Dân mạng kêu gọi giúp đỡ nam sinh Sư phạm bị suy tim

Thu Hường - Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 21/07/2016

Do mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối, chàng trai Lê Văn Minh (sinh năm 1993, là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên đang đối mặt với những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhiều người thân, bạn bè và cư dân mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ chàng trai này.

Nhiều ngày nay, cư dân mạng đang truyền tay nhau chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người về trường hợp của một chàng trai sinh năm 1993, là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên. 

"Vừa rồi, mình có chăm người nhà điều trị tại bệnh viện Việt Đức, thấy trường hợp em Lê Văn Minh, sinh năm 1993, đang học tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Em bị bệnh suy tim giai đoạn cuối (cơ tim giãn), hiện đang điều trị tại khoa tim mạch bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết bệnh của em phải thay tim mới có thể sống được, gia đình em cũng đang rất khó khăn. Mong rằng các bạn chia sẻ để ai có tấm lòng nhân ái giúp đỡ em ấy vượt qua khó khăn này".

Dân mạng kêu gọi giúp đỡ nam sinh Sư phạm bị suy tim - Ảnh 1.

Lời kêu gọi của cư dân mạng giúp đỡ chàng trai bị suy tim - (Ảnh chụp màn hình).

Rất nhiều người thân, bạn bè và thậm chí cả những người xa lạ sau khi đọc được thông tin đã ngay lập tức chia sẻ và kêu gọi những người có tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ nam thanh niên. 

"Thương quá, gia cảnh khó khăn lại mắc bệnh này thật sự là khó để gắng gượng. Mong mọi người cùng chung tay chia sẻ và giúp đỡ cậu bé mau chóng thoát khỏi căn bệnh, trở về cuộc sống bình thường", một người chia sẻ. 

"Mình cũng có người thân bị bệnh, thật sự đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình cậu ấy. Mong rằng cậu sẽ nhanh hồi phục sức khỏe nhé", T.H chia sẻ. 

Dân mạng kêu gọi giúp đỡ nam sinh Sư phạm bị suy tim - Ảnh 2.

Lời cầu cứu với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - (Ảnh chụp màn hình).

Được biết, chàng trai trong bức ảnh trên có tên là Lê Văn Minh (sinh năm 1993) mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối và đang được điều trị ở khoa tim mạch bệnh viện Việt Đức.

Chia sẻ với chúng tôi, Phạm Thị Thảo, một người em của Minh chia sẻ: "Anh Minh bị bệnh lâu lắm rồi. Mình coi anh như là anh trai vậy. Anh hiền lành, ngoan ngoãn và tốt bụng nhưng số phận lại không cho anh sức khỏe, giờ bệnh tình nặng quá anh phải nghỉ học, còn phải nằm cách ly với mọi người. Anh ấy thật sự rất đáng thương. Hy vọng mọi người sẽ cùng giúp đỡ để anh vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Lê Văn Vương (em trai của Minh) nghẹn ngào: "Anh Minh ngoan hiền, hòa đồng với mọi người nên ai ai cũng yêu quý. Bây giờ bố mẹ đang từng ngày trực chăm sóc anh, chỉ mong có người hiến tạng để anh có cơ hội qua khỏi. Bác sĩ có trao đổi với gia đình là tim của anh trai mình quá yếu rồi".

Dân mạng kêu gọi giúp đỡ nam sinh Sư phạm bị suy tim - Ảnh 3.

Nam sinh Lê Văn Minh khi còn khỏe mạnh. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với chúng tôi, bố của Minh, ông Lê Văn Thanh (54 tuổi) cho hay: "Tình hình sức khỏe của Minh hiện đang xấu đi và vẫn đợi người ghép tim. Bệnh của cháu bác sĩ nói ngoài việc thay tim, không còn cách nào khác. Chúng tôi đã đợi ở đây 1 tháng 6 ngày nhưng chưa có kết quả gì".

Ông Thanh cho hay, 1 năm trước, Minh phát hiện bị bệnh tim, khi đó, 9X này đã bảo lưu kết quả học tập, lên bệnh viện Bạch Mai điều trị: "Sau một thời gian nằm viện, sức khỏe của Minh tiến triển rất tốt. Các bác sĩ đã cho xuất viện và Minh tiếp tục đi học trở lại".

Dân mạng kêu gọi giúp đỡ nam sinh Sư phạm bị suy tim - Ảnh 4.

Hiện tại Minh đang nằm trên giường bệnh, cơ hội sống duy nhất là ghép tim. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước, bệnh cũ tái phát, Minh đi khám lại thì bệnh đã không thể điều trị bằng các phương pháp thông thường, bắt buộc phải thay tim.

Hiện tại, Minh đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức. Số tiền ước tính cho đến khi thay tim xong sẽ là 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí này gia đình dự kiến đều phải vay mượn.

"Vợ chồng tôi ở quê, làm chỉ đủ ăn trong khi phải nuôi 2 con ăn học. Bây giờ Minh bị bệnh nặng thế, chúng tôi cũng gần như kiệt quệ nhưng còn nước còn tát, dù thế nào cũng quyết tâm cứu Minh bằng được", ông Thanh chia sẻ.      

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về tài khoản 2408215004269, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Khoái Châu - Hưng Yên (chủ tài khoản: Lê Thị Uyên, cô ruột của Lê Văn Minh) hoặc số điện thoại 0963728374 gặp ông Lê Văn Thanh (bố em Lê Văn Minh).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày