Đăng clip tung tin gạo giả lên facebook, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

An Nhiên, Theo VTC 22:56 02/01/2018

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị Võ Thúy Hằng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên facebook, gây hoang mang dư luận.

Ngày 2/1, đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị Võ Thúy Hằng (24 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vì đăng tải thông tin sai sự thật lên facebook, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, vào ngày 19/12/2017, chị Võ Thuý Hằng sử dụng facebook cá nhân có tên Thiên Hằng Thiên Bảo, đăng tải một clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh rang gạo trên chảo nóng. Sau khi rang, gạo chuyển sang màu đen, bốc khói. Đáng nói, khi đốt thì gạo bốc cháy như nhựa.

Kèm theo clip, chị Hằng viết thêm mô tả rằng, đây là gạo cao su và do mình mua từ một vựa gạo ở chợ Cái Nước (Thị trấn Cái Nước): "Gạo em mua ở Cái Nước nè, cao su bà con ơi".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, kèm theo những lời bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng của dư luận.

Ghi nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra thành phần gạo mà chị Hằng đăng tải trên facebook.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định không có chất cao su như trong clip chị Hằng đăng tải và yêu cầu chị Hằng gỡ bỏ đoạn clip.

Theo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau, hành vi của chị Hằng được cho là vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ về việc "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Vì vậy, Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chủ facebook trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày