Đánh đổi tất cả vì giấc mộng làm idol, nữ sinh 12 tuổi bị phát tán ảnh nhạy cảm rộng rãi trên mạng

Hero, Theo Helino 14:08 10/11/2019

Nhận được lời mời gia nhập công ty giải trí, những tưởng ước mơ làm thần tượng của nữ sinh sắp thành hiện thực nhưng không ngờ hóa ra đã dính vào đường dây lừa đảo.

Đã có quá nhiều bài viết, phóng sự nói về nỗi vất vả khi trở thành thần tượng. Hầu hết giới idol đều phải đối mặt với những khó khăn như bị bóc lột sức lao động, lịch trình dày đặc, bị dư luận ném đá, mắc những chứng bệnh về tâm lý... Tuy nhiên, công việc này vẫn có những nét hấp dẫn riêng khiến nhiều người trẻ quyết tâm theo đuổi.

Bên cạnh hào quang của sự nổi tiếng, việc trở thành người thần tượng có thể giúp những bạn trẻ với 2 bàn tay trắng trở thành triệu phú ở độ tuổi 20 nhờ doanh thu từ các hoạt động nghệ thuật, quảng cáo và rất nhiều các kiếm tiền khác. Chính vì điều này, nhiều người đã bất chấp tất cả từ tiền bạc, tuổi trẻ để ôm lấy một giấc mơ đổi đời. Và cũng chính từ đây, nhiều câu chuyện bi kịch đã xảy đến.

Điển hình gần đây nhất là nạn nhân T.N sống tại huyện Như Đông, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. T.N vốn yêu thích ca hát và nhảy múa từ nhỏ, chính vì vậy giấc mơ trở thành thần tượng của T.N đã được ấp ủ từ nhỏ. Đến năm 12 tuổi, trong một lần vô tình nhắn tin với người lạ trên mạng xã hội, cuộc sống của cô bé đã rẽ sang một hướng khác khi nhận được lời mời gia nhập công ty giải trí.

Đánh đổi tất cả vì giấc mộng làm thần tượng, nữ sinh 12 tuổi bị phát tán ảnh nhạy cảm rộng rãi trên mạng - Ảnh 1.

Đánh đổi tất cả vì giấc mộng làm thần tượng, nữ sinh 12 tuổi bị dọa phát tán ảnh nhạy cảm rộng rãi trên mạng.

Cụ thể, một người đàn ông lạ mặt tên Đ. đã kết bạn với T.N trên ứng dụng chat QQ. Đ. tự xưng là nhân viên của một công ty giải trí và đang muốn tìm kiếm những tài năng trẻ. Hắn đã dùng mọi lý do, rồi dần dần sai khiến nữ sinh đứng trước camera để chụp lại những tấm hình nhạy cảm. Có được một tấm hình, hắn lại giở trò dọa sẽ tung những tấm hình này lên mạng xã hội nếu không tiếp tục chụp ảnh khỏa thân ở những góc khác.

May mắn thay trước khi những bức ảnh kịp được truyền đi thì người đàn ông này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo bà Vương Tinh Tinh - Giám đốc Viện Kiểm sát huyện Như Đông cho hay: "Phạm tội qua mạng internet cũng tương tự như phạm tội trong cuộc sống thật. Những hành vi thế này làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và nhân phẩm của trẻ em, cần phải xử phạt với tội danh dâm ô trẻ em". Sau đó, đối tượng Đ. này đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội danh dâm ô trẻ em.

Vụ việc một lần nữa dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã đang trên con đường thực hiện ước mơ trở thành thần tượng của mình!

Theo QQ