Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng

MAI LY, Theo Trí Thức Trẻ 00:52 01/09/2019

Hai bàn thắng của Tammy Abraham chỉ đủ đem về trận hòa 2-2 cho Chelsea trước Sheffield United tại vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 1.

Chelsea tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh để trở lại top đầu. Họ không có được sự phục vụ của Kante và trung vệ Andreas Christensen vì chấn thương. Hậu vệ 21 tuổi Fikayo Tomori có lần đầu tiên được đá chính trong màu áo Chelsea sau một mùa thi đấu dưới trướng của Frank Lampard tại Derby County.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 2.

Đội bóng thành London mất 19 phút để có được bàn thắng mở tỉ số. Thủ thành được Man Utd cho Sheffield mượn, Dean Henderson bắt hụt bóng sau đường chuyền bằng đầu của Tammy Abraham cho đồng đội. Bóng bật lại chỗ của tiền đạo người Anh và anh không bỏ lỡ cơ hội trời cho để sút tung lưới đối phương.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 3.

Phút 35, Ross Barkley sút phạt ngay sát vòng cấm địa nhưng bóng không đi qua nổi hàng rào đội khách. Hai phút sau đó, đến lượt Matteo Kovacic có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng tiền vệ người Croatia lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 4.

Dù phải thi đấu trên sân của một ông lớn trong top 6, đội khách lại không hề chơi thụ động và sẵn sàng đưa bóng lên phần sân của Chelsea. Họ suýt gỡ hòa ở phút 39 khi tiền đạo Callum Robinson đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 5.

Nhưng chỉ bốn phút sau, Chelsea có câu trả lời bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ sai lầm của hai hậu vệ Sheffield, bóng tìm đến khoảng trống dành cho Tammy Abraham. Cú vô lê gọn ghẽ của tiền đạo 21 tuổi lần thứ hai hạ gục Dean Henderson.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 6.

Đây là cú đúp thứ hai liên tiếp của Abraham sau hai bàn thắng trên sân của Norwich trong chiến thắng 3-2 dành cho thầy trò Frank Lampard cuối tuần trước. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp một.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 7.

Ngay đầu hiệp hai, đội khách rút ngắn cách biệt. Hậu vệ trái Enda Stevens vượt qua hai cầu thủ Chelsea trước khi lật bóng vào vòng cấm cho Robinson dứt điểm gọn gàng, hạ gục Kepa Arrizabalaga để ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo mới.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 8.

Tammy Abraham suýt lập cú hattrick ở phút 55 khi bị Henderson cản phá cú sút cận thành từ quả tạt của đội trưởng Cesar Azpilicueta. Sheffield ngay sau đó phản công, kết thúc với cú sút hỏng ăn của Robinson.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 9.

Thế trận cởi mở trong hiệp hai tiếp diễn với những cơ hội chia đều cho hai bên. Barkley và Kurt Zouma đều có những pha dứt điểm hỏng ăn, còn bên phía Sheffield, Oliver Norwood và Enda Stevens không thể ghi bàn gỡ hòa trước sự chắc chắn của thủ môn Kepa.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 10.

Phút 88, Robinson lại có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng Tomori có pha cản phá xuất sắc để bảo vệ khung thành Chelsea.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 11.

Nhưng chỉ một phút sau, mành lưới của đội chủ nhà rung lên lần thứ hai. Lần này lại là Callum Robinson với pha tạt bóng khó chịu từ cánh trái. Bóng chạm nhẹ vào chân của Zouma rồi đi vào lưới trong sự bất lực của Kepa Arrizabalaga.

Dẫn trước tới 2-0, Chelsea của Frank Lampard vẫn bị đội mới lên hạng cầm hòa đầy thất vọng - Ảnh 12.

Bị cầm chân 2-2 trước đội bóng mới lên hạng, Frank Lampard vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge dưới tư cách là HLV trưởng của Chelsea. Anh cùng các học trò sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Wolverhampton vào lúc 21h tối 14/9 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày