Dàn cảnh "bẫy" kẻ nghi lừa đảo, người đàn ông bị đâm tử vong

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 15:20 01/03/2019

Sau khi 2 vợ chồng ông T. tới cửa hàng Điện Máy Xanh để gặp kẻ nghi lừa đảo nói chuyện thì xảy ra đánh nhau. Hiếu dùng dao đâm ông T. tử vong rồi bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó, Hiếu đã bị người dân khống chế bắt giữ.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Hiếu (42 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/2, 2 vợ chồng ông N.V.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) gọi điện cho Hiếu hẹn mua ĐTDĐ tại cửa hàng Điện Máy Xanh ấp Bàu Cá, xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, cả 2 vợ chồng ông T. rủ thêm một số bạn bè đi cùng.

Tối cùng ngày, vợ chồng ông T. có mặt tại đây nói chuyện với Hiếu. Quá trình nói chuyện, 2 bên cự cãi dẫn tới đánh nhau. Bất ngờ, Hiếu rút dao trong người đâm ông T. gục tại chỗ rồi bỏ chạy. Người dân đã đuổi theo khống chế Hiếu. Riêng ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Dàn cảnh bẫy kẻ nghi lừa đảo, người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, bắt giữ Hiếu.

Được biết, do trước đây, Hiếu từng có giao dịch bán điện thoại cho 2 vợ chồng ông T.. Sau khi 2 vợ chồng ông này trả cho Hiếu nửa số tiền thì Hiếu giật lại điện thoại bỏ chạy. Cho rằng Hiếu cố tình lừa đảo nên vợ chồng ông T đã lập mưu để giăng bẫy bắt Hiếu thì xảy ra vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày