Dân phe "tung chiêu" đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 19:53 06/12/2016

Cận ngày thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, nhưng các phe vé vẫn kiên nhẫn và cùng nhau "dùng chiêu" để đẩy giá vé chợ đen tăng cao.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Chiều nay (6/12), một ngày trước cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vẫn có rất đông người hâm mộ đến trước sân Mỹ Đình để tìm kiếm cơ hội mua vé vào sân. VFF chỉ phát hành 13.000 vé đến người hâm mộ, quá ít so với nhu cầu. Chưa kể, phần lớn lượng vé đã lọt vào tay dân phe vé.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Rất đông người hâm mộ mong muốn được đến sân Mỹ Đình để cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng bởi đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng tối thiểu trước Indonesia sẽ giành quyền vào chung kết. Những ngày qua, dân phe liên tục tăng giá vé lên gấp nhiều lần so với giá gốc. Giá vé được VFF phát hành lần lượt có mệnh giá từ 150 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và 400 nghìn đồng. Đến chiều nay, các vé có mệnh 400 nghìn đồng đã không còn dù trước đó được các phe vé hét lên tới 3 triệu đồng.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Rất nhiều người hâm mộ từ các tỉnh, thành đến Mỹ Đình để mua vé. Nhiều người chỉ hỏi giá vé sau đó đi luôn. Nhưng giới phe vé không sợ găm hàng, họ thậm chí huy động thuê thêm cả những người chào hàng. Những người trong hình không phải phe vé, nhưng được giới phe vé thuê riêng để chào hàng khách.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 4.

Mỗi khi có khách đi ô tô tới, luôn có ít nhất 2 người đến chào giá. Các phe vé cùng thỏa thuận với nhau các mức giá lúc chào hàng. Họ hét giá vé khán đài B từ 1,8 - 2 triệu đồng hôm qua, lên 2,5 - 2,6 triệu đồng/cặp trong chiều nay. Nếu như một người không đạt được thỏa thuận, thì người còn lại sẽ làm giá thấp hơn khoảng 200-300 nghìn đồng, như vậy giá vé chợ đen không bị giảm mà cứ ngày một tăng lên.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 5.

Sau đó, họ sẽ chia nhau phần lời từ việc đẩy giá vé lên cao mỗi lần chào hàng. Các phe vé tỏ ra rất đoàn kết nhằm "móc túi" khách hàng một cách tốt nhất.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 6.

Trong khi vé khán đài A không còn, vé khán đài B có giá khá cao, thì vé khán đài C, D được nhiều người hâm mộ săn đón. Mức giá được thỏa thuận là 1-1,2 triệu đồng/cặp. Đây là lượng vé được bán ra chạy nhất trong chiều hôm nay.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 7.

Mặc dù phải mua gấp 5 lần so với giá gốc, nhưng người thanh niên này vẫn chấp nhận trả tiền và tỏ ra vui vẻ. Với họ, được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình đã là niềm vui lớn.

Dân phe tung chiêu đẩy giá vé xem đội tuyển Việt Nam lên 2,5 triệu đồng - Ảnh 8.

Mặc dù ngày hôm nay giá vé tăng cao, nhưng rất có thể gần đến giờ thi đấu, giá vé sẽ giảm. Nhiều người hâm mộ thông minh vẫn chờ đợi đến sát giờ thi đấu mới mua vé để được hưởng lợi. Tất nhiên, để kiên nhẫn như thế họ phải chấp nhận ngồi ở vị trí không đẹp. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 7/12, và nhìn hình ảnh người hâm mộ rất khát vé cho thấy niềm tin vào thầy trò HLV Hữu Thắng đang lớn hơn bao giờ hết.