Dân Mỹ chỉ trích Google vì không trang trí website cho lễ Phục Sinh suốt 18 năm

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/04/2018

Sự xuất hiện của những thiết kế Google Doodle dành cho logo của website đã trở nên quen thuộc mỗi dịp lễ lớn, nhưng kỳ Phục Sinh lần này vẫn như mọi khi, không có sự thay đổi gì.

Cộng đồng mạng bên Mỹ, đặc biệt là Twitter đang có cùng quan điểm hợp sức lại để... chỉ trích Google vì không chịu thiết kế trang trí website để mừng lễ Phục Sinh.

Họ cho rằng Google đang thể hiện thái độ thờ ơ và coi thường đến dịp lễ này và những người yêu thích nó so với những ngày lễ lớn tương tự khác. Dù vậy, Google cũng đã có ngay lý lẽ cho riêng mình để phản bác, vì đây không phải lần đầu tiên họ làm vậy. Thực chất, suốt từ năm 2000 họ đã tạm bỏ qua trang trí cho ngày lễ Phục Sinh rồi, và cũng ít khi có lời phàn nàn nào cả.

Dân Mỹ chỉ trích Google vì không trang trí website cho lễ Phục Sinh suốt 18 năm - Ảnh 1.

"Google có một thiết kế logo thật đẹp cho hôm nay đó. Mừng ngày Lễ Phục Sinh nhé." - một người dùng nói giọng mỉa mai.

Thông thường, Google sẽ thay đổi logo thường ngày của mình bằng những nét thêm thắt, cách điệu để chào mừng một ngày lễ, sự kiện đặc biệt nào đó trên thế giới - gọi là Google Doodle. Theo như lời đáp của Google, họ không hề làm vậy trong những ngày lễ tôn giáo riêng, vì đó là quy định chung cho Google Doodle.

Dân Mỹ chỉ trích Google vì không trang trí website cho lễ Phục Sinh suốt 18 năm - Ảnh 2.

"Một lễ Phục Sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé mọi người - trừ Google."

Dân Mỹ chỉ trích Google vì không trang trí website cho lễ Phục Sinh suốt 18 năm - Ảnh 3.

"Có vẻ như Google đã từ chối mừng ngày lễ Phục Sinh bằng tính năng thiết kế Doodle trên logo của họ. 17 năm vừa rồi họ cũng thế. Trong khi kỳ nghỉ Mudik ở Indonesia thì lại được ăn mừng rộn rã."

Dân Mỹ chỉ trích Google vì không trang trí website cho lễ Phục Sinh suốt 18 năm - Ảnh 4.

Diễn viên James Wood cũng lên tiếng: "Họ không thích những người theo đạo Thiên Chúa. Đơn giản là như vậy."

Tuy nhiên, một số người nhận thấy dường như cũng có lúc Google tự "phá luật" và dành trang chủ để kỷ niệm một số ngày lễ có liên quan. Trả lời cho điều này, Google lên tiếng: "Những ngày lễ hoặc dịp kỷ niệm đã trở nên phổ biến đến tầm quốc tế, được bình thường hóa dần, vượt qua giới hạn áp dụng riêng thì chúng tôi không bao gồm trong quy định của Doodle nữa. Chẳng hạn như ngày Valentine, lễ hội màu sắc Holi, hay chuỗi kỳ nghỉ cuối năm gồm Giáng Sinh và nghỉ xuân..."

Một số thiết kế cách điệu logo Google trên trang chủ trong những dịp đặc biệt.

Giải thích như vậy nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng với câu trả lời của Google. Hiện vẫn chưa rõ vụ việc này có đi xa hơn tình thế hiện tại hay không, chỉ mong là không xảy ra thêm diễn biến nặng nề nào nữa cả, để mọi người bên đó cùng tận hưởng không khí ngày Lễ Phục Sinh đang diễn ra một cách vui vẻ nhất.