị trầy xước.

Màn hình: Thiết kế giọt nước tối giản (nhưng vẫn có viền khá dày)

Redmi Note 5 là chiếc máy đầu tiên Xiaomi có những sự thay đổi lớn về màn hình khi chuyển sang tỷ lệ 18:9. Ở thế hệ Redmi Note 6 Pro tiếp theo, Xiaomi bổ sung thêm "tai thỏ". Sang Redmi Note 7, Xiaomi lại một lần nữa làm mới thiết kế màn hình của mình và chuyển sang dạng giọt nước.

Thiết kế màn hình giọt nước của Xiaomi gần như đạt đến sự tối giản: phần lẹm đen chỉ dành cho duy nhất module camera. Điều này giúp cho thanh thông báo của Redmi Note 7 có một diện tích thoải mái để hiển thị phần trăm pin và biểu tượng thông báo chứ không "chen chúc" như nhiều smartphone tai thỏ khác.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 5.

Màn hình giọt nước với thiết kế tối giản

Trong quá trình sử dụng, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì với "giọt nước" của Redmi Note 7. Đương nhiên là một phần nội dung màn hình sẽ bị chèn lên bởi giọt nước này, tuy nhiên nó thật sự không đáng kể và không phải là một vấn đề lớn để người dùng đáng bận tâm.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 6.

"Giọt nước" của Redmi Note 7 không gây ảnh hưởng trong quá trình sử dụng

Có lẽ, điểm trừ duy nhất là phần viền bao quanh của máy khá dày. Ở cạnh trên, Xiaomi phải chừa viền để chứa loa thoại, còn ở cạnh dưới là phần "cằm" để chứa mạch màn hình. Dù sao, đây cũng là một điều mà người dùng phải đánh đổi bởi giá rẻ.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 7.
Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 8.

Bao quanh Redmi Note 7 (đặc biệt là cạnh trên và dưới) vẫn có một lớp viền khá dày

Hiệu năng: Smartphone rẻ nhất với chip Snapdragon 660

Redmi Note 7 được trang bị con chip Snapdragon 660, RAM 3/4/6GB và bộ nhớ trong 32/64GB. So với người tiền nhiệm Redmi Note 5 với chip Snapdragon 636, Redmi Note 7 với chip Snapdragon 636 cho hiệu năng cao hơn khoảng 20% về CPU và 30% về GPU. Còn so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc, Redmi Note 7 là một trong những chiếc máy rẻ nhất trên thị trường với chip Snapdragon 660.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 9.

Nếu là một người dùng Redmi Note 5 hay các smartphone dùng chip Snapdragon 636 khác, bạn sẽ khó nhận ra sự khác biệt về hiệu năng ở các ứng dụng cơ bản khi sử dụng Redmi Note 7. Chỉ khi chơi game, GPU Adreno 512 của Snapdragon 660 mới cho ưu thế trội hơn so với Adreno 509 của Snapdragon 636 mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng một chiếc máy cũ hơn như Redmi Note 4 với chip Snapdragon 625, việc nâng cấp lên Redmi Note 7 với chip Snapdragon 660 sẽ đem lại trải nghiệm tốt hơn rõ rệt.

Mặc dù vậy, nếu tài chính cho phép, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên bỏ qua bản RAM 3GB/ROM 32GB để mua bản RAM 4GB/ROM 64GB của Redmi Note 7. Bên cạnh việc có gấp đôi bộ nhớ trong, dung lượng RAM 3GB cũng đã bắt đầu hơi "đuối" và cho khả năng đa nhiệm không còn thoải mái, và 4GB là con số lý tưởng hơn nhiều.

Camera: 48MP chỉ là chiêu trò quảng cáo, nhưng quan trọng là ảnh cho ra khá tốt

Nhược điểm lớn nhất của dòng Redmi Note nói riêng và các smartphone giá rẻ nói chung vẫn luôn là camera. Đây cũng là thứ mà người dùng mong muốn Xiaomi cải thiện nhiều nhất. Trên Redmi Note 5, Xiaomi bắt đầu trang bị cho dòng máy này camera kép nhằm hỗ trợ chụp ảnh xóa phông, tuy nhiên chất lượng ảnh chụp thường vẫn chưa đủ để khiến người dùng thỏa mãn. Với Redmi Note 7, Xiaomi cho thấy bước nhảy vọt khi trang bị camera với cảm biến Samsung 48MP - độ phân giải lớn nhất từ trước đến nay trên một sản phẩm của hãng.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 10.

48MP là độ phân giải cao nhất từ trước đến nay trên một chiếc máy của Xiaomi

Camera 48MP của Redmi Note 7 là một chủ đề khá nóng trong thời gian qua. Nhiều người cho biết độ phân giải này chỉ là một "cú lừa" của Xiaomi do chipset Snapdragon 660 của nó không hỗ trợ độ phân giải lớn đến như vậy. Cũng đã có bài phân tích nói rằng độ phân giải 48MP này thực chất chỉ là nội suy, còn độ phân giải khả dụng của nó chỉ là 12MP. Tất cả đều là thông số lý thuyết, điều quan trọng mà người dùng quan tâm là thực tế trải nghiệm như thế nào?

Nói một cách ngắn gọn: Nếu bạn mua Redmi Note 7 chỉ vì độ phân giải 48MP và mong rằng sẽ có những bức ảnh siêu sắc nét, bạn sẽ phải thất vọng vì đây chỉ là chiêu trò quảng cáo của Xiaomi. Mặc định, tất cả những bức ảnh của Redmi Note 7 ở chế độ Auto đều có độ phân giải 12MP, và người dùng sẽ phải vào chế độ Pro để chụp ảnh 48MP. Như vậy, đa số những bức ảnh chụp sẽ có độ phân giải 12MP, do chế độ Pro rất ít khi được sử dụng.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 11.

Để chụp ảnh 48MP, người dùng sẽ cần vào chế độ Pro để kích hoạt

Quan trọng hơn, ảnh 48MP của Redmi Note 7 gần như không có sự khác biệt về độ chi tiết so với ảnh 12MP. Chúng tôi đã thử nghiệm camera của Redmi Note 7 trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng chưa một lần nào độ phân giải cao cho thấy ưu thế của mình.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 12.
Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 13.

Ảnh chụp 48MP và 12MP không có sự khác biệt về độ chi tiết

Ảnh 48MP dù không hơn về chất lượng, nhưng nó lại có dung lượng cao hơn nhiều (thường là gấp 3) so với ảnh 12MP, từ đó gây tiêu tốn bộ nhớ. Trong quá trình chụp, ảnh 48MP cũng thường mất khoảng 2-3 giây để lưu, trong khi với ảnh 12MP thì là tức thì.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 14.

Ảnh 48MP có dung lượng lớn gấp 3 lần ảnh 12MP

Như vậy, ảnh 48MP của Redmi Note 7 cho chất lượng chẳng hơn gì 12MP, nhưng ảnh lại choán chỗ hơn, chụp chậm hơn và người dùng lại phải chuyển sang chế độ Pro. Tổng kết lại: đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo không hơn không kém của Xiaomi.

Nhưng, liệu điều đó có khiến Redmi Note 7 trở thành một chiếc máy với camera tệ? Thực tế là không. Qua thử nghiệm, Redmi Note 7 cho chất lượng ảnh khá tốt so với những smartphone khác trong tầm giá. Đặc biệt, khả năng tái tạo màu sắc của chiếc máy này được chúng tôi đánh giá cao: "nịnh mắt" nhưng lại không quá đà và vẫn đem lại vẻ tự nhiên vừa đủ cho bức ảnh.

Một vài ảnh chụp bởi Redmi Note 7

Để có một cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi đã thử so sánh ảnh của Redmi Note 7 với iPhone X. Mặc dù đây không phải hai đối thủ trực tiếp của nhau, tuy nhiên qua màn so sánh này, chúng ta có thể thấy Xiaomi đã có sự cố gắng rõ rệt. Ảnh của Redmi Note 7 vẫn thua kém về độ chi tiết, bù lại màu sắc được thể hiện tốt hơn. Xét một cách tổng thể, nếu không quá "săm soi", ảnh của Redmi Note 7 không hề thua kém và còn có phần trội hơn.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 16.
Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 17.

So sánh mang tính tham khảo giữa ảnh của Redmi Note 7 và iPhone X

Một điểm khác mà camera Redmi Note 7 còn bộc lộ điểm yếu là khả năng chụp vật chuyển động nhanh. Do phần cứng hạn chế, vậy nên tình trạng "shutter lag" (độ trễ màn trập) vẫn xảy ra, khiến cho người dùng gặp khó khăn trong việc bắt chuyển động. Dưới đây, chúng tôi có thử chụp đoàn người đi "bão" trên đường sau trận Việt Nam - Jordan, tuy nhiên không một lần nào Redmi Note 7 thành công trong việc cho ảnh đẹp.

Vật chuyển động nhanh là thứ mà camera của Redmi Note 7 không thể theo kịp

Bảo mật sinh trắc học: Cảm biến vân tay cực nhanh, nhận diện khuôn mặt "tàm tạm"

Redmi Note 7 hỗ trợ hai phương thức bảo mật sinh trắc học là cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt. Cảm biến vân tay của Redmi Note 7 rất nhạy: chỉ cần chạm nhẹ là máy đã mở khóa.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 19.

Cảm biến vân tay của Redmi Note 7 có tốc độ mở khóa rất nhanh

Trong khi đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt do không được trang bị camera hồng ngoại, vậy nên nó gặp khó khăn trong bóng tối. Khi chúng tôi thử nghiệm trong một căn phòng có ít ánh sáng, máy vẫn có thể mở khóa được mặc dù không thật sự nhanh. Khi ánh sáng tắt hẳn, máy không thể mở khóa được nữa. Còn ở trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, khả năng mở khóa bằng khuôn mặt của máy khá nhanh và hiệu quả.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 20.

