Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo

Đinh Hương, Theo Helino 15:11 24/01/2020

Lứa thần tượng tuổi Tý (sinh năm 1996) được coi là một trong những thế idol triển vọng nhất Kpop khi quy tụ cả dàn mỹ nhân “tài sắc vẹn toàn”, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2020.

Năm 2020 được xem là một năm "thiên thời địa lợi" đối với lứa thần tượng tuổi Tý, đặc biệt là những idol nữ. Nhiều người nhận định rằng năm 1996 là năm sinh ra dàn mỹ nhân vừa có sắc vừa có tài, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật nhất nhì Kpop. Tuy cầm tinh cùng một con giáp thế nhưng phong cách, ngoại hình cũng như sức hút của hội quý cô tuổi Tý lại không hề giống nhau. Dưới đây là những mỹ nhân tuổi Tý được dự đoán sẽ tạo nên sự bùng nổ trong năm nay.

1. Jennie (BLACKPINK)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 1.

Đáng chú ý nhất trong hội quý cô tuổi Tý phải nhắc tới "công chúa nhà YG" - Jennie (BLACKPINK). Ngay từ khi mới ra mắt với BLACKPINK, cô nàng đã gây sốt bởi ngoại hình nổi bật và gương mặt hút mắt. Không chỉ sở hữu chất giọng rap bắt tai, Jennie còn khiến dân tình đổ gục vì thần thái sang chảnh nhưng cũng không kém phần dễ thương và đáng yêu.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 2.

Nếu Jisoo là nữ thần của BLACKPINK, thì Jennie lại toát ra khí chất của một “Rich Kid”. Nữ thần tượng được mệnh danh là "G-Dragon phiên bản nữ", "Gucci sống",...bởi cô có gu thời trang xuất chúng. Dù từng gây nhiều tranh cãi nhưng ở thời điểm hiện tại, không nói quá khi Jennie đang là mỹ nhân được săn đón nhiều nhất Kpop và có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

2. Joy (Red Velvet)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 3.

Được đánh giá là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Jennie, thời gian gần đây Joy (Red Velvet) đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể nói, từ ngày đổi sang hình tượng sexy, tên tuổi của Joy ngày càng “bùng nổ” và khiến dân tình đổ gục bởi body cực phẩm cùng thần thái vô cùng quyến rũ.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 4.

Đầu năm nay, Joy bất ngờ đánh bại Hwasa (MAMAMOO), Jennie (BLACKPINK),.. để vươn lên ngôi vương trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân nữ trong 1/2020. Điều này đã minh chứng độ nổi tiếng cũng như sức hút của Joy đang ngày một thăng hạng. Đây cũng được coi là dấu hiệu tốt trong năm mới của cô nàng. Dự đoán trong năm 2020, Joy sẽ trở thành một nhân tố tạo nên "cú nổ lớn".

3. Momo (TWICE)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 5.

Sau khi công khai hẹn hò với “siêu sao vũ trụ” Kim Heechul vào đầu năm nay, Momo (TWICE) đang trở thành một cái tên thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Tuy nhiên trước đó, “mỹ nhân Nico Nico” cũng là một trong những “cây hút fan” của TWICE.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 6.

Mỹ nhân đến từ xứ sở phù tang không chỉ gây ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo thần sầu mà còn khiến fan "chết mê chết mệt" vì những hành động, cử chỉ dễ thương hết nấc. Trong chương trình "Weekly Idol" trước đây, Momo đã từng đốn tim Heechul và người hâm mộ bằng phiên bản aegyo "nico nico ni" siêu cấp đáng yêu. Ngay lập tức, màn aegyo này đã trở thành huyền thoại và nhờ đó, cô nàng cũng "thu phục" thêm được vô số fan cho mình.

4. Sana (TWICE)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 7.

Sana (TWICE) từng gây bão mạng bởi những khoảnh khắc trông cô nàng như hiện thân của các nàng công chúa Disney. Thế nhưng điều đó chưa phải là tất cả khi Sana còn là "mỹ nhân viral" của TWICE. Cô nàng không những xinh đẹp hút mắt mà còn biết cách nhanh nhất để định vị thương hiệu cho mình.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 8.

Trong thời gian ra mắt ca khúc "Cheer up", do lỗi phát âm sai, Sana đã tạo nên cơn sốt aegyo "Shy shy shy" và trở thành thương hiệu riêng của cô. Chưa hết, khi tham gia show "Knowing Brother" cô nàng cũng vô tình tạo nên trào lưu "Cheese kimbap". Có thể nói, Sana là mỹ nhân có khả năng tạo ra xu hướng trong Kbiz. Nhiều người hâm mộ cũng mong đợi nhiều trend mới sẽ được Sana tạo ra trong năm nay.

5. Jungyeon (TWICE)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 9.

Trong năm 2019, Jungyeon đã chứng minh được sức hút của bản thân khi thay đổi hình tượng từ tomboy sang nữ tính. Vốn nổi tiếng với mái tóc ngắn như con trai từ thời debut, sau khi nuôi tóc dài cô nàng đã nhận được lời khen không ngớt từ người hâm mộ.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 10.

Không dừng lại ở đó, Jungyeon còn khẳng định được đẳng cấp khi xuất hiện cực chất trên các trang tạp chí thời trang nổi tiếng. Với sự xuất thần trong biểu cảm và lột xác khác hẳn so với ngày thường, Jungyeon đã thể hiện được nhiều khía cạnh mới mẻ của bản thân. Điều đó đã làm cho người hâm mộ càng đặt niềm tin vào sự đột phá mới của Jungyeon vào năm tuổi của cô.

