Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ

Patchouli, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 13/04/2018

Đánh giá của chuyên gia thời trang về 6 chiếc áo phông trắng đến từ 6 thương hiệu đắt rẻ khác nhau sẽ khiến bạn nhận ra rằng đôi khi, giá đắt chưa chắc đã tương xứng với chất lượng.

Đơn giản, dễ mặc, dễ phối, lại không bao giờ lỗi mốt, áo phông trắng được coi là món đồ "đinh" mà ai cũng nên có sẵn trong tủ đồ. Cũng vì giá trị sử dụng của áo phông trắng mà các tín đồ thời trang thường sắm vài ba chiếc để mặc thay đổi, thậm chí không ngại chi nhiều tiền một chút để sở hữu chiếc áo phông trắng hoàn hảo, "mua một lần mặc cả đời".

Tuy nhiên, liệu có phải áo cứ càng đắt là càng chất lượng hay không? Mới đây, chuyên mục Femail của trang Daily Mail đã nhờ chuyên gia tư vấn thời trang Ruth Farrell đến từ Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc Textile (Textile Centre of Excellence), Anh Quốc đánh giá kỹ càng 6 chiếc áo phông trắng đến từ 6 thương hiệu đắt rẻ khác nhau, dao động từ 65.000 VNĐ đến 2,9 triệu VNĐ. Kết luận của chuyên gia này về từng chiếc áo ắt sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.

Thương hiệu: Victoria Beckham (90 bảng Anh ~ 2,9 triệu VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 1.

Phom dáng: Mặc dù mang dáng boyfriend to rộng hơn áo nữ bình thường nhưng chiếc áo này lại có cổ khá cao nên vẫn tôn dáng. Không chỉ hợp với mọi dáng người, nó còn phù hợp với cả phong cách đơn giản thường ngày (mix cùng quần jeans) lẫn phong cách sang trọng hơn (mix cùng chân váy hoặc blazer).

Chất lượng vải: Thân áo với chất liệu 100% cotton màu trắng tinh cộng thêm dáng áo to rộng tốn vải hơn hẳn phần nào giải thích cho mức giá cao. Ngoài ra nó cũng được sản xuất tại Bồ Đào Nha chứ không phải tại những nơi có chi phí sản xuất rẻ hơn, điển hình là Trung Đông. Tuy nhiên, phần mác áo sau gáy có thể cọ xát vào da gây khó chịu.

Chất lượng gia công có tốt không? Có, nhưng không xứng với mức giá gần 3 triệu VNĐ. Một vài đường may ở cổ bị dúm dó nhưng viền áo và những đường may nối được làm rất khéo. Chất vải tuy dễ nhăn nhưng cũng dễ phẳng trở lại. Tuy nhiên, chiếc áo này không thể cho vào máy sấy được.

Tình trạng sau khi giặt: Phần cổ áo có pha 5% chất liệu elastane nên sau khi giặt không còn ôm sát vào cổ người mặc nữa, bắt buộc phải là sau khi giặt.

Tổng kết: Bỏ ra một số tiền như vậy lẽ ra bạn phải có được một chiếc áo phông thật hoàn hảo nhưng chiếc áo này lại có quá nhiều điểm gây thất vọng.

Chấm điểm: 4/10

Thương hiệu: Primark (2 bảng Anh ~ 65.000 VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 2.

Phom dáng: Chiếc áo này có phom ôm vừa vặn với phần cổ khoét sâu vừa phải hợp với nhiều dáng người. Tuy nhiên, phần tay áo khá ngắn có thể khiến bắp tay người mặc trông to hơn.

Chất lượng vải: Mặc dù đây gần như là loại vải rẻ nhất (65% polyester, 35% cotton) nhưng chất vải rất mềm mại. Nó cũng không có màu trắng tinh mà hơi lốm đốm nên trông rất bắt mắt. Tuy nhiên, chất vải rất mỏng, gần như có thể nhìn xuyên thấu.

Chất lượng gia công có tốt không? Phần viền cổ áo khá hơn chiếc áo của Victoria Beckham. Toàn bộ chiếc áo đều được gia công rất tốt. Tuy nhiên do cổ áo không được pha thêm chất liệu đặc biệt để giữ phom nên theo thời gian nó sẽ bị dão. Vậy nhưng có lẽ không ai quan tâm lắm đến điều này bởi chiếc áo chỉ có 65.000 VNĐ mà thôi.

Tình trạng sau khi giặt: Rất ổn, không bị mất phom và không cần là.

Tổng kết: Quá ổn so với mức giá.

Chấm điểm: 7.5/10

Thương hiệu: M&S (6,5 bảng Anh ~ 210.000 VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 3.

Phom dáng: Với dáng ôm, cổ thuyền và tay lỡ, chiếc áo này sẽ hợp với phần lớn phụ nữ. Chi tiết tay lỡ sẽ được các cô nàng có bắp tay to rất yêu thích. Tuy nhiên, chiếc áo này sẽ hợp với người gầy hơn vì nó khá ôm. Món đồ này rất hợp để phối layer và rất đẹp khi phối cùng quần jeans cũng như quần ống lửng hoặc mặc bên trong váy yếm, váy 2 dây.

Chất lượng vải: Chất vải 100% cotton được sản xuất tại Ấn Độ rất mềm mại do được áp dụng kỹ thuật dệt cao cấp hơn. Màu vải không trắng hẳn mà hơi ngả vàng và có thể nhìn xuyên thấu.

Chất lượng gia công có tốt không? Có. Chiếc áo được cắt may rất chỉn chu. Không có đường chỉ nào bị lỗi. Tuy nhiên, phần thân áo rất dễ bị nhàn.

Tình trạng sau khi giặt: Sau khi giặt và sấy, chiếc áo có dấu hiệu co lại một chút xíu nhưng cũng dễ trở lại size ban đầu. Ngoài ra, nó cũng cần được là.

Tổng kết: Đây là một sản phẩm đáng đồng tiền.

Chấm điểm: 7/10

Thương hiệu: Boden (25 bảng Anh ~ 806.000 VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 4.

Phom dáng: Chiếc áo có dáng xòe nhẹ này có thể khiến người mặc trông như đang mang bầu, bất kể họ có gầy như thế nào.

Chất lượng vải: Tốt, được làm từ 55% tơ nhân tạo modal và 45% cotton. Thành phần tơ nhân tạo modal mang đến cho vải sự mềm mại cùng cảm giác rất cao cấp khi chạm vào, cũng vì vậy mà đắt tiền hơn. Bề mặt vải còn có độ bóng nhẹ nên trông càng "xịn sò" hơn, tuy nhiên vẫn có phần xuyên thấu.

Chất lượng gia công có tốt không? Rất tốt. Tất cả các đường may, đường viền đều được xử lý rất trau chuốt. Viền cổ sau gáy được may thêm một đường viền giúp phần cổ không bị mất dáng. Tuy nhiên, vì thành phần vải có tơ nhân tạo modal nên bạn không thể sấy chiếc áo này.

Tình trạng sau khi giặt: Đường chỉ ở phần cổ có dấu hiệu bị bung ra. Áo cũng cần là nhẹ để trở nên phẳng phiu.

Tổng kết: Chất lượng vải và gia công đều ổn, ngoại trừ dáng áo.

Chấm điểm: 5.5/10

Thương hiệu: Jigsaw (35 bảng Anh ~ 1,1 triệu VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 5.

Phom dáng: Chiếc áo này có dáng boyfriend rất sành điệu với phần tay áo liền mạch với thân áo giúp tạo dáng thụng khỏe khoắn khi mặc lên. Áo có độ dài vừa phải nên rất hoàn hảo để phối layer hoặc sơ vin.

Chất lượng vải: Rất xịn và mềm, là chất vải tốt nhất trong tất cả các loại. Thành phần 100% cotton, trắng tinh và không thể nhìn xuyên thấu.

Chất lượng gia công có tốt không? Không tốt lắm. Phần viền áo bị may rất ẩu nhưng gây thất vọng nhất là phần cổ lệch màu với toàn bộ áo và gây rát da khi cọ xát.

Tình trạng sau khi giặt: Phần cổ áo có dấu hiệu bung chỉ. Áo cũng cần được là.

Tổng kết: Chiếc áo này có kiểu dáng rất sành điệu, hợp với nhiều dáng người và có chất vải tuyệt vời. Nhưng chi tiết cổ áo lại quá tệ.

Chấm điểm: 6.5/10

Thương hiệu: Oasis (14 bảng Anh ~ 452.000 VNĐ)

Đánh giá của chuyên gia về 6 chiếc áo phông trắng từ rẻ đến đắt: áo gần 3 triệu VNĐ của Victoria Beckham thấp điểm hơn áo bình dân 65.000 VNĐ - Ảnh 6.

Phom dáng: Đây chính là chiếc áo phông trắng mà bạn luôn hình dung đến. Với dáng ôm vừa vặn và phần cổ rộng vừa phải, đây sẽ là chiếc áo hợp với mọi dịp. Tuy nhiên, tay áo lại quá ngắn, dễ làm lộ bắp tay to.

Chất lượng vải: 96% viscose và 4% elastane. Trong khi viscose mang đến sự mềm mại, mát tay khi sờ vào thì elastane giúp giữ phom cho áo theo thời gian. Tuy nhiên, cũng vì có chất liệu viscose nên chiếc áo này không thể sấy được. Ngoài ra, nó có màu trắng rất vừa mắt, không làm lộ áo lót.

Chất lượng gia công có tốt không? Tốt, đường may trau chuốt, viền áo ngay ngắn.

Tình trạng sau khi giặt: Rất ổn, gần như không yêu cầu phải là.

Tổng kết: Đây là chiếc áo cơ bản sẽ không bao giờ lỗi mốt. Nó hợp với hầu hết các dáng người và có thể phối theo rất nhiều cách khác nhau. Rất đáng đồng tiền bát gạo.

Chấm điểm: 8/10

Nguồn: Daily Mail