Dân mạng đồng loạt ném đá Kênh Youtube có video cho trẻ em 1 tuổi "troll" người lớn bằng cách sờ tay vào ổ điện

Thục Hạnh, Theo Helino 16:39 20/09/2019

Video dù mới được phát hành ít lâu nhưng đã bị đồng loạt tẩy chay, bấm report do có nội dung hết sức kỳ cục. Cụ thể trong video, cháu bé 1 tuổi được dàn dựng thực hiện hành động "troll" người lớn bằng nhiều trò dại dột như đánh lén, cho ăn... phân và cho tay vào ổ điện.

Youtuber được biết đến như một công việc thú vị với mức thu nhập không phải dạng vừa, đang nở rộ tại Việt Nam trong rất nhiều vấn đề và lĩnh vực. Tuy nhiên bên cạnh những Youtuber sản xuất được video có nội dung hay và bổ ích, vẫn có rất nhiều Youtuber khác lại cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí phản cảm, gây phản ứng trong cộng đồng mạng.

Một trường hợp mới đây nhất có thể kể đến là Youtuber L., thành lập kênh Youtube lấy tên L.tv. Youtuber này cách đây ít hôm đã phát hành trên kênh của mình 1 video có tựa "1 TUỔI VS 23 TUỔI" với nội dung dàn dựng những trò đùa nguy hiểm của bé gái 1 tuổi để "troll" nam thanh niên 23 tuổi.

Với nội dung được dàn dựng thái quá, phản cảm và không hề phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, video trên đã bị cộng đồng mạng đồng loạt "ném đá" và kêu gọi report.

Dân mạng đồng loạt ném đá Kênh Youtube có video cho trẻ em 1 tuổi troll người lớn bằng cách sờ tay vào ổ điện - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng kêu gọi report kênh Youtube L.tv - Ảnh chụp màn hình

Video nói trên lấy bối cảnh ở trong nhà, Youtuber L. trong vai người lớn 23 tuổi bị 1 bé gái 1 tuổi nhiều lần trêu chọc và... đánh gục. Cụ thể, Youtuber L. bị cháu bé dùng búa nhựa và gói bim bim để đánh vào đầu, sau mỗi lần bị đánh L. đều giả vờ nằm gục xuống đất bất tỉnh.

Dân mạng đồng loạt ném đá Kênh Youtube có video cho trẻ em 1 tuổi troll người lớn bằng cách sờ tay vào ổ điện - Ảnh 2.

Cô bé 1 tuổi đá chân vào mặt nam thanh nien 23 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Vào 1 tình huống khác khi L. đóng vai đang đau bụng, cô bé 1 tuổi mang những dụng cụ y tế là đồ chơi ra để khám. Tuy nhiên cô "bác sĩ nhí" này lại có thêm đạo cụ là cục phân giả làm bằng nhựa, nhiều lần vô tư đưa cho "bệnh nhân" để ăn. Việc đưa cục phân giả cho L. được cô bé 1 tuổi lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đáng chú ý nhất là vào 1 tình huống khác, khi cô bé đang chơi trò chơi nấu ăn thì bị L. làm phiền. Ngay lập tức cô bé này cầm ổ điện ở dưới đất lên, dí vào tay L., nam thanh niên này cũng giả vờ bị điện giật, nằm vật ra đất giãy giụa.

Dân mạng đồng loạt ném đá Kênh Youtube có video cho trẻ em 1 tuổi troll người lớn bằng cách sờ tay vào ổ điện - Ảnh 3.

Cô bé giơ ổ điện dí vào tay nam thanh niên - Ảnh cắt từ clip

Dù biết toàn bộ tình huống trong đoạn video trên chỉ là dàn dựng và giả vờ, tuy nhiên với 1 video dành cho thiếu nhi, những nội dung này thật sự quá phản cảm, không hề phù hợp, hoàn toàn có thể khiến các em nhỏ làm theo gây nguy hiểm.

Trên nhiều trang mạng xã hội, cộng đồng mạng đã đồng loạt "ném đá" video trên, kêu gọi report. 

Một số bình luận chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng:

"Mọi người hãy report sập kênh này để con em chúng ta sống lành mạnh hơn, nãy thấy đứa cháu xem kênh này đòi lấy ổ điện ra thử ấy".

"Điện thoại, máy tính và cả tivi ở nhà tôi đã report kênh này rồi. Toàn đăng mấy cái tào lao".

"Người lớn xem thì hiểu là giả vờ chứ trẻ con có biết gì đâu, xem xong lại học theo sờ vào ổ điện thì có chết không cơ chứ".

"Chẳng hiểu sao lại làm được cái nội dung như này luôn ý. Trẻ con mà làm theo đi đánh bố mẹ, rồi sờ tay vào ổ điện thì tai hại".

Với lượng report khủng khiếp từ cộng đồng mạng, video trên hiện đã "bay màu" trên kênh L.tv tuy nhiên vẫn xuất hiện tại một vài kênh khác trên Youtube.