6. Chungha

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 11.

Có thể nói, hiện Chungha đang là thành viên thành công nhất sau khỉ I.O.I tan rã. Chỉ hơn 2 năm debut solo, Chungha đã “bỏ túi” hàng loạt thành tích đáng nể và được coi là "biểu tượng sexy" mới của Kpop.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 12.

Trong năm vừa qua, Chungha "một mình một ngựa" đã ẵm trọn các giải thưởng mảng solo nữ của cả 2 lễ trao giải lớn của xứ Hàn là MMA và MAMA. Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Chungha được nhiều người nhận định sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

7. Yeonwoo (cựu thành viên Momoland)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 13.

Nhắc đến MOMOLAND, ngoài Nancy, người ta còn nghĩ ngay đến Yeonwoo – mỹ nhân từng "gây thương nhớ" cho nam thần tượng hot nhất nhì Gen 2 Leeteuk (Super Junior). Cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình cực chuẩn không thua gì người mẫu.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 14.

Cô nàng không chỉ chứng minh được thực lực ở lĩnh vực âm nhạc mà còn khẳng định được tài năng ở mảng diễn xuất. Yeonwoo đã rời khỏi MOMOLAND khi nhóm đang ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên với năng lực của Yeonwoo, nhiều người tin rằng trong năm nay cô nàng sẽ tạo được nhiều thành tích ở khi lấn sân sang nghề diễn viên.

8. Sejeong (Gugudan)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 15.

Một cựu thành viên khác của I.O.I cũng thành công không kém gì Chungha, đó chính là Kim Sejeong, nay là thành viên của nhóm nhạc Gugudan. Từ khi còn là thực tập sinh của "Produce 101", Sejeong đã nổi tiếng là có thể làm được mọi thứ và được mệnh danh là "God Sejeong".

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 16.

Theo thời gian, Sejeong đã chứng minh cô là một người vô cùng đa tài. Từ âm nhạc cho đến lĩnh vực diễn xuất, cô đã tạo nên nhiều dấu ấn nhất định và nhận được sự công nhận từ phía khán giả. Ngoài ra, Sejeong cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi tham gia các chương trình thực tế.

9. Yerin (G-Friend)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 17.

Yerin là thành viên được chọn mặt gửi vàng để đảm nhận vị trí visual của G-Friend. Tuy không sở hữu nhan sắc xuất chúng như bao nữ thần tượng khác nhưng Yerin lại khiến trái tim của bao fan phải rung động bởi gương mặt bầu bĩnh như trẻ thơ. Đặc biệt, cô nàng còn biết cách đánh gục fan bằng vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa sexy trên sân khấu.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 18.

Vào năm 2019, G-Friend và BTS đã chính thức về chung 1 nhà sau khi Big Hit thu mua lại công ty chủ quản của G-Friend. Hoạt động dưới tay Big Hit, Yerin dự sẽ là nhân tố hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ trong năm 2020.

10. Hayong (Apink)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 19.

Trong danh sách dàn mỹ nhân tuổi Tý dự sẽ bùng nổ trong 2020 không thể quên cái tên Hayoung – em út của nhà Apink. Cô nàng hội tụ đủ 5 yếu tố hot để tỏa sáng trong năm tuổi của mình đó là: gương mặt đẹp lạ, chiều cao khủng, giọng hát ấm áp, khả năng diễn xuất tốt và tính cách hài hước, trưởng thành.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 20.

Hayoung mang vẻ ngoài đẹp lạ, không bị lu mờ giữa đám đông. Thậm chí, nhiều người còn khen rằng cô đẹp như con lai. Bên cạnh đó, Hayoung cũng sở hữu chiều cao lý tưởng 1,69m. Đây là điều mà không phải ai cũng có được và đáng ngưỡng mộ.

11. Yujin (CLC)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 21.

Yujin cũng được đánh giá là một trong những gương mặt đầy triển vọng trong năm Canh Tý. Cô nàng sinh ngày 12/8/1996 và là đại diện ngoại hình cho nhóm nhạc nữ đến từ nhà Cube - CLC.

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 22.

Yujin sở hữu nhiều tài lẻ như thông thạo tiếng nhật, biết chơi harmonica, có thể múa bụng, poping,...Cô nàng cũng được biết đến là thành viên có tỷ lệ cơ thể chuẩn nhất CLC nhưng cô cũng bị hiểu lầm là “em út” của nhóm vì gương mặt quá xinh xắn và đáng yêu.

12. Haeyoon (Cherry Bullet)

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 23.

Haeyoon sinh ngày 10/1/1996 và là giọng hát chính của Cherry Bullet. Tính đến thời điểm hiện tại, Haeyoon là thành viên nổi nhất Cherry Bullet vì cô nàng rất được yêu thích từ khi còn là thực tập sinh của chương trình "Produce 48".

Dàn mỹ nhân Kpop tuổi Tý dự sẽ rung chuyển châu Á năm 2020: BLACKPINK và TWICE không gây tò mò bằng các nhân tố solo - Ảnh 24.

Tuy chỉ dừng chân ở top 20 trong "Produce 48" nhưng Haeyoon đã kịp "gieo thương nhớ" cho người hâm mộ nhờ giọng hát hay và gương mặt dễ thương. Haeyoon cũng được kỳ vọng sẽ vụt sáng trong năm tuổi của mình.