Tính năng nhận diện khuôn mặt có thể hoạt động nếu có một lượng ánh sáng nhất định ở trong phòng.

Cổng USB-C & jack cắm tai nghe: Ơn giời, Xiaomi đã chịu lắng nghe người dùng!

Redmi Note 7 là chiếc máy Redmi Note đầu tiên mà Xiaomi chuyển từ cổng microUSB sang USB-C. Đây rõ ràng là một thay đổi rất được chào đón của Xiaomi, do cổng microUSB vẫn luôn là một trong những lời phàn nàn phổ biến của người dùng trên các thế hệ trước.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 21.

Redmi Note 7 sở hữu đủ cổng USB-C, 3.5mm và cả cổng hồng ngoại.

Không chỉ có vậy, Redmi Note 7 vẫn "phát huy" ưu điểm của người tiền nhiệm là giữ jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng hồng ngoại. Nhiều người đang phân vân giữa hai sản phẩm của Xiaomi trong cùng phân khúc là Redmi Note 7 và Mi 8 Lite - và chúng tôi tin rằng jack cắm tai nghe là một trong những lý do lớn nhất mà bạn nên mua Redmi Note 7 (Mi 8 Lite không có jack cắm này).

Kháng nước: Hữu ích, nhưng đừng quá tự tin

Redmi Note 7 có khả năng kháng nước, tuy nhiên những thông tin cụ thể về nó rất mập mờ. Xiaomi cho biết Redmi Note 7 có seal chống nước ở xung quanh máy và những thành phần "nhạy cảm" như khay SIM, jack tai nghe và cổng sạc.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 22.

Khay SIM của Redmi Note 7 có một lớp cao su nhằm tránh nước lọt vào.

Tuy nhiên, hãng lại không công bố cụ thể Redmi Note 7 đạt chuẩn IP nào, khiến cho người dùng không thể biết được liệu khả năng kháng nước của máy ra sao. Liệu nó có cho phép người dùng thoải mái đi bơi hoặc chụp ảnh dưới nước, hay chỉ đơn giản là biện pháp bảo vệ khi đi mưa hoặc chẳng may bị cốc nước đổ vào?

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 23.

Người dùng không nên quá tự tin vào khả năng kháng nước của Redmi Note 7

Sự lập lờ này khiến cho khả năng kháng nước của Redmi Note 7 khó có thể được tin tưởng. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, nếu như máy vào nước, người dùng sẽ vẫn là người chịu thiệt chứ không phải là Xiaomi. Chính vì vậy, khả năng kháng nước của Redmi Note 7 chỉ nên được coi là một lớp bảo vệ nếu "tai nạn" lỡ xảy ra, còn người dùng không nên chủ đích ngâm máy xuống nước vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tổng kết: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng người dùng vẫn nên chờ đợi

Với những gì mà Redmi Note 7 thể hiện, chúng tôi tin rằng đây là smartphone giá rẻ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Những thứ mà người dùng phàn nàn ở các thế hệ Redmi Note trước như thiết kế kém thời trang, camera tệ, cổng microUSB cũ kỹ... đã được khắc phục. Đương nhiên, Redmi Note 7 vẫn còn tồn tại một số nhược điểm, nhưng khi xét đến mức giá của chiếc máy này thì người dùng khó có thể đòi hỏi thêm.

Đánh giá Redmi Note 7: Ông vua mới của phân khúc giá rẻ, nhưng đừng tin vào camera 48MP - Ảnh 24.

Redmi Note 7 là chiếc smartphone giá rẻ tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại

Dù vậy, người dùng vẫn có lý do để chờ đợi. Xiaomi cho biết sau dịp Tết nguyên đán sẽ ra mắt chiếc Redmi Note 7 Pro với chip mạnh hơn và camera cảm biến Sony IMX 586 độ phân giải 48MP thực thụ. Nếu có mức giá không cao hơn quá nhiều so với Redmi Note 7, đây rất có thể sẽ là chiếc máy được nhiều người dùng lựa chọn hơn.

Ngoài ra, cũng như những thiết bị Xiaomi khác, những chiếc máy Redmi Note 7 trên thị trường hiện nay đều là hàng xách tay, chưa có tiếng Việt, font chữ hiển thị một vài chỗ còn bị lỗi và phải cài thêm Play Store thủ công. Trong thời gian tới, Xiaomi sẽ tung ra bản ROM quốc tế cho chiếc máy này và giúp cho trải nghiệm của người dùng Việt tốt hơn.

Ngoài ra, giá máy sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới khi lượng hàng dồi dào hơn. Vì vậy, người dùng hoàn toàn có quyền chờ đợi để có được một chiếc máy không những rẻ hơn, mà còn ngon hơn.

Và đương nhiên, người dùng cũng có thể chờ đợi phiên bản chính hãng của Redmi Note 7 được Xiaomi phân phối tại Việt Nam. Hiện hãng vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể, tuy nhiên chúng tôi dự đoán người dùng sẽ không còn phải chờ đợi lâu.