Đang lướt Instagram bỗng thấy quảng cáo chính xác đúng ý, họ nói tất cả chỉ là "ngẫu nhiên"?

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 12:23 27/06/2019

Hai nguyên nhân mà Adam Mosseri - trưởng phụ trách Instagram, đưa ra cho cách gợi ý quảng cáo "đúng người, đúng thời điểm" một cách đáng ngờ của mạng xã hội này là trùng hợp và lỗi ở người dùng.

Bạn đã bao giờ gặp cảnh mình ngồi "chém gió" với bạn bè về những thứ chưa từng Google trên mạng, nhưng hôm sau, khi mở Instagram lên thì lại được gợi ý quảng cáo đúng mấy món ấy? Chính những khoảnh khắc như vậy mới khiến nhiều người thắc mắc rằng, không biết các app này có đang nghe trộm mình? Tuy nhiên, theo lời của người lãnh đạo Instagram thì tất cả chỉ là “trùng hợp” mà thôi.

Đang lướt Instagram bỗng thấy quảng cáo chính xác đúng ý, họ nói tất cả chỉ là ngẫu nhiên? - Ảnh 1.

Trong buổi phỏng vấn với MC Gayle King của chương trình This Morning trên đài CBS, khi bị hỏi về việc có hay không ứng dụng này “nghe lỏm” những đoạn hội thoại để cài quảng cáo, Adam Mosseri - trưởng phụ trách Instagram, đã lên tiếng giải thích như sau:

“Có hai cách mà điều ấy có thể xảy ra. Một là ngẫu nhiên, trùng hợp. Hai là rất có thể, bạn nói về một thứ mà mình đã được tiếp xúc ở trên mạng trong thời gian gần. Ví dụ như nếu bạn thích đồ ăn và nhà hàng, và điều ấy luôn nằm trong tiềm thức của bạn. Có thể bạn đã xem những video, bài viết có liên quan đến chủ đề này trên Facebook hoặc Instagram rồi, nhưng quên mất chẳng hạn."

Đang lướt Instagram bỗng thấy quảng cáo chính xác đúng ý, họ nói tất cả chỉ là ngẫu nhiên? - Ảnh 2.

Trưởng phụ trách Instagram - Adam Mosseri


Theo các chuyên gia bảo mật, hầu hết mọi dữ liệu của người dùng trực tuyến đều bị theo dõi, từ những bài viết, bài chia sẻ, đến lượt thích, thời gian sử dụng và các lượt tìm kiếm. Google được cho là có cài tracker (công cụ khai thác dữ liệu người dùng) trên 76% website của họ, còn con số này của Facebook là 23%.

Vậy mà Mosseri vẫn tiếp tục khẳng định Instagram không hề theo dõi người dùng, và cho rằng hành vi lắng nghe những cuộc trò chuyện của họ mà không có sự cho phép là vô cùng sai trái.

Theo Jebezel