Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 28/06/2018

Vẻ khó tin lộ rõ trên gương mặt các tuyển thủ Đức, và cả sự thất vọng khi phải sớm dừng bước tại World Cup 2018.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 1.

Bóng đá là thế. Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của phía bên kia. Tan trận đấu với Hàn Quốc, các cầu thủ Đức thể hiện sự thất vọng thấy rõ. Các cầu thủ liên tục ôm đầu vì xấu hổ.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 2.
Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 3.

Từ Thomas Muller cho đến Mario Gomez, 2 tiền đạo vào sân thay người đều không để lại dấu ấn nào.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 4.

Cho đến Marco Reus, người hùng ở trận gặp Thụy Điển thì trận này anh cũng chơi dưới sức. Reus có những pha sút xa đáng chú ý nhưng luôn đưa bóng đi không trúng khung thành. Những cái ôm đầu tiếc nuối.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 5.

Còn đối với tiền đạo Werner là cả sự bất lực. Anh lãnh trách nhiệm là tiền đạo chủ lực của Đức ở World Cup 2018 nhưng chỉ để lại sự thất vọng. Tiền đạo mang áo số 9 được trao không biết bao cơ hội nhưng đều phung phí.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 6.

Hummels trận này cũng có 2 cơ hội rất ngon ăn. Anh dứt điểm bóng sống ở cự ly gần và kết quả là đánh đầu vọt xà.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 7.

Sau những cái ôm đầu là gục đổ dưới sân. Các cầu thủ Đức thẫn thờ nhìn chiến dịch World Cup 2018 khép lại.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 8.
Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 9.

Đó chắc chắn là thất bại trong tủi hổ.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 10.

HLV Joachim Low là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại của tuyển Đức. Có thể vài ngày tới ông sẽ có thông báo từ chức, dù còn hợp đồng đến năm 2020.

Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 11.
Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 12.
Dàn sao tuyển Đức ôm mặt sụp đổ, thẫn thờ không dám tin đã bị loại - Ảnh 13.

Người Đức bại trận trước một đại diện châu Á. Dù Hàn Quốc không thể đi tiếp, nhưng cản bước Đức là một thành công lớn lao của Son Heung-min và các đồng đội. Họ đã rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.