Dần lộ diện 2 cầu thủ đầu tiên phải chia tay tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 08:20 26/12/2018

HLV Park Hang-seo sẽ loại 4 tuyển thủ để chốt danh sách 24 cái tên tới Qatar tập huấn trước thềm Asian Cup 2019. Sáng 26/12, 2 cái tên đầu tiên là trung vệ Lục Xuân Hưng và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng gần như sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên vào tối qua (25/12), HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ đem theo 24 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm Asian Cup 2019, trong đó, 23 tuyển thủ được đăng ký chính thức, một cầu thủ dự phòng. Hiện tại, danh sách đội tuyển Việt Nam đang có 28 người.

Trong danh sách kể trên, Lục Xuân Hưng và Trọng Hoàng đều gặp chấn thương về dây chằng đầu gối. Xuân Hưng cần khoảng 4 tháng còn Trọng Hoàng cũng cần ít nhất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Cả hai gần như chắc chắn sẽ là hai cái tên đầu tiên nằm trong danh sách bị loại. Trọng Hoàng để lại nuối tiếc lớn nhất khi thi đấu rất tốt ở hành lang cánh phải trong chức vô địch AFF Cup 2018 vừa qua.

Dần lộ diện 2 cầu thủ đầu tiên phải chia tay tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019  - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chung (phải) là cái tên thay thế trực tiếp cho lỗ hổng ở hàng phòng ngự được để lại bởi Lục Xuân Hưng và Trần Đình Trọng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hai cái tên bị loại còn lại nằm trong số 8 cái tên mới được triệu tập lên tuyển. Nhìn vào danh sách thi đấu hôm qua với CHDCND Triều Tiên, không khó để đọc được ý đồ của HLV Park Hang-seo khi xếp Thành Chung, Minh Vương, Văn Đại đá chính. 

Thành Chung sẽ bổ sung cho vị trí trung vệ đang bị khuyết do Đình Trọng và Xuân Hưng phải giải quyết chấn thương. Văn Đại thay thế trực tiếp cho vị trí của Trọng Hoàng còn Minh Vương bổ sung tính sáng tạo cho hàng công khi HLV Park Hang-seo quyết định để Anh Đức, Văn Quyết ở nhà.

Với tính chất của giải đấu ngắn ngày như Asian Cup cùng với sở thích dùng cầu thủ đa năng, những suất còn lại sẽ ưu tiên cho những cầu thủ đáp ứng được tiêu chí này. Hồ Tấn Tài, tân binh được triệu tập gần nhất, cùng Hoàng Đức vì thế sáng cửa ở lại. Tấn Tài đá được mọi vị trí ở hàng phòng ngự còn Hoàng Đức xuất thân là tiền vệ trung tâm, ở mùa giải vừa qua, anh được đôn lên đá tiền đạo và là vua phá lưới của Viettel tại Giải hạng Nhất 2018.

Trần Minh Vương (ảnh 1), Ngân Văn Đại (ảnh dưới trái) và Hoàng Đức là 3 cái tên được đánh giá sẽ nằm trong danh sách dự Asian Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn - Getty Images.

Chốt xong 23 cái tên, HLV Park Hang-seo sẽ chọn 1 cầu thủ dự phòng trong số 3 cái tên còn lại là Đinh Thanh Bình, Ngô Tùng Quốc và Phan Thanh Hậu. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đến với Asian Cup bằng đội hình rất trẻ. Cầu thủ nhiều tuổi nhất là Huy Hùng cũng mới 26 tuổi (1992).

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn từ ngày 27/12. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến có một trận giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 31/12. Đến ngày 4/1, đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi bước vào trận mở màn Aisan Cup 2019 gặp Iraq vào tối 8/1.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Với 24 đội bóng tham dự, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nằm trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng 1/8.

Dần lộ diện 2 cầu thủ đầu tiên phải chia tay tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019  - Ảnh 3.

Phan Thanh Hậu dù được đánh giá cao bởi kỹ thuật nhưng khó có cơ hội vì thể hình và thể lực không hợp với lối chơi đòi hỏi tranh chấp và liên tục di chuyển như của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Lương.

Danh sách 28 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị Asian Cup 2019:

- Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh

- Hậu vệ (8): Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Thành Chung, Lục Xuân Hưng, Hồ Tấn Tài

- Tiền vệ (10): Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngân Văn Đại, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Quang Hải.

- Tiền đạo (7): Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Phan Văn Đức