Dân mạng bất bình tạo hình "kém sang", kiểu tóc khó "thấm" của Hoàng Thượng và loạt thê tần "Bí Mật Trường Sanh Cung"

Chọng Chọng, Theo Helino 14:56 27/12/2018

Tạo hình của các nhân vật trong "Bí Mật Trường Sanh Cung" vừa tung ra đã làm "ngứa mắt" cộng đồng mạng. Sau khi tung ra tạo hình, phim đã phải hứng chịu hàng tá ý kiến của khán giả cho rằng phục trang y như... đồ Trung Quốc.

Dự án web drama cổ trang Bí Mật Trường Sanh Cung vừa tung poster dàn nhân vật chính thức đã khiến người ta thấy "sai sai". Tạo hình, phục trang kiểu "nửa nạc nửa mỡ" của phim khiến ai nấy "xắn tay" lao vào cãi vã. Một số người cho rằng, thiết kế phục trang trong phim quá là... sai so với lịch sử, một số lại cho rằng thiết kế phục trang trông như quần áo của Trung Quốc, còn một số lại cho rằng những bộ đồ của dàn diễn viên mặt trông khá gần với mẫu áo Nhật Bình truyền thống của nước ta. 

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 1.
Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 2.
Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 3.
Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 4.

Nhiều người tranh cãi chuyện phục trang của phim có phải được lấy cảm hứng từ... Trung Quốc hay không?

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 5.

Có ý kiến cho rằng những bộ áo dài tay rộng của các nhân vật khá giống áo Nhật Bình thời xưa.

Thế nhưng, bên cạnh độ chính xác trang phục của phim dã sử như Bí Mật Trường Sanh Cung, điều đáng quan tâm ở đây là sự bất hợp lý trong tạo hình dành cho các nhân vật.

Mái tóc "sai quá sai" của dàn nhân vật nam

Nếu như Diên Hi Công Lược dù là web drama nhưng bám khá sát lịch sử khi toàn bộ diễn viên nam phải cạo đầu cho phù hợp với kiểu tóc đặc trưng thời nhà Thanh thì các diễn viên nam của Bí Mật Trường Sanh Cung lại chẳng phải hy sinh vì nghệ thuật gì mấy, thậm chí là gắn tóc giả cho trông giống cổ trang cũng không. 

Hoàng Thượng (Quốc Huy) để kiểu tóc ngắn hiện đại kết hợp với phần mái hất ngược vuốt keo bóng lưỡng gắn thêm một búi tóc nhỏ xíu khiến tạo hình của nhân vật này trông thực sự khó hiểu. Ngay cả phần trang phục của nhân vật này cũng không có sự chăm chút rõ rệt so với các nhân vật khác dù rằng đây là nhân vật quyền lực nhất hoàng cung.

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 6.

Hoàng Thượng trông cực kỳ thiếu khí chất vương giả.

Phạm Huy Thục là nhân vật nam duy nhất bên cạnh Hoàng Thượng được giới thiệu. Tuy nhiên, nếu như phần mái hất ngược vuốt keo bóng lưỡng của Hoàng Thượng khiến tạo hình của nhân vật này trở nên tầm thường, mất phẩm chất đế vương thì Phạm Huy Thục còn... quá đà hơn khi đánh phồng cả phần mái. Kiểu tóc quá trau chuốt vô tình làm đánh mất đi sự nam tính của một vị quan thời xưa.

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 7.

Phạm Huy Thục (Quang Thái)

Trang phục thiếu sự phân chia thứ bậc hậu cung

Poster nhân vật của Bí Mật Trường Sanh Cung đã giới thiệu khá nhiều các vị phi tần trong hậu cung. Tuy nhiên, không rõ chuyên viên tạo hình của bộ phim này có nghiên cứu về thứ bậc trong hậu cung hay không khi mà các phi tần ở cấp bậc cao như Trang Phi lại có trang phục không "lố" bằng các phi tần cấp thấp như Lê Tiệp Dư hay Lệ Tần.

Đặt ba người Trang Phi (Cao Thái Hà), Lệ Tần (Mai Bảo Ngọc) và Lê Tiệp Dư (Nysaki) lên bàn cân, có thể thấy Lệ Tần dù là người có thứ bậc hạng trung, lại là người duy nhất được mang ngọc trai - một bảo vật quý giá thời xưa. Ngoài ra, ở chức Phi, tức chỉ dưới Hoàng Hậu nhưng Trang Phi lại không có sự khác biệt rõ rệt về trang phục với các phi tần khác, nếu không muốn nói là có phần đơn điệu, thua kém.

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 8.

Từ trái sang: Trang Phi (Cao Thái Hà), Lệ Tần (Mai Bảo Ngọc) - Lê Tiệp Dư (Nysaki)

Sự tương đồng cố tình với nữ chính Diên Hi Công Lược

Dù không muốn bị xem là Diên Hi Công Lược phiên bản Việt nhưng Bí Mật Trường Sanh Cung lại tạo ra một nữ chính khiến các fan của web drama đình đám xứ Trung không khỏi liên tưởng so sánh.

Nữ chính của Bí Mật Trường Sanh Cung tên là Ngô Thuỵ Anh - một cái tên rất gợi nhớ đến nữ chính của Diên Hi Công Lược khi trong tên lấy họ Ngô giống với Ngô Cẩn Ngôn còn tên thì có chữ Anh trong Nguỵ Anh Lạc. Đặc biệt, ngay cả gương mặt của Tata Thuỵ Anh và Ngô Cẩn Ngôn cũng có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều sở hữu kiểu khuôn mặt nhỏ gọn, đường nét thanh mảnh, lanh lợi nhưng lại không phải kiểu xinh đẹp như nữ thần.

Về trang phục, Ngô Thuỵ Anh cũng "tình cờ" được chọn cho kiểu trang phục có tông màu xanh giống với Nguỵ Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược. Cả hai đều có trang phục đơn giản, phù hợp với bối cảnh nhân vật xuất thân từ thường dân nhưng phần trang phục của Ngô Thuỵ Anh trông kém thanh thoát hơn.

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 9.

Ngô Thuỵ Anh và Nguỵ Anh Lạc, nghe tên thôi cũng đã đủ thấy na ná nhau rồi.

Ổn nhất chính là Thái Hậu và Hoàng Hậu

Hoàng Hậu của Bí Mật Trường Sanh Cung do nữ diễn viên Hồng Trang thể hiện, trong khi vai Thái Hậu - người nắm quyền hậu cung sẽ do nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đảm nhiệm. Với tạo hình trầm tĩnh, ôn nhu hợp độ tuổi, đây có thể nói là hai nhân vật ít gây tranh cãi nhất khi loạt poster được công bố.

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 10.

Hoàng Hậu (Hồng Trang)

Dân mạng bất bình tạo hình kém sang, kiểu tóc khó thấm của Hoàng Thượng và loạt thê tần Bí Mật Trường Sanh Cung - Ảnh 11.

Thái Hậu (Trịnh Kim Chi)

Bí mật Trường Sanh Cung là bộ phim mang phong cách cổ trang – cung đấu được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Nguyễn Tài Nam và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa. Nội dung câu chuyện xoay quanh Ngô Thụy Anh, con gái của một quan võ tướng bị cách chức, từng bước trở thành Nhất Giai Phi đứng đầu hậu cung. Phim dự tính ra mắt vào tháng 1/2019 dưới định dạng web drama với độ dài 5 tập.