Đáng yêu với chiếc gối bông chú ma hiệu “made by me”

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 23/10/2016

Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu là những từ để miêu tả về chiếc gối bông chú ma đáng yêu!

Nguyên liệu:

- Vải dạ trắng, đen, đỏ

- Giấy trắng

- Bông nhồi

- Dụng cụ: bút, kéo, kim khâu

Cách làm:

Bước 1:

Đầu tiên, bạn in hoặc vẽ phác họa hình mẫu con ma trên giấy làm mẫu trước khi cắt trên vải. Tùy vào kích thước chiếc gối lớn hay nhỏ, bạn cắt mẫu giấy có kích thước phù hợp.

Bước 2:

Cắt vải dạ trắng 2 tấm làm thân con ma, 2 tấm hình tròn lớn 2 tấm hình tròn nhỏ làm đôi mắt.

Cắt vải dạ đen 2 tấm hình tròn lớn làm đôi mắt. Cắt vải dạ đỏ 1 tấm hình trái tim trang trí.

Bước 3:

Tiếp theo, bạn khâu 1 hình tròn lớn 1 hình tròn nhỏ màu trắng trên hình tròn lớn màu đen làm mắt. Tương tự, bạn khâu các hình tròn còn lại thành đôi mắt.

Bước 4:

Tiếp đến, đặt đôi mắt lên trên tấm thân thứ nhất khâu cố định, khâu đường chỉ cong bên dưới đôi mắt làm miệng cười.

Bước 5:

Sau đó, bạn khâu chồng hai tấm thân với nhau, chừa khe trống bên để lộn mặt phải ra ngoài. Cắt răng cưa mép vải ngoài đường chỉ khâu để lộn mặt phải vải cho đẹp.

Bước 6:

Bạn lộn mặt phải nhồi bông và khâu kín khe hở, khâu trái tim đỏ bên dưới trang trí cho chiếc gối ma là xong.

Vậy là chiếc gối mà đáng yêu của chúng mình đã hoàn thành!

Đáng yêu với chiếc gối bông chú ma hiệu “made by me” - Ảnh 8.

Thêm vài chiếc gối bông con ma với những khuôn mặt biểu cảm khác nhau trông thật đáng yêu. Bạn có thể làm quà tặng cho bạn bè trong dịp lễ Halloween, sẽ rất thú vị đấy.

Đáng yêu với chiếc gối bông chú ma hiệu “made by me” - Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày