Dàn cảnh cướp xe của tài xế GrabBike xong, 3 thanh niên phải bỏ xe máy của mình lại vì không nổ máy

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:38 05/12/2017

Ba đối tượng lên kế hoạch mai phục ở bãi cỏ quận 2, khi tài xế GrabBike đến thì xông ra đánh đập tới tấp, cướp xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, xe máy của chúng để sẵn ở hiện trường trước đó do không nổ máy được nên chúng đành bỏ lại.

Ngày 5/12, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Hồ Thái Sơn (SN 1991), Nguyễn Văn Minh ( SN 1996) và Nguyễn Trung Thành (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Hoà Bình) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản".

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Đình Dương (SN 1991, ngụ tỉnh Bắc Ninh), hành nghề lái xe ôm GrabBike. Sáng 4/12, anh Dương đến công an trình báo về vụ việc mình bị nhóm côn đồ đánh, cướp tài sản tại ngã 3 đường Trần Lựu – Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM. 

Theo đó, khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, anh Dương được 1 nam thanh niên đặt xe qua ứng dụng Grab, yêu cầu chở từ số 30 đường Trần Não đến chung cư Bình Khánh, quận 2. Ngay sau đó, anh Dương điều khiển xe máy tay ga hiệu Airblade mang BKS : 99E1-292.. đến địa chỉ trên chở khách. Trong quá trình di chuyển, nam thanh niên nói anh Dương đi về hướng phường An Phú để gặp bạn và sẽ trả thêm phí 40 ngàn đồng. 

Dàn cảnh cướp xe của tài xế GrabBike xong, 3 thanh niên phải bỏ xe máy của mình lại vì không nổ máy - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Khi vừa đến ngã 3 đường Trần Lựu – Vũ Tông Phan, quận 2, nam thanh niên yêu cầu anh Dương dừng xe lại rồi bất ngờ dùng tay kẹp cổ anh Dương. Lúc này, xuất hiện thêm 2 thanh niên khác từ trong bãi cỏ xông ra đánh tới tấp vào người anh Dương. Quá bất ngờ, anh Dương bỏ chạy và hô hoán "cướp!...cướp!". Trong lúc bỏ chạy anh Dương có làm rơi chiếc ĐTDĐ hiệu SamSung. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lấy xe nạn nhân tẩu thoát. Tuy nhiên, xe máy của chúng để sẵn ở hiện trường trước đó do không nổ máy được nên chúng đành bỏ lại hiện trường. 

Dàn cảnh cướp xe của tài xế GrabBike xong, 3 thanh niên phải bỏ xe máy của mình lại vì không nổ máy - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của nạn nhân (bên phải) và chiếc xe bị nhóm đối tượng bỏ lại.

Nhận thông tin, công an quận 2 có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và trích xuất hình ảnh camera để truy xét nhóm đối tượng. Đến 17h cùng ngày, trinh sát phát hiện nhóm thanh niên gây án tại chung cư Sky đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 nên mời về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu sài nên nảy sinh ý định cướp tài sản tài xế GraBbike. 

 Được biết, đối tượng Trung có 2 tiền án về trộm cắp tài sản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày