Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc: Bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co

Tứ Qúy, Theo Nhịp Sống Việt 15:32 08/11/2019

Vẻ mặt buồn bã khi hầu tòa, nghệ sĩ Hồng Tơ tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã đánh bài ăn tiền. Tuy nhiên, trước câu hỏi của HĐXX, bị cáo nhiều lần trả lời quanh co, không thành khẩn.

Chiều ngày 8/11 TAND TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Hồng Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) về tội "đánh bạc". 

Tại phiên xét xử ngày 17/4 bị cáo cho biết, sau khi ăn cơm xong thì mang bài ra chơi. Vừa chơi được một lúc thì Công an quận Tân Phú ập vào bắt quả tang. 

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc: Bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc: Bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co - Ảnh 2.

Bị cáo Cao Hồng Tơ tại tòa

“Bị cáo không có ý định chơi sát phạt, mà chỉ là sự ngẫu nhiên mấy anh em ngồi buồn nên rủ chơi chứ không có chủ động”, Hồng Tơ nói. 

Tuy nhiên, khi chủ toạ hỏi bị cáo này đã khai gì ở cơ quan điều tra, Hồng Tơ nói “tình ngay lý gian”. Trả lời câu hỏi của chủ toạ về tin nhắn rủ bạn qua chơi bài, Hồng Tơ khai do không ngủ được nên nhắn anh em qua chơi. 

Lúc này chủ toạ đọc lại bản lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra: “Tôi có nhắn tin rủ một số người bạn đúng 8h đến nhà tôi chơi cờ bạc”. Sau đó bị cáo Hồng Tơ nói: “Đó là tình ngay lý gian nhưng bị cáo chấp nhận cáo buộc, không chối”

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc: Bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co - Ảnh 3.

Các đối tượng tham gia đánh bài tại quán cà phê do Hồng Tơ làm chủ

Sau đó, chủ toạ phiên toà hỏi tiếp về việc bị cáo có thường xuyên chơi đánh bài hay không thì Hồng Tơ trả lời chỉ một lần, sau đó lại nói không nhớ do thời gian bị bắt đến hôm nay đã lâu. Tuy nhiên khi chủ toà hỏi lại lần nữa thì bị cáo này nói thỉnh thoảng có đánh bài ăn tiền. 

Lúc này chủ toạ đọc bản lời khai tại cơ quan điều tra cho thấy Hồng Tơ đánh bài 3 ngày liên tiếp trước khi bị bắt thì bị cáo mới thừa nhận có đánh bài trong 3 ngày trên chứ không phải thỉnh thoảng. Chủ toạ cho rằng Hồng Tơ không thành khẩn khai báo, khai quanh co. 

Về số tiền đánh bài, tại tòa, bị cáo nói bỏ trong túi khoảng 1 triệu đồng nhưng HĐXX dẫn lời khai ở cơ quan điều tra là 1,6 triệu đồng. “Do bị cáo không nhớ chứ không phải bị cáo gian dối. Nói không thành khẩn thì không phải, bị cáo giờ đã như vậy rồi thì sao mà không thành khẩn”, Hồng Tơ đối đáp lại với chủ toạ. 

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc: Bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên xét xử

Sau đó, đại diện VKS tham gia xét hỏi. Trả lời VKS về việc biết đánh là vi phạm pháp luật nhưng tại sao vẫn chơi, Hồng Tơ khai vì chủ quan và chơi với mục đích giải trí, chơi cho vui. Lúc này đại diện VKS phân tích nếu chơi vui thì sẽ không có tiền bạc, bị cáo Hồng Tờ trả lời ngay: “Đánh bài vui không có cảm giác, ăn tiền mới có cảm giác". 

Sau khi HĐXX xét hỏi thêm các bị cáo còn lại thì tạm nghỉ giải lao và tuyên bố phiên tòa sẽ tiếp tục vào 14h ngày 15/11.

Trước đó, ngày 17/4, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với đồng bọn đang đánh bài ăn tiền tại quán cafe do mình làm chủ tên Nhớ Kỷ Niệm. Cùng tham gia đánh bài với nghệ sĩ này gồm Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An.

Tại đây, Công an thu giữ 14,5 triệu đồng tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng. Vụ án sau đó được chuyển cho Công an TP. HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền do có yếu tố nước ngoài.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 5 đồng phạm về tội "đánh bạc".

Tại tòa bị cáo Hồng Tơ đồng ý với cáo trạng truy tố của đại diện VKS TP.HCM, tuy nhiên khi khai trước tòa bị cáo khai bất nhất nên liên tục bị chủ tọa nhắc nhở. Khai với chủ tọa, bị cáo Tơ khai do quán cafe ế khách quá nên sẵn có các anh em thân quen ghé chơi nên tổ chức đánh bài ăn tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày